Xem TV nhiều có thể gây tắc mạch phổi

ANTĐ - Những người ngồi xem TV nhiều có thể làm tăng nguy cơ tử vong do tắc nghẽn mạch phổi đột ngột với những triệu chứng như đau ngực hoặc khó thở. 
Xem TV nhiều có thể gây tắc mạch phổi ảnh 1

Theo chuyên gia y tế trường Đại học Osaka (Nhật Bản), trong hầu hết trường hợp, nghẽn mạch phổi được gây ra bởi cục máu đông di chuyển đến phổi từ một phần khác của cơ thể - thông thường nhất là chân. Nguy cơ cục máu đông cao hơn ở những bệnh nhân ung thư, những người dùng thuốc tránh thai, những người phải nằm hoặc ngồi trong thời gian dài.

Qua theo dõi 86.000 người cho thấy, những người xem TV trong 5 giờ hoặc hơn trong một ngày tăng gấp đôi nguy cơ bị tắc mạch phổi gây tử vong, so với những người xem TV ít hơn 2,5 giờ mỗi ngày. Theo các chuyên gia, để giảm nguy cơ này, hãy nghỉ ngơi, đứng dậy và đi bộ trong khi xem và không quên uống nước để ngăn ngừa mất nước.