Audio 12-1-2018: Cặp vợ chồng làm nghề sửa xe bị khách tấn công, một người tử vong

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thêm phụ nữ mắc lừa "quà triệu USD" từ người tình nước ngoài; Bị đâm dã man tại nhà, chồng chết vợ nguy kịch; Vụ nổ tàu tại Hải Phòng: 4 công nhân đã tử vong; Anh sẽ không trả tiền để tham gia thị trường chung EU...

Bản tin phát thanh ngày 12-1-2018.

*Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 12-1, các tỉnh miền Bắc mặc dù vẫn còn rét đậm, rét hại, nhưng đến trưa trời hửng nắng, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C, trời bớt rét hơn. Hai ngày cuối tuần nhiệt độ tiếp tục tăng, thời tiết ấm dần lên.

Miền Bắc vẫn còn rét đậm.

*Ngày 10-1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho biết đang tạm giữ hình sự một người đàn ông (35 tuổi, quốc tịch Nigeria), cùng 2 đối tượng người Việt Nam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4-2017 đến nay, qua mạng xã hội, người đàn ông này kết bạn làm quen với nhiều phụ nữ Việt Nam, vờ đóng vai những doanh nhân quốc tịch Anh, Mỹ và Australia muốn đầu tư vào Việt Nam. Khi chiếm được lòng tin, đối tượng bày tỏ tình cảm, muốn đi đến kết hôn, nói sẽ gửi quà, tiền về cho "người tình". Trong vòng 8 tháng, nhóm này đã thực hiện 19 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Tĩnh, TP HCM, Bình Định, Đồng Nai... chiếm đoạt số tiền 9 tỷ đồng. Riêng nạn nhân ở Hà Tĩnh bị lừa hơn 1,2 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng lừa đảo.

*Sáng 12-1 công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vẫn đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tra tại hiện trường, đồng thời truy bắt đối tượng dùng hung khí đâm đôi vợ chồng làm nghề sửa xe thương vong vào khuya ngày 11-1.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h tối 11-1, sau khi sửa xe cho một người đàn ông, cặp vợ chồng này đã bị khách dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Người chồng đã tử vong do vết thương quá nặng, còn người vợ sau khi được cấp cứu đã qua cơn nguy kịch.

*Ngày 11-1, đại diện Công ty đóng tàu Phà Rừng (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), xác nhận cả 4 công nhân bị tai nạn trong vụ nổ tàu lai dắt xảy ra tại công ty này đều đã tử vong do vết thương quá nặng sau một thời gian dài được các bác sĩ của Viện Bỏng Quốc gia (quận Hà Đông, Hà Nội) tích cực chữa trị .

Trước đó, vào khoảng hơn 13 giờ ngày 12-11-2017, tàu lai dắt số 03 của Công ty đóng tàu Phà Rừng bất ngờ phát nổ lúc đang lai dắt 1 tàu biển trên sông Bạch Đằng vào khu vực âu tàu tiến hành sửa chữa. Vụ nổ khiến ngọn lửa lớn bùng lên và nhanh chóng bao trùm con tàu làm 4 công nhân nói trên bị thương nặng.

4 công nhân của Công ty đóng tàu Phà Rừng đã tử vong.

*Ngày 11-1, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã hoan nghênh việc Libya tiêu hủy số vũ khí hóa học cuối cùng, đánh giá đây là một "sự kiện lịch sử" giúp cho thế giới trở nên an toàn hơn.

OPCW tuyên bố việc tiêu hủy khoảng 500 tấn vũ khí hóa học cuối cùng tại một cơ sở đóng tại Munster thuộc miền Tây Đức là một "sự kiện lịch sử về giải trừ quân bị và an ninh."

*Chính phủ Anh ngày 11-1 loại trừ khả năng trả tiền cho Liên minh châu Âu (EU) để được tiếp cận thị trường chung sau khi rời khỏi khối này (còn gọi là Brexit). Quan điểm trên được đưa ra sau khi tờ Bloomberg đưa tin các quan chức EU đang cân nhắc một đề xuất yêu cầu Anh trả tiền cho các công ty tài chính để được quyền tiếp cận các thị trường châu Âu sau Brexit.