Giải tỏa vi phạm, phòng ngừa ùn tắc và TNGT tại đường vành đai 3

ANTĐ -Nhằm đảm bảo ATGT, phòng ngừa ùn tắc và TNGT trên các tuyến đường cửa ngõ, quốc lộ ra vào thành phố, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, CATP Hà Nội đã phối hợp với CAP Lĩnh Nam xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT làm nơi bán hàng quán, kinh doanh trái phép.

Sáng nay 23-4, Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Qua quá trình tuần tra kiểm soát, đơn vị phát hiện tại khu vực phía nam chân cầu Thanh Trì tập trung rất nhiều hàng quán mọc lên.

Cùng với đó nhiều lái xe đã dừng đỗ trái phép tại khu vực có cắm biển cấm gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Trước thực trạng trên, Đội CSGT số 14 đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với CAP Lĩnh Nam tổ chức ra quân, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, trả lại hành lang an toàn cho đường vành đai 3.

Đại diện chỉ huy Đội CSGT số 14 và CAP Lĩnh Nam trao đổi phương án tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm 

Theo ghi nhận, trong chiều 22 và sáng 23-4, tổ công tác Đội CSGT số 14 và CAP Lĩnh Nam đã tiến hành tổ chức tuyên truyền, yêu cầu các trường hợp vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn cố tình phớt lờ yêu cầu của lực lượng chức năng, buộc CAP Lĩnh Nam phải lập biên bản xử phạt. CAP Lĩnh Nam đã thu giữ 3 xe máy, 1 xe đạp, nhiều bàn ghế là phương tiện bán hàng lấn chiếm hành lang an toàn đường trên cao.

Thiếu tá Tạ Hoàng Thuỷ, Phó Trưởng CAP Lĩnh Nam cho biết: Những vi phạm về hành lang ATGT trên đường dẫn lên cầu Thanh Trì đã được đơn vị phối hợp với Đội CSGT số 14 tuyên truyền, kiểm tra thường xuyên, nhưng cứ hễ vắng lực lượng chức năng là các đối tượng vi phạm lại tái phạm. Các chủ hàng quán lợi dụng đường lên của phương tiện cơ giới là độc đạo nên hễ thấy xe đặc chủng của CAP từ xa đã thu dọn rồi chạy tắt xuống lối bờ đê gây khó khăn cho việc xử phạt.

CAP Lĩnh Nam tạm giữ nhiều phương tiện của các chủ sạp vi phạm hàng bán trên đường dẫn lên cầu Thanh Trì gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Trung tá Phạm Văn Tuyến cho biết: Sắp tới sẽ diễn ra kỳ nghỉ lễ kéo dài 30/4 và 1/5. Chính vì vậy công tác đảm bảo an toàn giao thông tại cửa ngõ vành đai 3 đóng vai trò rất quan trọng, góp phần thông suốt toàn tuyến, giảm thiểu ùn tắc vào nội thành và toả đi các tỉnh phía Nam, Bắc theo hướng Pháp Vân - Cầu Giẽ, Giải Phóng – Quốc lộ 1A.

Đội CSGT số 14 đã chủ động phân luồng giao thông từ xa, tổ chức tổ tuần tra cơ động sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Cùng với đó, công tác phối hợp với CAP đảm bảo ATGT hành lang ATGT tại các tuyến quốc lộ, cửa ngõ ra vào thành phố trên địa bàn đơn vị quản lý là để phân luồng từ xa chính là giải pháp chống ùn tắc, phòng ngừa TNGT hiệu quả.