Liên tiếp bắt giữ những "tú bà" hotgirl điều hành đường dây mua bán dâm

ANTD.VN - Chiều 29-8-2019, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Cúc (SN 1989, quê Hà Nam, hiện trú tại một căn hộ thuộc khu đô thị cao cấp Home city, số 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Đáng nói, thời gian gần đây liên tục ghi nhận nhiều đường dây mại dâm dưới sự điều hành của những “má mì” xinh đẹp đã bị triệt phá.

“Tú bà” hotgirl ở căn hộ hạng sang, lái xe Mercedes

Chiều 29-8-2019, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, đơn vị này vừa triệt phá đường dây bán dâm do Nguyễn Thị Cúc (30 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu.

“Tú bà” Nguyễn Thị Cúc môi giới mại dâm với giá hàng nghìn USD

Qua điều tra, Cúc chỉ là nhân viên chăm sóc sắc đẹp tại một spa bình thường nhưng lại có mức sống khá giả, sử dụng hàng hiệu, lái xe sang hiệu Mercedes, sở hữu căn hộ cao cấp cùng hàng loạt bất động sản giá trị.

Công an cũng xác định phương thức thủ đoạn hoạt động đường dây bán dâm của Nguyễn Thị Cúc khá tinh vi, khi cấu kết với người thân và người hoạt động trong giới văn nghệ sĩ để tuyển mộ các cô gái có ngoại hình đẹp, tuổi từ 18 đến 25, lười lao động và thích hưởng thụ. Sau đó, Cúc sẽ gắn cho họ cái “mác” sinh viên, người mẫu, hoa khôi... rồi đưa họ vào đường dây để bán dâm.

Cụ thể, một lần bán dâm tàu nhanh từ 7 đến 10 triệu đồng; qua đêm tại Hà Nội giá từ 10 đến 15 triệu và nếu đi các tỉnh, khu du lịch thì có giá lên tới chục nghìn USD. Ngoài ra, Cúc còn tổ chức các sex tour dài ngày cho các đại gia có nhu cầu, điều “hàng” vào các tỉnh phía Nam. Khách mua dâm phải chuyển tiền đặt cọc từ 30% đến 40% vào tài khoản cho Cúc, sau đó Cúc mới điều gái bán dâm đến phục vụ. Số tiền còn lại khách mua dâm thanh toán cho gái bán dâm để chuyển lại cho Cúc. Sau mỗi phi vụ môi giới mại dâm, Cúc được hưởng lợi khoảng 30%.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 27-8-2019, các trinh sát phát hiện Cúc thỏa thuận với 2 khách mua dâm từ Hà Nội về Hải Dương để bán dâm, tại nhà nghỉ Trường An, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị kiểm tra nhà nghỉ tại TP Hải Dương, bắt quả tang 2 cô gái đang có hành vi bán dâm cho khách nam.

Hai cô gái được xác định là N.D.L (26 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và N.T.G (26 tuổi, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh). Tại đây, L. và G. khai nhận được Cúc điều bán dâm cho khách với giá 40 triệu đồng. Sau đó, mỗi người sẽ cắt lại cho Cúc 7 triệu đồng tiền môi giới.

Căn cứ vào hồ sơ tài liệu và kết quả khai thác nhanh từ các đối tượng là người mua dâm và gái bán dâm, cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Thị Cúc, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, thu giữ một số giấy tờ có liên quan và 1 két sắt. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận hành vi môi giới mại dâm của mình.

“Kiều nữ” 18 tuổi điều hành đường dây gái gọi ở Nghệ An

Ngày 9-8-2019, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Thúy Hằng (SN 2001, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh) để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Từ giữa tháng 7-2019, công an phát hiện đường dây gái gọi cao cấp do Hằng cầm đầu, chuyên cung cấp gái đẹp cho các đại gia ở Vinh.

Hồ Thị Thúy Hằng là người có nhan sắc nhưng không chịu lao động, thường xuyên tham gia vào các cuộc chơi tại các tụ điểm ăn chơi và có quan hệ với nhiều thành phần bất hảo tại TP Vinh (Nghệ An). Từ các mối quan hệ, Hằng biết được nhu cầu ham “của lạ” của các dân chơi cũng như nhiều cô gái cũng ăn chơi, lười lao động như mình.

