Yên Bái: Nghi vấn cặp đôi ngoại tình tự thiêu tại nhà

ANTD.VN - Sáng 8-5, trên địa bàn xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, Yên Bái người dân phát hiện đôi nam nữ bị bỏng nặng sau một vụ hỏa hoạn. Sau 1 ngày cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia, người phụ nữ đã tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 8-5, tại nhà của anh Đường, trú tại xã Hồng Ca, người dân phát hiện ngôi nhà của anh Đường bốc cháy dữ dội đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo lực lượng chức năng huyện Trấn Yên nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với người dân tiến hành dập lửa.

Hiện chưa rõ thiệt hại tài sản sau đám cháy. Ghi nhận ban đầu có hai người bị bỏng nặng. Nạn nhân trong vụ cháy là chị Hà Thị Th (SN 1985, vợ anh Đường) và người đàn ông tên Nguyễn Duy S (SN 1978) trú tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, Yên Bái. Cả hai đã được đưa đi cấp cứu, nhưng đến thời điểm ngày 9-5, chị Th đã tử vong; còn anh S vẫn đang được điều trị tích cực. 

Yên Bái: Nghi vấn cặp đôi ngoại tình tự thiêu tại nhà ảnh 1

Hiện trường vụ việc

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Những người hàng xóm sống gần nhà anh Đường cho hay, anh là một công dân tốt, hiền lành tử tế, không rượu chè, cờ bạc và sống hòa đồng với dân làng. Từ trước đến nay, anh Đường chưa từng có tiền án, tiền sự.

Ở địa phương, anh Đường làm nghề buôn cá nên thường xuyên dậy sớm để đi nhập hàng, còn chị Th buôn bán tạp hóa tại nhà. “Trước đây, hai vợ chồng anh Đường chung sống rất hòa thuận, tôi chưa từng nghe về việc hai vợ chồng anh Đường có mâu thuẫn tình cảm, còn người tên S. là người của địa phương khác nên không nắm được lai lịch”- lãnh đạo xã Hồng Ca nói.

Chị T và anh Đ đã có với nhau hai mặt con, người con trai lớn tuổi đang học cuối cấp 2, con gái nhỏ học cấp 1.

Có nguồn tin cho rằng khi anh Đường đi vắng, chị Th đã đưa anh S về nhà, sau đó người đàn ông này đã ôm chị Th rồi tưới xăng lên người tự thiêu. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.