[AUDIO 20-6-2019] UBND TP. HCM cách chức ông Lê Tấn Hùng - Tổng giám đốc SAGRI

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 93 nam thanh nữ tú "bay lắc" quay cuồng trong quán karaoke "Bóng ma"; UBND TP. HCM cách chức ông Lê Tấn Hùng - Tổng giám đốc SAGRI; Bắt khẩn cấp chủ doanh nghiệp gọi Giang "36" chặn xe chở 2 công an; Ô tô "điên" vượt đèn đỏ, tông 5 xe máy và khiến 1 ô tô khác lật nghiêng; Ít nhất 20 người mất tích vì chìm thuyền trên Địa Trung Hải; Chủ tịch Trung Quốc đến Triều Tiên, dự kiến thảo luận tiến trình đàm phán hạt nhân.


* 93 nam thanh nữ tú "bay lắc" quay cuồng trong quán karaoke “Bóng ma”

Ngày 20-6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa phát hiện 93 đối tượng "bay lắc" tại 7 phòng hát của quán karaoke PhanTom (Bóng ma) ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

Cụ thể vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 18-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an huyện Yên Mỹ và Phòng CSCĐ, Công an tỉnh đột kích vào quán karaoke PhanTom ở thôn Liêu Trung (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ), do đối tượng Vũ Văn Hải (SN 1990, ở thôn Tiền Phong, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) làm quản lý.

Qua kiểm tra, phát hiện tại 7 phòng hát của quán karaoke này có 93 thanh niên tuổi đời từ 18 đến 25 (trong đó gồm 31 nữ) có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, “bay lắc” quay cuồng trong tiếng nhạc lớn.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã thu giữ 11 túi nilon, bên trong chứa các tinh thể kết tinh màu trắng và 13 viên nén màu vàng và màu xanh, nhiều dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng trái phép các chất ma túy, 72 điện thoại di động các loại, 1 laptop, 15 quả bóng cười, 4 bộ dụng cụ hút shisa và các đồ vật liên quan, cùng trên 33 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời quản lý 5 xe ô tô, 12 xe mô tô các loại.

Ngay trong ngày 18-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT và Công an huyện Yên Mỹ tiến hành lấy lời khai của các đối tượng, phối hợp với Cơ quan y tế xét nghiệm ma túy đối với các đối tượng, kết quả có 73/93 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

* UBND TP. HCM cách chức ông Lê Tấn Hùng - Tổng giám đốc SAGRI

Ngày 20-6, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thanh Phong đã ký quyết định kỷ luật hình thức cách chức đối với ông Lê Tấn Hùng - em trai nguyên Bí thư Thành ủy TP. HCM Lê Thanh Hải - thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (SAGRI).

Ông Lê Tấn Hùng - Tổng giám đốc Tổng công ty SAGRI bị cách chức (Nguồn: Danviet)

Theo đó, quyết định kỷ luật của Chủ tịch UBND TP xét vai trò ông Hùng là thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên có trách nhiệm trong việc xem xét các chủ trương về đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, với vai trò là Tổng giám đốc, người trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của tổng công ty đã có các sai phạm, vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, đầu tư dự án; về quản lý sử dụng mặt bằng, nhà đất trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ...

Trước đó, UBND TP. HCM đã công bố quyết định đình chỉ công tác Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) đối với ông Hùng.

* Bắt khẩn cấp chủ doanh nghiệp gọi Giang "36" chặn xe chở 2 công an

Hôm 19-6, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, trú tại phường Thống Nhất - chủ một doanh nghiệp đóng trên địa bàn), nghi phạm liên quan đến vụ giang hồ chặn ô tô chở 2 cán bộ công an vào chiều 12-6 tại TP. Biên Hoà.

Nghi phạm Nguyễn Tấn Lương (Nguồn: VnExpress)

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Lương đã gọi điện cho Ngô Văn Giang rủ theo đàn em tới uy hiếp, bao vây và dùng vật nhọn đâm thủng lốp ô tô, lúc bày bên trong xe chở 2 cán bộ công an đang mặc thường phục.

