38 giờ truy nóng người đàn bà bịt mặt bắt cóc bé gái 4 tuổi

ANTĐ - Sau hơn 4 giờ quanh co, chối tội, được CBCS Phòng CSHS - CATP Hà Nội động viên, giải thích, Vũ Thị Thúy Liễu, SN 1970, trú tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội) khai nhận đã bắt cóc cháu Nguyễn Thị Thanh Hằng (4 tuổi), ở thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, nhằm mục đích đòi tiền chuộc.

38 giờ truy nóng người đàn bà bịt mặt bắt cóc bé gái 4 tuổi ảnh 1Đối tượng Liễu tại cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội và bức thư Liễu viết bằng tay trái
với nội dung đe dọa, tống tiền gia đình cháu bé bị bắt cóc

Mất hút khỏi hiện trường

Khoảng 10h sáng 13-12, cháu Nguyễn Thị Thanh Hằng (4 tuổi), nhà ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì cùng một số cháu nhỏ ra khu vực sân Nhà văn hóa thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì chơi. Trong lúc các cháu nhỏ đang mải nô đùa, bất chợt một phụ nữ mặc áo khoác rộng, mặt bịt kín khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm, từ trên chiếc xe máy màu xanh bước xuống, đến bên cạnh bé Hằng rủ đi mua kẹo mút. Chẳng chờ bé Hằng đồng ý, người phụ nữ lạ bế thốc bé lên đặt vào giữa xe máy, rồi tăng ga phóng nhanh ra khỏi khu vực. 

Thông tin vụ bé gái 4 tuổi bị mất tích trong khi đang chơi với các bạn ở sân Nhà văn hóa thôn Hữu Trung được lực lượng CATP Hà Nội cập nhật ngay sau đó. Xác định đây là vụ việc mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân bị bắt cóc còn quá nhỏ tuổi, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS - CATP tập trung lực lượng, phối hợp với CAH Thanh Trì và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra. 

Tập trung nghiên cứu hình ảnh nghi can vụ bắt cóc, thông qua hệ thống camera lắp đặt trên tuyến giao thông nội đô hướng về nơi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra phát hiện đối tượng khoảng ngoài 40 tuổi, sử dụng chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha màu xanh, không rõ BKS.

“Truy nóng” tội phạm

Đặc điểm nhận dạng và những thông tin liên quan đến bé gái bị bắt cóc đã được Phòng CSHS phối hợp với CAH Thanh Trì thông báo tới toàn bộ công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Mặt khác,  phối hợp với công an các quận, huyện giáp ranh với địa bàn xảy ra vụ bắt cóc là Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông tập trung rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ, nơi tập trung nhiều đối tượng tỉnh ngoài thuê trọ… để truy tìm cháu bé. Khoảng 20h30 ngày 14-12, lực lượng công an phát hiện tại nhà bà Đỗ Thị Thuyết, ở khu tập thể ô tô số 3, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông có sự xuất hiện của một bé gái lạ. Ngay lập tức, thông tin này được cơ quan điều tra xác minh và làm rõ cháu bé đó chính là Nguyễn Thị Thanh Hằng, người được gia đình trình báo bị mất tích từ sáng 13-12 trong khi đang chơi với các bạn tại sân Nhà văn hóa thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì. 

Theo bà Thuyết cung cấp, cháu Hằng được một phụ nữ tên là Liễu, người quen mang đến nhờ bà Thuyết trông hộ mấy ngày. Liễu nói cháu Hằng là con gái đáng thương của một người bạn, hiện vợ chồng họ đang lục đục nên muốn gửi cháu đi chỗ khác vài hôm. Liễu viện lý do không muốn đưa cháu Hằng về nơi ở của chị ta, vì sợ chồng hiểu lầm. Nhân thân người quen của bà Thuyết được xác minh là Vũ Thị Thúy Liễu (44 tuổi), trú tại xã Mai Lâm (Đông Anh), hiện thuê trọ tại phòng 404, Tòa nhà Hemisco, phường Phúc La, quận Hà Đông. 22h ngày 14-12, lực lượng Chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em thuộc Phòng CSHS phối hợp với CAH Thanh Trì và CAQ Hà Đông đã triệu tập Vũ Thị Thúy Liễu để đấu tranh. 

