Triệt phá băng chém người trong làng Karaoke

ANTĐ - Bất kể ngày hay đêm, băng côn đồ thường chở 4, chở 5 kẹp gái và hung khí đổ bộ vào làng Karaoke trên đường Trần Quang Diệu - TP Quảng Ngãi rú ga, la lối, bất kỳ ai phàn nàn liền bị chúng chém ngay. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt quán Karaoke đã bị nhóm côn đồ này đại náo, nhiều người bị thương tích nặng.

Băng côn đồ tấn công nhân viên trước quán

Con đường côn đồ hay đổ bộ

Đã từ lâu, dọc hai bên con đường Trần Quang Diệu - TP Quảng Ngãi được khách hát mệnh danh làng Karaoke. Ban đầu chỉ lèo tèo vài ba quán phục vụ khách hát giữa lòng thành phố nhỏ nay đã đến vài chục quán. Những năm gần đây, làng Karaoke không chỉ phục vụ khách địa phương mà còn "tiếp" đủ loại khách tứ phương đổ về. Và cũng chính từ đây, tình hình an ninh trật tự càng trở nên phức tạp.

Chỉ mới đây, vào khoảng 15h, ngày 16.10.2011, tại Karaoke Tuấn Thịnh 3, đường Trần Quang Diệu, thuộc phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi) nhóm thanh niên gồm: Phạm Thành Luân (SN 1989), ở tổ 19, phường Trần Phú TP Quảng Ngãi, Bùi Phúc Hoài Bảo (SN 1993), Đặng Thị Thúy Anh (SN 1990) cùng ngụ ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa và một người tên Thái (chưa rõ địa chỉ) cùng 3 thanh niên khác đang hát Karaoke tại khu tầng 3 thì bị một đối tượng xông lên dùng hung khí tấn công Thái. Toàn bộ cửa khu vực tầng 3 bị vỡ nát, máu nạn nhân loang chảy khắp phòng đến khu vực tầng trệt. Thái bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.

Nhân viên quán Karaoke Tuấn Thịnh 1 cấp cứu tại bệnh viện

Sau đó 2 ngày, nhóm côn đồ tiếp tục đổ bộ đến quán tại Karaoke Tuấn Thịnh 1, đập nát bàn ghế, đồ dùng tại quán. Thấy sự việc xảy ra vô cớ, chị Tôn Thị Thanh Huyền - chủ quán ra hỏi chuyện thì bị nhóm côn đồ xông váo chém tới tấp, gây thương tích nặng. Chưa dừng lại ở đó, chúng dùng hung khí đánh nhân viên của quán vỡ đầu rồi lên xe tẩu thoát. Sau khi xảy ra vụ việc nhân dân địa phương đã đưa chị Huyền và nhân viên đi cấp cứu.

Từ đầu năm đến nay, côn đồ đã đại náo hàng chục lần tại làng Karaoke này, không ít người đã bị thương. Tuy nhiên, vừa gây án xong, có 1 nhóm thanh niên đến ngay phòng điều trị "xin lỗi", "đề nghị" với người nhà đền bù tiền cơm thuốc, rồi viết đơn bãi nại cho chúng... Cứ thế, hàng loạt bị hại liên tiếp viết đơn bãi nại cho kẻ gây án, sự thiếu cương quyết của bị hại chính là nguyên nhân để côn đồ ngang nhiên lộng hành.

Quyết không để lọt tội phạm

Tiến, Ngọc, Thống, Thiện và Tùng tại Công an TP Quảng Ngãi


Xác định nhiều vụ án xảy ra có chiều hướng tương tự, lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi đã chỉ đạo các tổ trinh sát, các điều tra viên dày dạng kinh nghiệm tổ chức triển khai các biện pháp điều tra nghiệp vụ.

Sau khi xảy ra vụ chém người tẩu thoát tại quán Karaoke Tuấn Thịnh 1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ngãi đã nhanh chóng vào cuộc, củng cố chứng cứ vụ án. Bố trí điều tra viên và trinh sát đưa bị hại đi cấp cứu....

Sau thời gian ngắn, Công an TP Quảng Ngãi đã triệu tập và thực hiện bắt khẩn cấp 5 tên côn đồ cộm cán gồm: Lê Văn Tiến (SN 1988), Võ Đình Ngọc (SN 1989), Nguyễn Văn Thống (SN 1992) đều ngụ ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Nguyễn Nhật Thiện (SN 1986) ở phường Chánh Lộ và Bùi Thanh Tùng (SN 1990), ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Qua vụ án, Công an TP Quảng Ngãi cũng đã quyết định truy nã tên Lê Hồng Võ (SN 1986, còn gọi Đen), ngụ phường Chánh Lộ (TP Quảng Ngãi). Sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, ai phát hiện tên Võ ở đâu xin liên hệ số ĐT: 055 - 3815958, 055 - 3823556 hoặc Công an nơi gần nhất.

Vụ án cho thấy tính chất manh động của đối tượng côn đồ, hiện Công an TP Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.