Truy tìm nhóm đối tượng chặn, chém khách đi taxi

ANTĐ - Bỗng dưng bị một nhóm thanh niên chặn đường, lái xe và 2 khách đi taxi cùng bước xuống hỏi chuyện. Khi vừa bước xuống, cả lái xe và khách bị nhóm thanh niên cầm theo dao và kiếm lao tới chém.

Vụ việc xảy ra lúc 22h ngày 22-3 trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội. Anh Vương Văn Long (SN 1981, trú tại xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh) cùng Nguyễn Quốc Thắng (SN 1985, ở Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh), ngồi trên chiếc xe taxi Chiến Thắng BKS 30F-3417, do Lê Quang Trung (SN 1982, ở Lễ Pháp, Tiên Dương, Đông Anh) điều khiển từ Lộc Hà, Mai Lâm về Uy Nỗ, Đông Anh.

Khi đến đoạn đường cua Quốc lộ 3 thuộc Đống Lủi, Cổ Loa, Đông Anh thì bị 1 xe ôtô Kia-Morning (chưa rõ BKS) chặn đầu. Long và mọi người xuống kiểm tra xe thì có 5 đến 6 đối tượng thanh niên bịt mặt cầm dao kiếm từ trên xe Kia-Morning lao tới. Thấy vậy Long và Thắng bỏ chạy, tuy nhiên, các đối tượng đuổi kịp và chém Long nhiều nhát vào người, sau đó lên xe ôtô chạy thoát.

Ngày 4-4, CAH Đông Anh đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra truy xét. Hiện CAH Đông Anh tiếp tục tiến hành xác minh, làm rõ và truy tìm những đối tượng liên quan.