Trẻ sinh đôi có nguy cơ bị vẹo cột sống cao hơn

(ANTĐ) - Vẹo cột sống vô căn hay gặp nhiều ở các nhóm nguy cơ như trẻ sinh đôi, trẻ có khiếm khuyết về thần kinh, mất sự cân bằng phát triển… Bệnh lý này khá thường gặp, chiếm 2-3% dân số và hay gặp nhất ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Trẻ sinh đôi có nguy cơ bị vẹo cột sống cao hơn

(ANTĐ) - Vẹo cột sống vô căn hay gặp nhiều ở các nhóm nguy cơ như trẻ sinh đôi, trẻ có khiếm khuyết về thần kinh, mất sự cân bằng phát triển… Bệnh lý này khá thường gặp, chiếm 2-3% dân số và hay gặp nhất ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Bác sĩ Phạm Trọng Thoan, Phó chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật cột sống - BV Trung ương quân đội 108 cho biết, quan niệm nguyên nhân vẹo cột sống là do đứng hay ngồi sai tư thế, xách nặng một bên, thói quen nằm ngủ co quắp… là chưa đúng, bởi bệnh lý này có rất nhiều nguyên nhân như: bẩm sinh, vẹo cột sống do mắc bệnh lý về tủy sống, thần kinh cơ…, hoặc không rõ nguyên nhân (vô căn).

Trong đó, nhóm vẹo cột sống vô căn hay gặp nhiều ở các nhóm nguy cơ như trẻ sinh đôi, trẻ có khiếm khuyết về thần kinh, mất sự cân bằng phát triển… Bệnh lý này khá thường gặp, chiếm 2-3% dân số và hay gặp nhất ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Vẹo cột sống làm biến dạng cột sống, làm thay đổi cấu trúc, hình thái của phổi, tim dẫn tới chức năng hô hấp bị suy giảm, nếu không được xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thậm chí tử vong.

Duy Tiến