Audio 10-1-2018: Nhóm thanh niên mang kiếm "xin tiền" trên cao tốc bị khởi tố về tội cướp tài sản

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Người phụ nữ đâm chết chồng sau cuộc cãi vã; Nhiệt độ còn âm 3 độ C, băng giá xuất hiện trên đỉnh núi ở Cao Bằng; Nhóm thanh niên mang kiếm "xin tiền" trên cao tốc bị khởi tố; Phát hiện 11 xe ôtô tải chở 60 tấn hàng hóa nhập lậu; Tổng thống Hàn Quốc để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên….

Bản tin phát thanh ngày 10-1-2018.

*Ngày 10-1, Công an quận Tân Phú TP HCM tạm giữ hình sự Thạch Thị Sô Khum (38 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Minh (31 tuổi) - chồng nghi can. Tối ba hôm trước anh Minh nhậu say rồi xảy ra cãi vã với vợ. Lời qua tiếng lại, Minh được cho là đã tát vợ ngã ra sàn. Tức giận, người vợ với con dao gần đó đâm trúng ngực chồng. Thấy anh Minh nằm gục trong vũng máu, Khum hoảng hốt tri hô, cầu cứu hàng xóm sang giúp đưa chồng đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

*Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giảm sâu. Tại một số đỉnh núi cao của Cao Bằng đã xuất hiện băng giá, nhiều nhất là đỉnh núi Phia Oắc thuộc xã Thành Công, huyện Nguyên Bình. Ngày 9-1, nhiệt độ trên đỉnh Phia Oắc là âm 2 đến âm 3 độ C, băng giá đã phủ trên đỉnh núi và cành cây. Đến sáng 10-1, băng bắt đầu tan dần. Theo dự báo, với điều kiện thời tiết như hiện nay, rất có thể băng giá lại xuất hiện trong những ngày tới.

Tuyết đóng băng trên cây.

*Ngày 9-1, Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) cho biết đã khởi tố 10 thanh niên vác dao, kiếm lên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai “xin tiền” về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, đêm 29-12-2017, 10 thanh niên độ tuổi 16-19 sau khi uống rượu say đã cầm dao, kiếm, mã tấu dàn hàng ngang giữa cao tốc Hà Nội - Lào Cai (đoạn qua huyện Phù Ninh). Khi thấy ôtô chạy qua, nhóm này xông vào uy hiếp lái xe và hét lớn “xin tiền”. Một số lái xe hoảng sợ đã phải đưa tiền cho các đối tượng.

Nhóm thanh niên cầm dao, kiếm chặn xe "xin tiền" trên cao tốc.

*Ngày 8-1, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ bắt giữ 11 xe ôtô tải chứa hàng hóa nhập lậu đang tập kết tại bãi đất khu vực xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc chờ vận chuyển vào nội địa.

Trên các xe chủ yếu vận chuyển phụ tùng ôtô cũ, hàng tạp hóa, đồ gia dụng nhập lậu từ Trung Quốc, với tổng khối lượng ước khoảng 60 tấn.

*Ngày 10-1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với những điều kiện phù hợp. Thông tin này được đưa ra sau khi hai miền Triều Tiên nhất trí hợp tác trong Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc vào tháng tới. Tổng thống Moon cho hay, ông để ngỏ khả năng gặp ông Kim nhằm giải quyết thế bế tắc trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

* Bộ Ngoại giao Iran đã chuyển đến Đại sứ Nga phản ứng và lo ngại của phía Thổ Nhĩ Kỳ về những vi phạm đến từ quân đội chính phủ Syria tại tỉnh Idlib. Hiện Đại sứ quán Nga tại Ankara chưa đưa ra bình luận gì.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.

Liên quan đến vụ việc, Đại sứ Iran, một trong 3 nước bảo trợ cho cơ chế ngừng bắn ở Syria, cũng bị Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ triệu đến. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, nước này đã đề nghị các đại sứ Nga và Iran kêu gọi Damascus chấm dứt những vụ vi phạm như vậy.