Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát thanh" cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc vào sự lớn mạnh của Đài TNVN

ANTD.VN - Ngày 28-12, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát thanh” – phần thưởng cao quý của Đài TNVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của Đài TNVN và Kênh VOV Giao thông Quốc gia.

Ngày 28-12, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài TNVN đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát thanh” – phần thưởng cao quý của Đài TNVN cho Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội và ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty vận tải Hà Nội. Đây là sự ghi nhận, đánh giá của lãnh đạo Đài TNVN đối với những đóng góp của các cá nhân với sự phát triển lớn mạnh của Đài TNVN nói chung và Kênh VOV Giao thông Quốc gia nói riêng.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN trao Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc vào sự lớn mạnh của Kênh VOV Giao thông Quốc gia nói riêng và Đài TNVN nói chung

Cũng tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ đã trao Bằng khen cho ông Nguyễn Hoàng Trung – Tổng giám đốc Tổng Công ty vận tải Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác phối hợp với Kênh VOV Giao thông cung cấp thông tin, góp phần phổ biến, tuyên truyền vấn đề giao thông trên làn sóng của Đài TNVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ đánh giá cao sự đóng góp của các ông Nguyễn Phi Thường, Đào Vịnh Thắng và Nguyễn Hoàng Trung với sự phát triển của Kênh VOV Giao thông Quốc gia nói riêng và Đài TNVN nói chung.

Tổng Giám đốc Đài TNVN mong muốn sự hợp tác giữ Đài TNVN với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội ngày càng bền chặt, hiệu quả

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cũng bày tỏ mong muốn trong thới gian tới, Đài TNVN, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ gắn bó, hợp tác bền chặt, vì mục tiêu chung, đảm bảo TTATGT cho người dân Thủ đô và cả nước.

Với vai trò là người đứng đầu Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, ông Nguyễn Phi Thường luôn chủ động hợp tác với Đài TNVN thực hiện các chương trình tuyên truyền về vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là phối hợp sản xuất chương trình “Đồng hành cùng xe buýt Thủ đô” trên Kênh VOV Giao thông; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng phục vụ xe buýt, định hướng người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi đón nhận Kỷ niệm chương do Tổng Giám đốc Đài TNVN trao tặng

Từ tháng 2-2016 đến nay, là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty vận tải Hà Nội, ông Nguyễn Phi Thường vẫn duy trì công tác phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình “Đồng hành cùng xe buýt Thủ đô”, góp phần thực hiện tốt đề án phát triển vận tải hành khách công cộng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ, nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030.

Trong nhiều năm qua, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia trong việc phối hợp tuyên truyền giáo dục về TTATGT; Cung cấp tin bài về các phương án, kế hoạch, kết quả công tác đảm bảo trật tự ATGT, các gương người tốt việc tốt; các vụ việc điển hình của lực lượng CSGT Thủ đô.

Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng là người thường xuyên trả lời trực tiếp các vấn đề liên quan đến tình hình TTATGT trên Kênh VOV Giao thông. Hàng ngày, duy trì việc phối hợp thực hiện chương trình “Bản tin tổng hợp”, “Bản tin giao thông toàn cảnh” để đưa tin về kết quả hoạt động của lực lượng CSGT Thủ đô, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông của người dân.

Bên cạnh đó, thông qua hệ thống camera của Kênh VOV Giao thông, kết hợp với hệ thống camera của Trung tâm đèn tín hiệu giao thông, lực lượng CSGT Thủ đô đã kịp thời phát hiện hàng trăm vụ việc có dấu hiệu phạm tội bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, xác minh, điều tra, làm rõ nhiều vụ TNGT bỏ chạy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.