Truy xét lái xe bỏ chạy sau vụ tai nạn giao thông chết người

ANTĐ - Sau khi va chạm với chiếc xe máy, lái xe ô tô đã không dừng xe đưa người gặp nạn đi cấp cứu mà bỏ chạy khỏi hiện trường, tìm cách "xóa" dấu vết vụ tai nạn.

CAQ Hà Đông (TP Hà Nội) vừa điều tra làm rõ lái xe và phương tiện bỏ chạy liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong, xảy ra rạng sáng 10-8, tại khu vực ngã tư Tô Hiệu – Lê Lợi, thuộc địa bàn phường Nguyễn Trãi. Cơ quan công an đã bắt Trần Văn Quyết (SN 1967, ở Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội), tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra, lập hồ sở xử lý.

Theo thông tin ban đầu: Vào hồi 1h10 ngày 10-8, tại ngã Tô Hiệu – Lê Lợi xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy BKS: 26K1-016.85 do anh Nguyễn Bá Tuân (SN 1993, ở Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La), phía sau chở anh Lê Thanh Sơn (SN 1991, ở cùng quê) với một xe ô tô tải không rõ biển kiểm soát di chuyển theo hướng Cầu Đen – Khu đô thị Văn Phú. Sau pha va chạm, lái xe ô tô đã phóng xe rời khỏi hiện trường, còn nạn nhân bị chấn thương sọ não tử vong sau đó.

Sau khi rời khỏi hiện trường lái xe đã mang phương tiện đến gara để sữa chữa

Truy xét lái xe bỏ chạy sau vụ tai nạn giao thông chết người ảnh 2
Ngày 12-8, CAQ Hà Đông đã tạm giữ lái xe Trần Văn Quyết để điều tra

Nắm thông tin về vụ tai nạn, CAQ Hà Đông phối hợp với lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ. Một số nhân chứng và bạn bè cùng đi với nạn nhân chứng kiến vụ tai nạn nhưng không nhớ rõ biển số, đặc điểm cụ thể của phương tiện liên quan.

Qua khám nghiệm, điều tra, cơ quan công an xác định, chiếc xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn giao thông là xe tải loại 1,25 tấn màu sơn xanh, có thùng và bạt che chở hàng. Từ nhận định này, lực lượng công an đã rà soát toàn bộ xe tải hạng nhẹ chở hàng hay di chuyển qua tuyến đường này vào ban đêm. Sau 2 ngày tập trung xác minh, cơ quan công an phát hiện chiếc xe tải BKS: 30X-6596 do ông Trần Văn Quyết (SN 1967, ở Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội) làm chủ có liên quan đến vụ tai nạn.

Ngày 12-8, CAQ Hà Đông đã bắt giữ lái xe Trần Văn Quyết để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Bước đầu, lái xe Trần Văn Quyết thừa nhận trong lúc điều khiển xe ô tô tải BKS: 30X-6596 đã va chạm với xe máy do anh Nguyễn Bá Tuân điều khiển. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã phóng xe đi thẳng. Ngày hôm đó, lái xe Trần Văn Quyết đã đưa phương tiên đến gara sửa chữa, phục hồi vết trầy xước, cong móp. Để tránh bị phát hiện, Trần Văn Quyết đã thuê xe ô tô khác để tiếp tục việc thu mua rau củ quả tại chợ đêm nông sản Văn Quán (Hà Đông).

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.