Công an Hà Nội xuất sắc giải cứu an toàn bé gái 4 tuổi bị bắt cóc

ANTĐ - 20h30 tối 14-12, Phòng CSHS CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng và CAH Thanh Trì, đã tìm được và giải cứu an toàn bé Nguyễn Thị Thanh Hằng, 4 tuổi, trú tại thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, bị kẻ xấu bắt cóc.  

Thông tin với PV ANTĐ, Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng  phòng CSHS cho biết, khoảng 11h trưa 13-12, cơ quan Công an nhân được thông tin về việc bé Nguyễn Thị Thanh Hằng bị bắt cóc. Sự việc diễn ra khoảng 10h30 cùng ngày.

Thời điểm trên, cháu Hằng chơi tại khu vực nhà văn hóa thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa, cùng 3, 4 cháu bé khác; trong đó cháu lớn nhất 9 tuổi, còn lại đều cỡ 3, 4 tuổi. Vì là thứ bảy nên nhà văn hóa không có người trông coi, làm việc.

Đúng lúc ấy, có một người đi xe máy hiệu Jupiter màu xanh đến bế thốc cháu Hằng và nói đưa đi mua kẹo. Kể từ đó, không ai nhìn thấy bé Hằng, và gia đình cũng không có thông tin nào về cháu bé.

Bé Hằng đã an toàn trong vòng tay các chiến sỹ Công an Hà Nội

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng CSHS khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng, Công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố bằng mọi cách, trong thời gian sớm nhất tìm ra và đưa về an toàn bé gái 4 tuổi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với việc tổ chức rà soát trên diện rộng, đến 20h30 ngày 14-12, lực lượng Công an đã tìm thấy cháu Hằng tại 1 căn phòng trọ ở khu tập thể ô tô số 3, thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Bé Hằng an toàn và không có dấu hiệu tổn thương về sức khỏe. Tiếp tục điều tra mở rộng, Phòng CSHS đã xác định và đưa về trụ sở CQĐT 1 đối tượng nữ, được cho là đã đưa cháu Hằng về nhà trọ, trưa 13-12. “Đối tượng này thuê nhà trọ và đã có 1 tiền án”, trinh sát tham gia truy tìm tung tích cháu Hằng cho biết.

Thông tin chi tiết vụ án sẽ được đăng tải trên báo ANTĐ số tiếp theo.