Ngoài Lương, công an trước đó đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Căn (quê Thanh Hóa), Ngô Văn Giang (biệt danh Giang "36") và Nguyễn Văn Kỷ (Tuấn "Nhóc", SN 1989, cùng trú tại phường Long Bình) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, báo chí đã phản ánh, theo điều tra, vụ việc trên xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm người ăn uống trong Nhà hàng Lâm Viên (xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

* Ô tô "điên" vượt đèn đỏ, tông 5 xe máy và khiến 1 ô tô khác lật nghiêng

Khoảng 6 giờ 15 phút ngày 20-6, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại ngã ba Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, khiến 3 người bị thương.

Chiếc xe gây tai nạn chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện (Nguồn: TTXVN)

Vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển kiểm soát 81A-16971 do Đinh Hồng Thiện (sinh năm 1980, trú tại phường Tây Sơn, thành phố Pleiku) điều khiển, lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng từ thành phố Kon Tum về Pleiku. Đến ngã ba Hoa Lư, xe ô tô không dừng đèn đỏ mà tiếp tục di chuyển, va chạm trực tiếp với 5 xe máy đang dừng đèn đỏ.

Không dừng lại, xe ô tô mang biển kiểm soát 81A-16971 tiếp tục chạy thẳng, đâm vào đuôi xe ô tô lưu thông cùng chiều mang biển kiểm soát 81A-03370, khiến xe ô tô này bị lật nghiêng. Sau đó, chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 81A-16971 tiếp tục lao lên vỉa hè và chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện.

Vụ tai nạn khiến lái xe ô tô Đinh Hồng Thiện, chị Nguyễn Thị Bích Nga và bà Đinh Thị Lan bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai; những nạn nhân khác bị xây xát nhẹ. 2 xe ô tô và 5 xe máy đều hư hỏng nặng. Điểm nút giao thông ngã ba Hoa Lư bị hỗn loạn trong thời gian ngắn và trở lại bình thường sau khi lực lượng chức năng có mặt để điều tiết giao thông.

Theo kết quả xét nghiệm nhanh của lực lượng chức năng, lái xe gây tai nạn Đinh Hồng Thiện không có nồng độ cồn trong máu và âm tính với ma túy.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

* Ít nhất 20 người mất tích vì chìm thuyền trên Địa Trung Hải

Ngày 19-6, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha cho biết ít nhất 20 người di cư đang mất tích sau khi tàu chở những người này bị chìm trên biển Địa Trung Hải trong khi 27 người khác đã được cứu sống trong một chiến dịch cứu hộ.

Người di cư được cứu trên Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Malta (Nguồn: AFP)

Thuyền gặp nạn được cho là chở 49 người di cư xuất phát từ Maroc. Một tàu di chuyển từ cảng Nador, miền Bắc Maroc, tới cảng Motril ở miền Nam Tây Ban Nha, đã phát hiện ra chiếc thuyền gặp nạn vào chiều 19-6 và cứu được 27 người trên thuyền trong đó có 2 phụ nữ và một bé gái. Những người cứu hộ không tìm thấy còn ai khác ở vùng nước xung quanh con tàu.

Trong số những người được cứu, 6 người được đưa tới Almeria bằng trực thăng để được chăm sóc y tế. Tây Ban Nha sẵn sàng giúp đỡ Maroc tìm kiếm những người mất tích.

Tính từ tháng 1-2019, khoảng 569 người di cư đã mất tích hoặc thiệt mạng trên vùng biển Địa trung Hải. Một tuần trước, lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha cho biết đã cứu 49 người di cư trên một chiếc thuyền quá tải, trôi giạt trên Địa Trung Hải suốt 2 ngày.

* Chủ tịch Trung Quốc đến Triều Tiên, dự kiến thảo luận tiến trình đàm phán hạt nhân

Ngày 20-6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến CHDCND Triều Tiên, mở đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tại đây.

Chủ tịch Kim Jong-un (trái) gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến công du Trung Quốc hồi tháng 5 (Nguồn: RT)

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Tân Hoa xã dẫn lời ông Tống Đào, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại - Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên một chủ tịch nước Trung Quốc đến thăm Triều Tiên trong 14 năm qua và cũng là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập kể từ khi được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012, ông Tống Đào cho hay.

Theo ông Tống, chuyến thăm diễn ra vào dịp kỷ niệm 70 năm Trung Quốc và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các cuộc đàm phán có dấu hiệu bị chững lại liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên cũng như các vấn đề kinh tế.