Xuất hiện nhiều cách làm hay, gương điển hình tiên tiến trong rèn luyện, công tác và chiến đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 25-6, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2021 của Cụm thi đua số 4 - CATP Hà Nội.
Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình, kết quả công tác chuyên môn, tóm tắt đánh giá phong trào thi đua và công tác xây dựng Đảng, XDLL - Hậu cần của Cụm thi đua số 4.

Đồng thời, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến tham luận nêu rõ những thuận lợi trong công tác, cũng như những khó khăn, hạn chế còn tồn tại và cùng thống nhất hướng giải pháp khắc phục hiệu quả.

Theo đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản ổn định, tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tình hình tai nạn giao thông, cháy nổ còn diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về mọi mặt của Ban Giám đốc Công an thành phố, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai quyết liệt và hoàn thành tốt các nội dung công tác trọng tâm, đột xuất; nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu hiệu quả nhiều chủ trương, biện pháp trên tất cả các lĩnh vực công tác, từ đảm bảo ANTT, góp phần giữ vững ổn định tình hình, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Công an thành phố.

Kết quả đấu tranh của các đơn vị trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đều hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky biểu dương những thành tích các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 4 đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021

Đại tá Nguyễn Hồng Ky biểu dương những thành tích các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 4 đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên CBCS thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tăng cường.

Các đơn vị trong cụm duy trì việc chấp hành điều lệnh CAND, nội bộ các đơn vị đoàn kết, thống nhất, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương người tốt, việc tốt được các cấp khen thưởng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Ky đánh giá cao những kết quả các đơn vị trong Cụm đạt được: “Thông qua phong trào thi đua, Cụm thi đua số 4 đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều gương điển hình tiên tiến trong rèn luyện, công tác, chiến đấu, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Nhiều gương “Người tốt, việc tốt” xuất hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giúp đỡ nhân dân trong khó khăn, hoạn nạn; những nghĩa cử cao đẹp, tương thân, tương ái được cơ quan, tổ chức và nhân dân ghi nhận, tiêu biểu như: Cụm thi đua số 4 đã kịp thời vận động, hỗ trợ tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh các vật tư y tế, lương thực, thực phẩm... trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; những tấm gương trong hoạt động thiện nguyện, gương liêm khiết, đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an Thủ đô”- Đại tá Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm, Đại tá Nguyễn Hồng Ky đề nghị các đơn vị khắc phục những tồn tại, khó khăn; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ; làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, triển khai hiệu quả các hoạt động, công tác chuyên môn để phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn nữa.