Từ 22h đêm 13-12 đến 2h30 sáng 14-12, Liễu quanh co chối tội, thể hiện rõ sự ngoan cố không chịu khai báo. Đích thân Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS và các CBCS đã nhiều lần động viên, giải thích để Liễu ý thức được trách nhiệm trước pháp luật. Đến 3h cùng ngày, Liễu đã phải khai nhận  gây ra vụ bắt cóc bé gái 4 tuổi ở huyện Thanh Trì nhằm mục đích tống tiền.

Thảo sẵn thư tống tiền

Theo lời khai của thủ phạm, do hoàn cảnh túng bấn, nợ nần nhiều người, nên Liễu đã nghĩ cách bắt cóc trẻ em để tống tiền gia đình bị hại. Gia đình Liễu có 2 chị em, bản thân học hết bậc PTTH. Năm 1993, Liễu xây dựng gia đình và có một con trai năm nay đã ngoài 20 tuổi. Tuy nhiên, gia đình Liễu không hạnh phúc và năm 2001 cặp vợ chồng này quyết định ly hôn. Trước đó, năm 1996, Liễu phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt 8 năm tù giam. Mãn hạn tù, Liễu không về nhà bố mẹ đẻ mà thuê trọ tại khu vực huyện Thanh Trì. 

Trở lại vụ bắt cóc trẻ em, ban đầu Liễu khai rất loanh quanh hòng che đậy hành vi phạm tội. Theo đó, 9h sáng 13-12, Liễu từ nhà trọ ở phường Phúc La, quận Hà Đông đến nhà người quen ở thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì mượn xe máy, rồi lang thang đến Nhà văn hóa thôn Hữu Trung, thấy một số cháu bé chơi đùa ở đây đã nảy sinh ý định bắt cóc bé gái 4 tuổi. Sau đó, Liễu đưa bé gái bị bắt cóc đến nhà bà Thuyết ở quận Hà Đông nhờ trông giữ để tìm cách tống tiền gia đình nạn nhân. 

Tuy nhiên, bằng những chứng cứ và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đấu tranh và Liễu buộc phải khai đã sắp xếp kế hoạch gây án rất tỉ mỉ. Do nợ tiền nhiều người và không thể thanh toán, Liễu đã rắp tâm bắt cóc trẻ em để tống tiền. Do trước đây có thời gian thuê trọ ở huyện Thanh Trì, Liễu khá thông thuộc đường sá nơi đây và chọn địa điểm thôn Hữu Trung gây án. Liễu đã nhằm vào bé gái 4 tuổi đang chơi ở sân Nhà văn hóa thôn Hữu Trung để bắt cóc, bởi lúc đó ở đây không có người lớn trông coi. Sau khi đưa bé Hằng về gửi tại nhà người quen, Liễu mua 1 chiếc sim điện thoại, thảo sẵn một đoạn thư được viết bằng tay trái để tránh bị phát hiện nét chữ, với nội dung: Muốn biết tình hình con gái, yêu cầu gia đình gọi theo số điện thoại…, định sẽ mang thư đến vứt ở khu vực hiện trường gây án để mọi người xung quanh, hoặc gia đình cháu bé biết sẽ liên hệ rồi tìm cách tống tiền gia đình bé Hằng. Tuy nhiên, âm mưu của Liễu đã bị Phòng CSHS - CATP, CAH Thanh Trì và các đơn vị phối hợp vạch trần. 

Ngày 15-12, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự Vũ Thị Thúy Liễu để làm rõ thêm hành vi bắt cóc trẻ em (theo Điều 120 Bộ Luật Hình sự).