Từ "con bạc" thành trùm buôn ma túy xuyên quốc gia

ANTĐ - Những lần lang thang ở các sới bạc, Phạm Đức Dũng (SN 1981), trú ở đường đê Quai Chảo, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, quen biết một số đối tượng buôn bán ma túy. Từ đây, gã nảy sinh ý định muốn kiếm được nhiều tiền hơn, bất chấp pháp luật...

Từ "con bạc" thành trùm buôn ma túy xuyên quốc gia ảnh 1Các đối tượng và tang vật vụ án bị thu giữ

Như ANTĐ thông tin, chiều 4-3, CATP Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 đối tượng, trong đó có 1 người Trung Quốc, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, CQĐT đã thu giữ tổng cộng khoảng 4 kg ma túy tổng hợp các loại, 1 xe ô tô, 6 điện thoại di động cùng lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ.

Trước đó, khoảng đầu tháng 2-2016, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy CATP Hải Phòng phát hiện một nhóm đối tượng chuyên tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy tổng hợp từ Trung Quốc qua cửa khẩu phía Bắc về Hải Phòng, sau đó chuyển tiếp đi các tỉnh, thành phía Nam tiêu thụ. Đi sâu trinh sát, nắm tình hình, lực lượng Công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Phạm Đức Dũng (SN 1981). Dũng không có nghề nghiệp, nhưng “nghiện” cờ bạc và thường xuyên sử dụng ma túy. Trong những lần sát phạt, Dũng quen với một số đối tượng người Trung Quốc và nhanh chóng học được “nghề” buôn ma túy.

Để tạo vỏ bọc trong những chuyến đánh “hàng”, Dũng cặp kè với Trần Bích Ngọc (SN 1993), trú ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân. Cùng với đó, Dũng thuê Phạm Văn Công (SN 1992), trú ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, làm nghề lái xe tự do, đảm nhận việc đưa đón. Mỗi chuyến “hàng”, Dũng thỏa thuận trả cho Công 3,5 triệu đồng. 

Ngày đầu tiên của tháng 3-2016, Công lái xe ô tô từ Hải Dương đi Hải Phòng đón Dũng, Ngọc. Trong vai những người đi lễ đầu năm, các đối tượng di chuyển lên Lạng Sơn. Đến khu vực biên giới, chúng đón 1 người nước ngoài được xác định là Mo Jing Lei (quốc tịch Trung Quốc - SN 1980) rồi quay về Hải Phòng. Tuy nhiên, toàn bộ di biến động này đã bị lực lượng chức năng theo sát.

17h30 ngày 4-3, chiếc xe ô tô chở nhóm đối tượng trên về đến khu vực đường đê Quai Chảo. Lúc này, các lực lượng CATP Hải Phòng phối hợp cùng tổ công tác Cục CSĐT tội phạm ma túy, Bộ Công an; Cụm đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; đội kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Hải Phòng… đã áp sát, khống chế các đối tượng cùng tang vật giấu trong cốp xe ô tô gồm 4 túi nilon chứa gần 1 kg ma túy “đá”, 5 túi nilon chứa hơn 2,5 kg ketamine, 1 túi nilon chứa gần 3,8 gam ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Bước đầu, Dũng khai nhận đang cùng đồng bọn vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ. Vụ án đang được điều tra mở rộng.