Tuyển Thái Lan vỡ mộng World Cup sau trận thua UAE

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng 8-6, đội tuyển Thái Lan chia tay giấc mơ World Cup 2022 sau khi để thua chủ nhà UAE 1-3 tại lượt trận thứ bảy bảng G vòng loại thứ hai khu vực châu Á.

Cả UAE và Thái Lan vào trận với quyết tâm giành 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp, thế nhưng chỉ có chủ nhà đạt mục tiêu.

Sức mạnh tấn công sớm được đoàn quân HLV Marwijk thể hiện bằng các đợt tấn công nhanh, đơn giản nhưng sắc bén.

Tuyển Thái Lan (giữa) thất bại trước UAE, chia tay giấc mơ World Cup 2022

Tuyển Thái Lan (giữa) thất bại trước UAE, chia tay giấc mơ World Cup 2022

Phút 14, UAE vươn lên dẫn trước sau cú dứt điểm trong tư thế không người kèm của Caio Canedo ở sát vạch 16m50 khung thành Thái Lan.

Bàn mở tỉ số giúp trận đấu hấp dẫn hơn, khi "Voi chiến" trong thế không còn gì để mất buộc phải tràn lên tấn công. Các học trò HLV Nishino tạo ra được một vài cơ hội rõ nét, nhưng lại không thể cụ thể hoá thành bàn thắng, điển hình là cú sút vọt xà ngang của Punya ở phút 19.

Trong khi đó, UAE hoàn toàn áp đảo và liên tiếp tạo sóng gió về khung thành đội khách.

UAE loại Thái Lan để "đua song mã" giành ngôi đầu bảng với tuyển Việt Nam

UAE loại Thái Lan để "đua song mã" giành ngôi đầu bảng với tuyển Việt Nam

Nếu như chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển UAE là Ali Mabkhuout tỏ ra kém duyên với ít nhất 3 pha bỏ lỡ thì đồng đội của anh - Lima (số 10) đã kịp giúp UAE vươn lên dẫn 2-0 trước khi hiệp 1 kết thúc, bằng pha bay người đánh đầu cận thành ở phút 33.

Sự nỗ lực cùng tinh thần thi đấu đầy quyết tâm của đội tuyển Thái Lan trong hiệp 2 được đền đáp bằng bàn rút ngắn 1-2 ở phút 54, nhờ công Suphanat.

Nhưng đó là tất cả những gì "Voi chiến" làm được, trước khi nhận thêm bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng do Juma Eid thực hiện.

Chiến thắng chung cuộc 3-1 giúp UAE (12 điểm/6 trận) củng cố ngôi nhì để bỏ xa Thái Lan (9 điểm/7 trận), Malaysia (9 điểm/6 trận), đồng thời cùng tuyển Việt Nam (14 điểm/6 trận) đua song mã ngôi nhất bảng.

Trong khi đó, thất bại này khiến đội tuyển Thái Lan văng khỏi cuộc đua giành ngôi đầu bảng và sớm nói lời chia tay giấc mơ World Cup 2022, dù còn một trận đấu cuối với Malaysia ngày 15-6.

Xếp hạng bảng G sau lượt trận ngày 7-6

Xếp hạng bảng G sau lượt trận ngày 7-6