[Audio 12-05-2019] Vây bắt kho ma tuý Ketamin 'khủng' tại TP.HCM

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghệ An: Phát hiện quả bom dài gần 2m còn nguyên ký tự trên vỏ; Vây bắt kho ma tuý Ketamin 'khủng' tại TP. HCM; Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp hối lộ cán bộ thanh tra tỉnh; Bình Dương: Nghi án cụ ông 79 tuổi bị sát hại, cướp tài sản; Pháp: Hàng chục nghìn người tham gia biểu tình của phong trào Áo Vàng; Hơn 500 người Australia sơ tán vì mùi sầu riêng.

* Nghệ An: Phát hiện quả bom dài gần 2m còn nguyên ký tự trên vỏ

Chính quyền xã Châu Kim, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có người dân phát hiện quả bom lớn. Theo đó, ngày 8-5, người dân bản Chổi, xã Châu Kim  đi lên đồi làm rẫy, bất ngờ phát hiện một quả bom dài 1,95 mét, trên vỏ còn nguyên nhiều ký tự màu trắng.

Quả bom còn nguyên kí tự được người dân đi làm rẫy phát hiện

Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND huyện Quế Phong đã cắt cử người bảo vệ hiện trường và phối hợp cùng lực lượng công binh lên phương án phá hủy quả bom.

* Vây bắt kho ma tuý Ketamin 'khủng' tại TP HCM

Chiều 11-5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý (Bộ Công an) cùng Công an TP. HCM khám xét các kho hàng tại huyện Bình Chánh và các quận Tân Phú, Tân Bình. Qua đó, phát hiện 500 kg Ketamin (ma tuý tổng hợp) giấu trong 4 máy ép bao bì.

Công an bắt Liu Ming Yang (34 tuổi) – cầm đầu đường dây, Jhu Minh Jyun (32 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi, cùng quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc); Tô Gia Mỹ (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Ôtô nhóm Yang dùng chở ketamin về kho hàng. (Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp)

Theo chỉ đạo của Yang, ngày 14-3, Jyun nhận 4 máy ép bao bì từ Trung Quốc đem về kho tại huyện Bình Chánh. Sau khi Ketamin được đưa từ nước ngoài về, nhóm Yang đưa đến kho này, giấu trong các máy ép bao bì chuẩn bị xuất đi thì bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý bắt giữ.

Đây là lượng Ketamin lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện tại Việt Nam, giá trị khoảng hơn 500 tỷ đồng. Chuyên án do Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý phối hợp công an nhiều tỉnh thành và lực lượng hải quan thực hiện.

* Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp hối lộ cán bộ thanh tra tỉnh

Sáng 12-5, CA Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Gia Hải (SN 1973) – giám đốc doanh nghiệp Hải Lam (Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) và Trần Ngọc Tài (SN 1967) - giám đốc doanh nghiệp Cường Quý (Vạn Hà, Thiệu Hóa) về hành vi đưa hối lộ. 

Trước đó, ngày 26-4, cơ quan công an quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 cán bộ thanh tra tỉnh về tội nhận hối lộ, gồm: Lê Mạnh Hà (SN 1962), Trưởng đoàn thanh tra; Nguyễn Thị Cúc (SN 1964), Phó đoàn thanh tra; Nguyễn Hưng (SN 1976), thành viên; Dương Văn Bằng (SN 1962), thành viên; Nguyễn Quý Diễn (SN 1969), thành viên đoàn thanh tra.

Hiện nay, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

* Bình Dương: Nghi án cụ ông 79 tuổi bị sát hại, cướp tài sản

Sáng 12-5, Cơ quan cảnh sát điều tra, CA Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ ông Nguyễn Văn Tòng (79 tuổi, chủ dãy nhà trọ trên đường Bình Hòa 20, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) bị sát hại. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h chiều 11-5, người dân đến tiệm tạp hoá của ông Tòng mua đồ thì phát hiện ông Tòng nằm bất động, trên người có nhiều thương tích. 

Vụ cụ ông bị sát hại gây xôn xao vùng quê. (Ảnh: Quý An/Dân Trí)

Người nhà nạn nhân cho biết, thường ngày ông Tòng có đeo sợi dây chuyền nhưng sau thời điểm bị sát hại, sợi dây chuyền cùng một số tài sản trong tiệm tạp hoá đã biến mất.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ việc.

* Pháp: Hàng chục nghìn người tham gia biểu tình của phong trào Áo Vàng

Bộ Nội vụ Pháp mới đây cho biết, khoảng 18.600 người đã tham gia vào các cuộc biểu tình của phong trào Áo Vàng diễn ra trên khắp nước này vào ngày 11-5.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra hòa bình, ngoại trừ một số cuộc đụng độ với cảnh sát ở Nantes và Lyon, nơi các nhân viên thực thi pháp luật buộc phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông khi các đối tượng biểu tình tìm cách dựng rào chắn ngay trên đường và đập phá các cửa hàng.

Khoảng 18.600 người tham gia các cuộc biểu tình của phong trào Áo Vàng ở Pháp ngày 11-5-2019

Phong trào Áo Vàng bùng nổ tại Pháp từ giữa tháng 11-2018 nhằm phản đối kế hoạch tăng thuế xăng dầu của chính phủ. Trước sức ép, Tổng thống Macron cam kết giảm thuế. Ông cũng hứa chi 17 tỷ euro để tăng lương và giảm thuế cho người thu nhập thấp.

Nhiều người biểu tình vẫn chưa hài lòng với các động thái của chính phủ Pháp. Họ vẫn tiếp tục tham gia vào các cuộc biểu tình mỗi khi phong trào Áo Vàng tổ chức.

* Hơn 500 người Australia sơ tán vì mùi sầu riêng

Khoảng 550 người được sơ tán khỏi thư viện Đại học Canberra, Australia chiều 10-5 sau khi có báo cáo về mùi khí gas nồng nặc. Lính cứu hỏa được triển khai do nghi ngờ tòa nhà bị rò rỉ khí gas.

Sau một giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hỏa phát hiện nguồn gốc của thứ mùi khó chịu là một quả sầu riêng bị vứt trong thùng rác. Tuy nhiên, họ vẫn thực hiện kiểm tra không khí để đảm bảo khu vực được an toàn.

Sầu riêng được bày bán ở Australia. (Ảnh: ABC)

Trong một bài đăng trên Facebook, thư viện cho biết quả sầu riêng đã được đưa khỏi tòa nhà trong một chiếc túi kín. Tài khoản Facebook của thư viện hiện đã đổi sang hình đại diện cấm mang sầu riêng vào tòa nhà.