Audio 15-1-2018: Lái xe tông tử vong 2 nữ sinh Hải Phòng có biểu hiện không bình thường

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lộ danh tính lái xe đâm tử vong 2 nữ sinh lớp 9 ở Hải Phòng; Tạm giữ nghi phạm nhập lậu lúa vào Việt Nam; Hé lộ nguyên nhân chồng sát hại vợ ở Phú Thọ; Palestine không chấp nhận vai trò trung gian hòa giải của Mỹ...

Bản tin phát thanh ngày 15-1-2018.

*Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 14-1 khiến hai học sinh tử vong. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14-1, trên đường liên xã thuộc địa phận hai xã Đại Hà và Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, xe ôtô biển kiểm soát 15C-263.52 do Trịnh Hồng Khanh (sinh năm 1983, trú tại 11/154 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển, mất lái đâm vào hai học sinh lớp 9, khiến hai học sinh này tử vong tại chỗ.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn cho 2 nữ sinh.

Sau khi gây tai nạn, Khanh rời khỏi hiện trường, đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Khanh đã ra cơ quan Công an trình diện. Cơ quan điều tra cho biết, lái xe có biểu hiện không bình thường, có thể do ngáo đá hay say rượu nên đã không làm chủ được tay lái.

*Ngày 14-1, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng chống buôn lậu vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) phát hiện và bắt quả tang nghi phạm HouNat (32 tuổi, ngụ tỉnh Kam Pot, Campuchia) khi người này đang tìm cách vận chuyển số tiền mặt 179.943 Riel (đơn vị tiền tệ Campuchia, tương đương gần 1 tỷ đồng tiền Việt Nam) qua biên giới.

Đối tượng HouNat (32 tuổi, ngụ tỉnh Kam Pot, Campuchia).

HouNat khai nhận mình là đầu nậu chuyên gom lúa của nông dân Campuchia, sau đó nhập lậu vào Việt Nam, số tiền HouNat vừa nhận được là tiền bán lúa trong năm 2017, đang đi thu về để trả cho những người bán lúa thì bị phát hiện.

*Ngày 11-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Văn Huệ (36 tuổi, trú tại khu 9, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) về hành vi giết người. 

Cơ quan điều tra cho biết, ngày 7-6-2017, vì ghen tuông, Huệ sau khi đi uống rượu đã đánh vợ là bà Nga rồi đập phá tài sản. Lần này, bà Nga đã làm đơn trình báo. Sự việc sau đó đã được lực lượng Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương vào cuộc làm rõ nhưng mâu thuẫn của cặp vợ chồng vẫn diễn ra một cách âm ỉ. Tuy sống trong một căn nhà những vợ chồng Huệ, Nga như hai người xa lạ. Tối ngày 8-1-2018, sau khi uống rượu, Huệ và vợ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Huệ bất ngờ rút dao đâm vợ tử vong.

Đinh Văn Huệ.

*Thống kê của cơ quan chức năng Mexico cho biết chỉ trong ba ngày cuối tuần từ 12-14/1, các vụ bạo lực tại nước này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 36 người, trong đó có một nhà báo. Như vậy, chỉ trong 14 ngày đầu năm 2018, hơn 110 người ở Mexico đã bị giết hại.

Theo giới chức Mexico, chỉ riêng tại bang Guanajuato và Guerrero, ít nhất 26 người thiệt mạng do bạo lực, trong đó có ba thi thể bị đốt cháy trong một xe bán tải.

*Theo Sputniknews, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 14-1 cho biết, ông không chấp nhận vai trò trung gian hòa giải của Mỹ trong nỗ lực giải quyết cuộc xung đột giữa nước này với Israel, đồng thời tuyên bố sẽ không chấp nhận cái gọi là "thỏa thuận thế kỷ" đang được Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị.

Nhà lãnh đạo Palestine tái khẳng định, ông sẽ theo đuổi một giải pháp cho cuộc xung đột ở Trung Đông, nhằm thành lập một nhà nước Palestine trên cơ sở đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.