Ai cao to, ai "mỏng cơm" nhất ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019?

ANTD.VN - Theo danh sách dự Asian Cup 2019 mà VFF gửi lên AFC, thủ môn Đặng Văn Lâm là người cao to nhất trong khi Phan Văn Đức "mỏng cơm" nhất ĐT Việt Nam.

VFF vừa gửi lên AFC danh sách sơ bộ 23 tuyển thủ Việt Nam dự Asian Cup 2019. Theo đó, Việt Nam đã trở thành đội tuyển có số tuổi trung bình trẻ nhất giải, 23,1 tuổi. Bên cạnh đó, danh sách này cũng cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh về thể hình của các cầu thủ.

Danh sách ĐT Việt Nam dự Asian Cup 2019

Với hai dòng máu Việt - Nga chảy trong người, không ngạc nhiên khi thủ môn Đặng Văn Lâm (hay còn gọi là Lâm "Tây") sở hữu chiều cao tốt nhất, tới 1m86. Dù vậy, không hiểu do "lỗi đánh máy" hay do Văn Lâm ăn uống chừng mực hơn, mà cân nặng của anh (76kg) vẫn ít hơn so với người nặng nhất là trung vệ Quế Ngọc Hải (77kg), dù Hải chỉ cao 1m80, thấp hơn Văn Lâm 6cm.

Văn Đức có thân hình "eo ót" nhất ĐT Việt Nam

Cũng theo danh sách này, Minh Vương là cầu thủ thấp nhất ĐT Việt Nam, với chiều cao chỉ 1m65. Dù vậy, Minh Vương vẫn dày mình hơn so với Phan Văn Đức. Cầu thủ của SLNA dù cao 1m70, nhưng cân nặng chỉ 58kg. Có lẽ cũng vì thể hình này mà Văn Đức luôn luôn nhanh nhẹn và xử lý các tình huống gọn gàng, thoắt thoắt như một chú sóc.

Người "già" nhất đội tuyển là Trọng Hoàng (29 tuổi), trong khi trẻ nhất vẫn là "em út" Đoàn Văn Hậu, cầu thủ mới 19 tuổi và được xem như 1 trong những tài năng trẻ đáng xem nhất của Asian Cup 2019.