Trộm đột nhập mùa nắng nóng và những biện pháp phòng ngừa

ANTD.VN - Chỉ trong một thời gian ngắn, những “đạo chích” gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ban đêm, trộm đột nhập nhà dân... gây mất ANTT trên địa bàn. Tuy nhiên, với quyết tâm "đánh mạnh" các loại tội phạm và đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, trộm đột nhập nhà dân về đêm, lực lượng CATP Hà Nội đã bắt được nhiều đối tượng chỉ sau ít ngày chúng gây án...

"Bộ đôi" Khanh và Khoa chuyên bấm chuông cổng nhà dân để trộm cắp

Đầu tháng 5/2019, cơ quan CSĐT - CAH Ba Vì cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Võ Viết Thọ (SN 1995, trú tại thôn Bằng Lũng, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là nghi can gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Ba Vì chỉ trong thời gian ngắn.

Trộm như trong… phim!

Điển hình, ngày 19/1/2019, gia đình chị Phạm Thị Th. (SN 1979, ở thôn Đông Phượng, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) bị kẻ gian đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy đi 17 triệu đồng và một chiếc đồng hồ TITONI màu vàng, trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Ngày 25/1/2019, tại thôn Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì tiếp tục xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, nhà anh Hà Đông Tr. bị kẻ gian đột nhập, lấy đi 3 triệu đồng, còn nhà chị Hà Thị P. cũng bị kẻ gian phá két sắt, lấy đi khoảng 50 triệu đồng và 3 chiếc nhẫn vàng.

Không dừng lại ở đó, ngày 26/1/2019, nhà anh Phạm Thanh L. (SN 1978, ở thôn Vô Khuy, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) cũng bị kẻ gian phá két sắt và lấy đi một đôi hoa tai vàng, 1 chiếc nhẫn vàng (không rõ trọng lượng) và gần 12 triệu đồng.

Ngoài các vụ trộm trên, tính đến ngày 7/3/2019, trên địa bàn huyện Ba Vì tiếp tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản nhà dân khác với phương thức thủ đoạn tương tự. Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, xảy ra liên tục, thủ đoạn phạm tội tinh vi, ngày 11/2/2019, CAH Ba Vì đã lập án truy xét và điều tra, làm rõ, bắt giữ thủ phạm Võ Viết Thọ.

Trong một diễn biến khác, tháng 6/2019, cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình, Hà Nội cũng đã khởi tố, tạm giam các bị can gồm: Đinh Vương Khanh (SN 1983) và Trịnh Xuân Khoa (SN 1976), cùng trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 20/5, Khanh và Khoa bị các trinh sát hình sự CAQ Ba Đình truy xét làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Đinh Vương Khanh và Trịnh Xuân Khoa là các đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự và không nghề nghiệp.

Để có tiền ăn chơi, Khanh và Khoa đã cùng bàn bạc đi trộm cắp tài sản. Với thủ đoạn, hàng ngày Khanh và Khoa đi vào các ngõ ngách "tăm tia", tìm các nhà sử dụng loại khóa cửa mà đối tượng có thể dùng vam mở được, sau đó bấm chuông kiểm tra, nếu không có người, các đối tượng dùng vam mở khóa cửa vào nhà trộm cắp tài sản.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 20/5, Khanh rủ Khoa đi trộm cắp tài sản và cả hai đã cùng nhau đến nhà chị Nguyễn Kiều T, ở ngõ 103 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình. Cả hai để xe ở đầu ngõ rồi đi bộ vào bên trong, Khanh bấm chuông kiểm tra thấy không có người ở nhà liền dùng vam mở khóa cửa, rồi ra hiệu cho Khoa cùng vào nhà.

Tại đây, Khanh và Khoa lục soát các phòng trộm cắp được 1 máy tính nhãn hiệu Macbook, 1 iPad, 1 điện thoại iPhone5, 1 điện thoại Lenovo. Trộm cắp được tài sản, Khanh và Khoa nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đi đến khu vực vườn hoa Ông Ích Khiêm kiểm tra tài sản trộm được và chia nhau. Sau đó Khoa về nhà, còn Khanh mang chiếc máy tính Macbook đi gửi ở nhà bạn.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ bị hại và người dân, CAQ Ba Đình đã tập trung rà soát, phân loại đối tượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Ngày 21/5, các trinh sát Đội CSHS - CAQ Ba Đình đã điều tra và xác định 2 đối tượng trộm cắp tài sản trong nhà chị T là Trịnh Xuân Khoa và Đinh Vương Khanh, tiến hành bắt giữ đưa về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Khanh và Khoa thừa nhận trong khoảng thời gian từ đầu năm 2019 cho đến nay, cả hai đã cùng nhau gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Ba Đình. Ngoài thủ đoạn dùng vam phá khóa cửa, thời gian đầu “cặp” với nhau, các đối tượng còn dùng xà cầy bẻ song sắt cửa sổ để vào nhà dân trộm tài sản.

