[Audio 17-6-2019] "Đột kích" quán karaoke lúc rạng sáng, hơn 20 "dân chơi" bị bắt vì sử dụng ma túy

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: “Đột kích” quán karaoke lúc rạng sáng, hơn 20 “dân chơi” bị bắt vì sử dụng ma túy; Xét xử nữ lái xe gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh, TP.HCM; Ôtô tải tông xe giường nằm ở Hòa Bình, 3 người tử vong; Nga bác bỏ cáo buộc can thiệp vào bầu cử nghị viện châu Âu; Các ứng cử viên thủ tướng Anh bất đồng về chính sách Brexit…

* Đột kích quán karaoke lúc rạng sáng, hơn 20 “dân chơi” bị bắt vì sử dụng ma túy

Công an thành phố Hưng Yên (Hưng Yên) vừa bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke tại phường An Tảo, phát hiện hơn 20 nam nữ thanh niên có biểu hiện “phê” ma túy.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định cả 24 người có phản ứng dương tính với ma túy. Tất cả đều trú ở thành phố Hưng Yên.

Hơn 20 nam nữ thanh niên bị phát hiện đang "bay lắc" trong quán karaoke

Tại quán karaoke, cảnh sát thu nhiều túi chứa chất tinh thể màu trắng và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Công an thành phố Hưng Yên đang điều tra nguồn ma túy nhóm thanh niên sử dụng và trách nhiệm của chủ quán karaoke. Đây là lần thứ hai quán này bị phát hiện có khách sử dụng ma túy.

* Xét xử nữ lái xe gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh, TP.HCM

Sáng 17-6, sau hơn nửa tháng bị bắt giam trở lại, bà Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) - gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh tháng 10 năm ngoái làm một người chết, 5 người bị thương bị TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Khoản 2 Điều 260 BLHS 2015, khung hình phạt 3-10 năm tù.

Theo cáo trạng, 23h ngày 21-10-2018, bà Nga lái ôtô BMW từ nhà hàng về nhà ở quận 12, sau khi uống rượu bia. Đến vòng xoay ngã tư Hàng Xanh, ôtô của bà Nga đâm vào 5 xe máy dừng đèn đỏ phía trước, kéo lê người phụ nữ một đoạn dài. Chiếc BMW chỉ dừng lại khi húc vào taxi.

Ngoài thiệt hại về người, tai nạn làm 5 xe máy và 2 ôtô bị hư hỏng nặng. Kết quả đo nồng độ cồn của bà Nga lên đến 0,94 mg/l khí thở.

Sau tai nạn bà Nga tích cực bồi thường, khắc phục thiệt hại nên được các nạn nhân và gia đình nạn nhân xin bãi nại.

* Ôtô tải tông xe giường nằm ở Hòa Bình, 3 người tử vong

Khoảng 0h30 ngày 17-6, xe tải chở sắt biển nước ngoài đi trên quốc lộ 6 hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến địa phận xã Đồng Bảng (Mai Châu, Hoà Bình) đã tông vào xe giường nằm 40 chỗ chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách kẹt trong ca bin, tử vong tại chỗ. Người dân địa phương phá cửa kính để đưa nhiều hành khách trên xe ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn

Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu tiếp nhận gần 40 nạn nhân vào cấp cứu, trong đó hai người đã tử vong trên đường.

Tại hiện trường, xe khách vỡ nát phần đầu, xe tải lật nghiêng bên lề đường, các mảnh vỡ của hai xe vương vãi trên mặt đường. Nhà chức trách đang làm rõ nguyên nhân tai nạn.

* Nga bác bỏ cáo buộc can thiệp vào bầu cử nghị viện châu Âu

Nga đã bác bỏ những cáo buộc nói rằng nước này "sử dụng thông tin sai lệch để lôi kéo cử tri" ủng hộ các đảng cánh hữu trong cuộc bầu cử của Nghị viện châu Âu (EP) hồi tháng Năm vừa qua.

Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Alexander Venediktov khẳng định những lời cáo buộc trên truyền thông phương Tây cho rằng Nga rất quan tâm đến chiến thắng của các đảng cánh hữu trong cuộc bầu cử của EP là hoàn toàn vô lý.

Một điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của EP. (Ảnh: Getty)

Ông Venediktov khẳng định cho đến ngày hôm nay, chưa có bằng chứng thuyết phục nào được đưa ra để chứng minh rằng Moskva tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Mỹ hoặc châu Âu.

* Các ứng cử viên thủ tướng Anh bất đồng về chính sách Brexit

Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút phát trên kênh Channel 4 tối 16-6 đã phần nào chỉ ra xu hướng chính trị của 5 trong số 6 nghị sĩ đảng Bảo thủ, những người có thể sẽ kế nhiệm bà Theresa May.

Cựu Ngoại trưởng Boris Jonhson, người giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất từ các nghị sĩ đảng Bảo thủ trong cuộc bỏ phiếu kín vòng một hôm 13-6 vừa qua, không tham gia phiên tranh luận này.

4 trên tổng số 5 ứng cử viên cho biết họ sẽ tìm cách tái đàm phán thỏa thuận Brexit với phía Brussels, dù các nhà lãnh đạo EU luôn khẳng định sẽ không để điều này xảy ra. Cả 4 ứng cử viên này đều tuyên bố sẵn sàng đưa Anh rời EU vào ngày 31-10 tới mà không có thỏa thuận, như một cách để gây sức ép buộc Brussels quay lại đàm phán.