[Audio 17-09-2019] Đà Nẵng bắt giữ nhóm người Trung Quốc thuê trẻ em đóng "phim người lớn"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đà Nẵng bắt giữ nhóm người Trung Quốc thuê trẻ em đóng “phim người lớn”; Nổ súng trên đường phố, 3 người trúng đạn; Phạt nam thanh niên sàm sỡ cô gái đứng phơi đồ 200.000 đồng; Mỹ-Trung Quốc chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại mới; Liên hợp quốc cảnh báo căng thẳng do vụ tấn công tại Saudi Arabia…

* Đà Nẵng bắt giữ nhóm người Trung Quốc thuê trẻ em đóng “phim người lớn”

Sáng 17-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt khẩn cấp 5 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam để điều tra hành vi “giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Các đối tượng bị bắt gồm Tưởng Đăng Quân (30 tuổi), Trương Huệ Mẫn (38 tuổi), Phương Tuấn Kiệt (33 tuổi), Đới Hồng Hi (22 tuổi), Lưu Tiểu Duy (30 tuổi) đều có quốc tịch Trung Quốc và Sầm Thị Sen, 24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai.

Nhóm đối tượng lên mạng xã hội tìm kiếm các cô gái trẻ, dụ dỗ quay clip sex trả công cao

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Sầm Thị Sen thuê căn nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung, quận Sơn Trà từ tháng 2-2019 để ở cùng nhóm người Trung Quốc và thực hiện quay trực tiếp các video kích dục, clip sexy... Người xem các clip, hình ảnh này phải trả phí.

Không chỉ vậy, Sen lên mạng xã hội đăng thông tin tìm kiếm các cô gái rất trẻ tham gia với hứa hẹn được trả tiền nếu quay cảnh sexy không giao cấu thì được trả 700.000 đồng/6 giờ, có quan hệ tình dục được trả 1 triệu đồng/6 giờ.

* Nổ súng trên đường phố, 3 người trúng đạn

Tối 16-9, nhiều thanh niên ngồi nhậu trước hẻm 53 Lê Hồng Phong (phường 7, TP Vũng Tàu) phát hiện nhóm đối thủ đi ôtô bán tải biển số Hải Phòng dừng lại bên kia đường. Sau đó, hai bên gần 20 người, cầm hung khí, vỏ chai bia lao vào hỗn chiến.

Theo hình ảnh camera người dân quay lại, một người mặc quần đùi, áo đen trong nhóm đi ôtô rút súng bắn nhiều phát khiến đối phương bỏ chạy. Tên này cùng đồng phạm tiếp tục rượt đuổi và bắn trúng 3 người trước khi lên xe tẩu thoát. Vụ hỗn chiến kéo dài gần 10 phút.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ hai ôtô bán tải và một số đối tượng liên quan để điều tra.

* Phạt nam thanh niên sàm sỡ cô gái đứng phơi đồ 200.000 đồng

Công an phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Thanh Thụy - 28 tuổi, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, người đã có hành vi sàm sỡ một cô gái đang phơi quần áo - số tiền 200.000 đồng.

Thụy bị xử phạt hành chính về hành vi "có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác" theo điểm a, khoản 1 Điều 5, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình.

Hành vi sàm sỡ của đối tượng Thụy bị camera ghi lại

Trước đó ngày 8-9, trên mạng Facebook đăng tải hình ảnh một nam thanh niên đi xe máy có hành vi sàm sỡ cô gái đang đứng phơi đồ ven đường. Hành vi này bị camera của chủ nhà ghi lại.

* Mỹ-Trung Quốc chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại mới

Người phát ngôn Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 16-9 cho biết, các nhà đàm phán thương mại cấp phó của Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Washington, bắt đầu từ ngày 19-9.

Trước đó, chính phủ Mỹ và Trung Quốc thông báo các cuộc đàm phán thương mại cấp phó Mỹ-Trung dự kiến sẽ nối lại vào giữa tháng 9 tại Washington, song vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể.

Hàng hóa tại cảng Long Beach, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các cuộc đàm phán này sẽ mở đường cho cuộc gặp cấp cao giữa Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin với nhà đàm phán hàng đầu của Trung Quốc - Phó Thủ tướng Lưu Hạc - dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10.

Trước đó, Giám đốc điều hành Văn phòng Thương mại Mỹ Tom Donohue cho biết Đại diện thương mại Lighthizer đã bày tỏ mong muốn tìm kiếm một "thỏa thuận thực sự" giúp giải quyết các vấn đề chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ vốn được USTR nêu ra đầu tiên cách đây 2 năm.

* Liên hợp quốc cảnh báo căng thẳng do vụ tấn công tại Saudi Arabia

Ngày 16-9, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Yemen Martin Griffiths cho biết hiện chưa thể xác định bên nào đứng sau vụ tấn công hôm 14-9 nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia, song khẳng định vụ việc đã làm gia tăng khả năng xung đột tại khu vực.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đặc phái viên Griffiths nêu rõ dù chưa hoàn toàn rõ bên nào đứng sau vụ tấn công, song việc nhóm Ansar Allah (tên gọi chính thức của phiến quân Houthi tại Yemen) nhận gây ra vụ việc đã là điều tồi tệ, khiến khả năng xảy ra một cuộc xung đột tại khu vực "trở nên cao hơn."

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Oman bày tỏ lấy làm tiếc về vụ tấn công hồi cuối tuần vừa qua nhằm vào các cơ sở lọc dầu của tập đoàn dầu khí nhà nước Saudi Arabia Aramco, cho rằng đây là một động thái "leo thang vô nghĩa."