Cần đề cao cảnh giác

Trộm đột nhập mùa nắng nóng và những biện pháp phòng ngừa ảnh 2

Lực lượng Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm chuyên đột nhập trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội

Trung tá Tạ Thanh Bình, Đội trưởng Đội CSHS - CAQ Ba Đình cho biết: "Mùa hè là thời điểm dễ xảy ra các vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản về đêm. Sự chủ quan của chủ nhà cộng với tội phạm ngày càng liều lĩnh, manh động khiến cho tình hình này có chiều hướng phức tạp. Do vậy, nắm bắt tâm lý này, người dân cần nâng cao cảnh giác, đề phòng là biện pháp tốt nhất để ngăn chặn loại tội phạm này.

Cũng theo Trung tá Tạ Thanh Bình, đối với trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, đêm tối cũng là thời điểm tội phạm lựa chọn để đột nhập. Các đối tượng thường nghiên cứu trước thói quen của bảo vệ, địa hình trụ sở để dễ bề gây án. Cá biệt, gần đây tội phạm manh động, liều lĩnh hơn, chỉ cần thấy có tài sản là đột nhập. Khi đột nhập nếu bị phát hiện, chúng sẵn sàng dùng hung khí áp chế, tấn công bảo vệ theo kiểu "đầu trộm, đuôi cướp"…

“Để ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, làm tốt công tác phòng ngừa. Dù thời tiết nóng bức, lúc tối trời, vắng nhà hoặc trước khi đi ngủ cần kiểm tra và đóng cửa ra vào, cửa tum, cửa sổ, cửa hành lang thật chắc chắn. Nếu có điều kiện, các hộ gia đình có thể lắp hệ thống cửa có độ an toàn cao, lắp đèn ngoài cửa và camera giám sát an ninh cũng như các thiết bị báo động khác…”, Trung tá Tạ Thanh Bình chia sẻ.

Thượng tá Ngô Tiến Bắc, Phó trưởng CAH Ba Vì khuyến cáo, từ những vụ án đã xảy ra cho thấy, các hộ gia đình cũng như các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp cần coi trọng việc kiểm tra, gia cố thường xuyên các loại khóa cửa chính, cửa sổ, cửa thông phòng, cửa chớp, cửa tum… và lắp đặt các thiết bị như chuông báo động, camera giám sát an ninh, “mắt thần” chống trộm ban đêm để kịp thời phát hiện, báo ngay cho công an cơ sở triển khai phương án đảm bảo ANTT.

“Đặc biệt, vào mùa hè hay những ngày nắng nóng cũng là thời điểm trộm đột nhập hoạt động trở lại, chủ yếu vào ban đêm. Bởi lẽ, mùa nắng nóng, vào ban đêm người dân hay mở cửa trên gác cho  thoáng mát, vô tình tạo điều kiện cho tội phạm đột nhập vào trộm tài sản. Vì vậy, mọi người dân và các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố cần nâng cao tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản và tích cực tố giác tội phạm”, Thượng tá Ngô Tiến Bắc chia sẻ.

Theo Trung tá Kiều Xuân Quyền, Đội trưởng Đội CSHS - CAQ Hà Đông, mùa hè, nhiều người dân có thói quen mở cửa sổ, ô thoáng, cửa tum, cửa thông tầng khi đi ngủ cho mát, đã vô tình tạo sơ hở để tội phạm trộm đêm lợi dụng gây án. Một dạng khác, cũng vào mùa hè, tội phạm lợi dụng chủ nhà đi nghỉ mát dài ngày, dùng công cụ cạy cửa vào nhà lấy cắp tài sản, hoặc chờ đêm khuya, rạng sáng khi người dân đang ngủ say sau chuyến đi xa về, đột nhập qua tầng tum vào trong trộm tài sản….

“Điều đáng nói là ngoài thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, tội phạm đột nhập nhà dân rất manh động, khi bị phát hiện sẵn sàng dùng hung khí tấn công lại gia chủ để tẩu thoát hoặc bịt đầu mối, tránh bị cơ quan công an phát hiện, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân. Khi phát hiện tội phạm đột nhập vào nhà cần bình tĩnh, tìm cách tránh xa đối tượng, đảm bảo an toàn cho bản thân và người thân, tìm cách thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất và hàng xóm, bạn bè… để phối hợp bắt giữ tội phạm”, Trung tá Kiều Xuân Quyền nói.