[Audio 18-7-2019] Hai nữ sinh vừa đỗ lớp 10 tử vong thương tâm khi băng qua đường sắt

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hai nữ sinh vừa đỗ lớp 10 tử vong thương tâm khi băng qua đường sắt; Triệt phá đường dây lô đề tại Đắk Lắk; Bình Dương: Một phụ nữ chết trong phòng trọ, cửa khóa ngoài; Liếc cô ruột, bé trai 13 tuổi bị đánh nhập viện; Argentina lập cơ sở dữ liệu quốc gia về khủng bố; Mỹ sắp công bố sáng kiến an ninh hàng hải ở Trung Đông.


* Hai nữ sinh vừa đỗ lớp 10 tử vong thương tâm khi băng qua đường sắt

Sáng 18-7, ông Trần Văn Sơ - Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên (Kim Thành, Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa xe máy điện và tàu hỏa chở khách khiến 2 học sinh tử vong thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 17h15 ngày 16-7, hai em Nguyễn Thị Khánh T (SN 2004) và Bùi Thị Thu H (SN 2003, cùng trú tại xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đèo nhau bằng xe máy điện đi trên Quốc lộ 5 (cũ) đến thôn Quỳnh Khê (xã Kim Xuyên) có việc. Khi băng qua đường sắt, do thiếu quan sát nên xe máy của 2 em đã xảy ra va chạm với tàu hỏa LP5 hành trình hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Chiếc xe điện của 2 nữ sinh văng ra xa, hư hỏng nặng (Ảnh: ATGT.vn)

Cú va chạm mạnh khiến H tử vong tại chỗ. Em T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng cũng đã tử vong vào lúc 20h cùng ngày.

* Triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề tại Đắk Lắk

Đêm 17-7, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp của Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, bắt giữ 6 đối tượng. Đường dây này do Nguyễn Văn Thông (55 tuổi, trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu. Tại thời điểm bắt quả tang, Thông đang tổ chức ghi số đề và giao dịch tiền thắng thua với 5 “con bạc” khác.

Khám xét nơi ở của Thông, tổ công tác đã thu giữ trên 40 triệu đồng tiền mặt và nhiều phơi đề ghi trong ngày 17-7 với số tiền giao dịch hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan. Ngay sau đó, cả 6 đối tượng đã bị đưa về trụ sở Công an để đấu tranh lấy lời khai.

* Bình Dương: Một phụ nữ chết trong phòng trọ, cửa khóa ngoài

Sáng 18-7, Công an thị xã Thuận An đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nghi án giết người trong phòng trọ.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người thân đến phòng trọ thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương để tìm bà T (51 tuổi, quê Kiên Giang), thì thấy cửa khóa ngoài bất thường.

Mọi người hô hoán nhau phá cửa, vào trong thì bà T đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. Một số người dân cho biết, trước đó có bà T xảy ra mâu thuẫn tình cảm với một người đàn ông.

* Liếc cô ruột, bé trai 13 tuổi bị đánh nhập viện

Chiều ngày 17-7, Công an xã An Cư (H.Cái Bè, Tiền Giang) cho biết đang làm rõ nghi vấn cô ruột bạo hành cháu trai 13 tuổi gây đa chấn thương. Nạn nhân là em H, con của bà Nguyễn Thị L (38 tuổi, trú tại ấp An Thiện, xã An Cư).

Bà L đã làm đơn gửi Công an xã An Cư yêu cầu xử lý hành vi cố ý gây thương tích và bạo hành trẻ em đối với bà Nguyễn Thị Kim Thoa, cô ruột H.

Vết thương trên người em H (Ảnh: VTC News)

Trong đơn, bà L trình bày: Chiều 13-7, H đang ở nhà cùng bà nội tại ấp An Thiện thì bà Thoa từ ngoài đi vào nói: “Má nhìn thằng đó (ý nói H), nó liếc con kìa”. Sau đó, H và bà Thoa lời qua tiếng lại, bất ngờ bà Thoa cầm khúc gỗ dài khoảng 60 cm đánh liên tiếp vào ngực và lưng của H. Mọi người can ngăn, nhưng bà Thoa vẫn liên tục dùng khúc gỗ đánh, khiến H bị thương tích khắp người.

* Argentina lập cơ sở dữ liệu quốc gia về khủng bố

Theo TTXVN, Tổng thống Argentina Mauricio Macri vừa ký sắc lệnh liên quan đến việc thiết lập cơ sở dữ liệu toàn diện về các cá nhân và tổ chức có dính líu tới hoạt động khủng bố, nhằm đóng góp vào cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.

Theo sắc lệnh trên, Bộ Tư pháp Argentina được phép đưa vào danh sách tất cả đối tượng bị nghi ngờ tham gia hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố, đồng nghĩa với việc phong tỏa toàn bộ tài sản, cấm nhập cảnh đối với các đối tượng là người nước ngoài, nằm trong danh sách và mọi giao dịch tài chính nghi vấn liên quan tới tài trợ cho các hoạt động khủng bố sẽ bị điều tra.

* Mỹ sắp công bố sáng kiến an ninh hàng hải ở Trung Đông

Theo Đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đang xây dựng kế hoạch ngăn chặn các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải tại Vịnh Persic, eo biển Hormuz và Vịnh Oman.

Trong tháng 5, 6-2019, đã có 6 tàu chở dầu bị tấn công ở bên ngoài vùng Vịnh. Khoảng 1/3 số dầu thô và nhiên liệu vận chuyển bằng đường biển trên thế giới đi qua eo biển Hormuz trong năm ngoái, chứng tỏ vai trò huyết mạch của tuyến vận tải này trên thị trường dầu lửa toàn cầu.

Tàu chở dầu bị tấn công trên Vịnh Oman ngày 13-6 (Ảnh: Reuters)

Theo Đặc phái viên Brian Hook, chiến lược bảo vệ các tuyến vận tải đường biển sẽ được công bố tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng Mỹ vào ngày (19-7). Trong phiên điều trần hôm 11-7, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho biết, Mỹ sẽ thiết lập liên minh hải quân các nước có nhiệm vụ hộ tống an toàn cho các tàu thương mại đi qua khu vực Trung Đông.