Trường Sa, DK1 kiên cường vượt qua bão Tembin

ANTD.VN -Tối 24-12, bão Tembin đổ bộ vào huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Mưa lớn, gió rất mạnh cấp 10, cấp 12, có lúc giật cấp 14. Biển động dữ dội. 80% cây cối ở Trường Sa lớn bị đổ, toàn bộ vườn rau, gia cầm gia súc của Lữ đoàn 146 bị thiệt hại.

Bão Tembin (bão số 16) đã quét qua khu vực quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Bằng sự dũng cảm kiên cường, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 (ở quần đảo Trường Sa) và tiểu đoàn DK1 (ở thềm lục địa phía Nam) đã chống chọi thành công sức mạnh khủng khiếp của cơn bão số 16.

Qua điện thoại, Đại tá Đào Giang Hải, Chính ủy Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) huyện đảo Trường Sa cho Phóng viên Báo An ninh Thủ đô biết, bão tràn vào Trường Sa từ 14h chiều qua 24-12, cao điểm vào khoảng 22h, tâm điểm vào đảo Trường Sa Lớn.

Hiện nay, các đảo Sinh Tồn, Song Tử, Đá Tây... đã tiếp nhận 416 ngư dân các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, vào trú bão. Số ngư dân này được cấp quần áo, lương thực và nước uống trong thời gian tránh bão. Rất may không có thương vong về người.

Rất nhiều cây xanh trên đảo Trường Sa, An Bang bị gãy đổ (Ảnh theo Lao Động).

Bão rất lớn, có lúc giật cấp 14 khiến 80% cây cối ở Trường Sa Lớn bị đổ. Toàn bộ hệ thống vườn rau, gia súc, gia cầm của Lữ đoàn 146 bị thiệt hại do bị ngập mặn.

Đại tá Hải cho biết: “Hiện tâm bão đã đi qua, gió hiện tại cấp 6-7. Chúng tôi quyết tâm bằng mọi cách nhanh chóng khắc phục các sự cố và những khu vực thiệt hại để sẵn sàng công tác chiến đấu”.

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính ủy Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải Quân) cho biết, bão tràn vào từ lúc 20h tối qua 24-12, gió mạnh cấp 12, cấp 15, có lúc giật cấp 15; sóng đánh cao 12 đến 15 mét, có lúc cao đến gần 30 mét.

Nhà giàn DK1 thời điểm 7h30 sáng nay 25-12. Ảnh: Nguyễn Thế Dĩnh

Tiểu đoàn DK1 đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó, 2 sở chỉ huy được thành lập, dồn toàn bộ lực lượng từ nhà giàn cũ về nhà giàn mới để để bảo an toàn. Các trang thiết bị máy móc, nhà cửa được gia cố, chằng buộc đảm bảo an toàn tránh bão.

Thượng tá Dĩnh nhận định, đây là cơn bão mạnh nhất từ năm 1989 đến nay. Khoảng 8h sáng nay 25-12 tâm bão đã đi qua, tuy nhiên, sóng vẫn chưa yên, mọi hoạt động vẫn chưa thể trở lại bình thường.

"DK1 đã an toàn, giờ lại lo cho đất liền quá", Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh chia sẻ.

"Bão Tembin rất to, nhưng không đánh được lòng kiêu hãnh của chúng tôi. Nhờ nhà giàn mới và sự đồng hành của các liệt sỹ, mà thủy tề phải chắp tay bái phục, bình yên sẽ trở lại.. Đây là hình ảnh mới nhất hôm nay lúc 7:25 phút từ dk1/14", Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh chia sẻ

DK1 là cụm dịch vụ kinh tế khoa học kỹ thuật được xây dựng dưới dạng các nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam. DK1 có vai trò vô cùng quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Giàn DK1/14 cách đất liền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gần 240 hải lý.