Xử lý cán bộ để xảy ra lấn chiếm hành lang quốc lộ 3

ANTĐ - Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, hiện nay, trên 33km đường QL3, đoạn qua các huyện Sóc Sơn, Đông Anh đang tồn tại hơn 1.000 trường hợp vi phạm, lấn chiếm khoảng 25.000m2 hè, đường, hành lang ATGT. 

Vi phạm phổ biến là lều lán tạm, mái che, mái vẩy, diện tích treo đặt biển bảng quảng cáo trái phép, hàng rào, bãi trông giữ phương tiện, tập kết vật liệu xây dựng…

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Xuân Tân, Sở GTVT yêu cầu phải thiết lập danh sách các trường hợp tái phạm nhiều lần để xử phạt đích đáng và làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận, ban, ngành để xảy ra tái lấn chiếm.