2.400 thỏi son nghi giả thương hiệu MAC bị Cảnh sát 141 phát hiện

ANTD.VN - Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Y3/141 đã chặn giữ, phát hiện một thanh niên chở 2 thùng các - tông sau xe máy, bên trong có tới 2.400 thỏi son mang thương hiệu MAC, nghi là son giả. Tổ công tác 141 đã bàn giao người và phương tiện về CAP Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân tiếp tục làm rõ.

Chiều ngày 6-12-2019, tổ công tác Y3/141 CATP Hà Nội do Trung tá Chu Văn Sỹ (Đội phó Đội CSGT số 3, Phòng CSGT - CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân).

Tới 16h, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đi xe máy Yamaha Sirius có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Thanh niên này chở 2 thùng các - tông cỡ lớn ở 2 bên hông xe máy.

Hai chiếc thùng các - tông đựng đầy son ghi nhãn hiệu MAC

Tại khu vực chốt 141, cán bộ của tổ Y3/141 tiến hành kiểm tra các thùng các - tông, qua đó phát hiện rất nhiều hộp đựng son mang thương hiệu MAC. Tổng cộng có 200 hộp son, mỗi hộp có 12 thỏi, nên tổng số son nam thanh niên vận chuyển lên tới 2.400 thỏi.

Hộp son 12 thỏi nghi giả thương hiệu MAC với bao bì và hình thức giống hệt

Khai thác tại chỗ, đối tượng không cung cấp được bất kỳ chứng từ, hóa đơn hay giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Danh tính của nam thanh niên này được làm rõ là Trần H (SN 1995, trú tại xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Tổng cộng có 2.400 thỏi son nghi giả thương hiệu MAC bị Cảnh sát 141 phát hiện

Trung tá Chu Văn Sỹ cho biết: "Tổ công tác đã kiểm tra nhanh giá thị trường và được biết, giá mỗi thỏi son MAC chính hãng khoảng 500 - 600 nghìn đồng/thỏi. Do vậy, nếu lô hàng son bị phát hiện là hàng thật thì trị giá lên tới cả tỉ đồng.

Việc vận chuyển lô hàng có giá trị cao như vậy bằng xe máy, với phương thức rất sơ sài là cho vào thùng các - tông, rồi chằng buộc mất vệ sinh là rất bất thường, có cơ sở để nghi vấn đó là son giả thương hiệu MAC".

Tổ Y3/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Thanh Xuân Trung để xử lý theo quy định của pháp luật.