Kiều nữ 18 tuổi cầm đầu đường dây mua bán dâm

Các cô gái trong đường dây của Hằng đều xinh đẹp, từ 18-25 tuổi, có nhu cầu bán dâm để lấy tiền ăn chơi, thường xuyên ăn mặc khêu gợi, chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội để câu khách.

Khi khách đồng ý, Hằng thỏa thuận giá trung bình từ 2 triệu đồng/lần, hotgirl có giá gấp đôi, dịch vụ sex tour từ 10 triệu đồng trở lên. Khi khách trả tiền, Hằng lấy hoa hồng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Ngoài ra, Hằng còn cung cấp các cô gái cho dịch vụ hát karaoke, tiệc thác loạn sử dụng ma túy tổng hợp.

Cựu sinh viên trường nghệ thuật điều hành đường dây mại dâm 500 USD tại Hà Nội

Ngày 8-8-2019, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam “má mì” Cao Thị Mai (32 tuổi, quê tại Thanh Hóa) về tội môi giới mại dâm.

Theo điều tra, Mai tốt nghiệp một trường nghệ thuật tại Hà Nội và làm nghề dịch vụ phun xăm thẩm mỹ. Tuy nhiên, do thu nhập từ nghề chính không ổn định nên Mai đã tìm đến các tụ điểm dành cho dân chơi như quán bar, karaoke để kiếm thêm thu nhập. Nhờ các mối quan hệ xã hội, Mai quen biết nhiều chân dài và rủ đi bán dâm.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Cao Thị Mai và các cô gái bán dâm thống nhất với nhau khi khách đến phải đặt bàn tiệc. Sau đó, Mai đưa gái chân dài đến tiếp rượu để khách lựa chọn rồi tới khách sạn thực hiện hành vi mua bán dâm.

Giá tiếp khách của các cô gái bán dâm cao cấp này là khoảng 500 USD/lượt. Khi có khách, bản thân Mai vừa bán dâm vừa môi giới thêm gái theo yêu cầu của khách. Các chân dài phải trả công môi giới cho Mai là 1 triệu đồng/lượt. Thêm vào đó, Mai còn mô giới gái đi tour, giá cả phụ thuộc vào thời gian chuyến đi.

“Má mì” Cao Thị Mai

Ngày 31-7-2019, một khách quen tên V. (40 tuổi) liên lạc với Mai qua Zalo để mua dâm đồng thời yêu cầu Mai môi giới thêm 2 gái bán dâm khác cho 2 người bạn với giá thỏa thuận là 9 triệu đồng/người. Trưa cùng ngày, Mai cùng 2 gái bán dâm là Th. (SN 1993) và Ng. (SN 1990) đến một quán ăn phường Yên Hoà để gặp khách. Sau quá trình giao dịch, 3 vị khách cùng gái bán dâm đến một khách sạn gần đó thuê 3 phòng.

Tại đây, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đã bắt quả tang Th. và Ng. đang thực hiện hành vi mua bán dâm với khách, còn Mai đang ở trong phòng với vị khách V..

Mức phạt nào cho người môi giới mại dâm?

Hiện nay, ở nước ta, hoạt động mại dâm có xu hướng tăng, ước tính có khoảng 15.000 người bán dâm. Đặc biệt là việc xuất hiện những hình thức mại dâm mới: Gái gọi, du lịch tình dục, mại dâm nam, mại dâm đồng tính...

Cũng như người bán dâm, mua dâm, pháp luật hiện hành cũng đã có những quy định tương đối cụ thể về mức phạt đối với hành vi môi giới mại dâm.

Thông thường, hành vi môi giới mại dâm vẫn kèm theo yếu tố trục lợi. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 255 Bộ luật hình sự thì “Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù...”. Như vậy, chỉ cần có hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì đã cấu thành tội môi giới mại dâm mà không cần yếu tố người môi giới có thu lợi gì từ hành vi môi giới đó hay không.

Về việc xử lý: Người thực hiện hành vi môi giới mại dâm, tùy từng trường hợp cụ thể, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội thì người có hành vi “dẫn dắt hoạt động mại dâm” nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng.

Trong trường hợp hành vi môi giới mại dâm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì người thực hiện hành vi môi giới mại dâm bị kết án theo Điều 255 Bộ luật Hình sự. Đặc biệt, đối với người phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.