[Tin nhanh tối 3-11-2020] Sát hại người tình sau khi ân ái rồi bỏ đi chơi game

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 3-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Thanh niên giả danh công an để ra oai với bạn gái; Điều tra vụ 3 cô gái chết ngạt trong quán bar; Sát hại người tình sau khi ân ái rồi bỏ đi chơi game; Áo bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ xả súng tại Vienna; Hàng loạt công ty lớn của Mỹ cho nhân viên nghỉ đi bỏ phiếu.

Thanh niên giả danh công an để ra oai với bạn gái

Ngày 3-11, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Long (sinh năm 1996) để điều tra làm rõ hành vi “giả mạo cấp bậc, chức vụ”. Chiều 30-10, Long mặc trang phục cảnh sát cơ động điều khiển xe máy BKS 60C1 -233.45 đến ngã tư xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, ra hiệu lệnh để người qua đường dừng xe kiểm tra giấy tờ.

Thấy Long có nhiều biểu hiện nghi vấn, người dân đã báo cho Công an xã Tân Hiệp. Lúc đầu Long tự nhận là thiếu úy đang công tác tại Công an TPHCM nhưng lại không xuất trình được giấy tờ. Sau đó, thanh niên này thừa nhận thích giả danh làm công an để ra oai với bạn gái và người khác.

Điều tra vụ 3 cô gái chết ngạt trong quán bar

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra nguyên nhân vụ cháy ở quán bar X5 (thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vào đêm 2-11 khiến 3 người tử vong.

Trong quá trình đốt pháo điện mừng sinh nhật quán 1 năm, tia lửa bắn lên sát trần nhà gây cháy

Trong quá trình đốt pháo điện mừng sinh nhật quán 1 năm, tia lửa bắn lên sát trần nhà gây cháy

Khi hỏa hoạn xảy ra, 3 cô gái (2 người trú Hà Nội, 1 người ở Lào Cai) đã thoát ra ngoài nhưng quay lại tầng 2 để lấy tư trang. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, họ không trở ra được nên trốn vào nhà vệ sinh chốt cửa lại. Lực lượng cứu hộ đã dùng máy múc đục tường để giải cứu nhưng lúc được đưa ra ngoài, 3 cô gái đã tử vong vì ngạt khí. Đáng nói, quán bar này đang bị đình chỉ do chưa chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy vào tháng 9-2020.

Sát hại người tình sau khi ân ái rồi bỏ đi chơi game

VKSND tỉnh Đắk Lắk ngày 3-11 đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Quang Hùng (SN 1992, trú tại TP Buôn Ma Thuột) về tội giết người và cướp tài sản. Theo cáo trạng, dù cả 2 đã có gia đình nhưng qua chơi game online, Hùng với chị N.T.T.H. (SN 1998, cùng xã) quen biết và quan hệ tình cảm với nhau.

Lực lượng công an thu thập dấu vết tại hiện trường

Lực lượng công an thu thập dấu vết tại hiện trường

Ngày 5-12, sau khi hẹn nhau chơi game ở quán Internet, hai người vào rẫy của gia đình Hùng ở xã Hòa Khánh quan hệ tình dục. Sau đó, chị H. nói mình chuẩn bị đi làm ăn xa và rủ Hùng đi cùng nhưng gã không đồng ý. Trong lúc mâu thuẫn, chị H. tát Hùng 2 cái. Tức giận, Hùng bóp cổ chị H. đến chết. Hắn lấy một số tài sản cùng xe máy của nạn nhân đi cất giấu rồi tiếp tục đi chơi game. Sau khi thi thể chị H được phát hiện, Hùng bị bắt giữ.

Áo bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ xả súng tại Vienna

Ngày 3-11, cảnh sát Áo đã bắt giữ 2 đối tượng ở gần thị trấn St Poelten có liên quan đến các vụ tấn công tại trung tâm Thủ đô Vienna trước đó 1 ngày. Vụ việc đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 17 người bị thương.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz khẳng định đây rõ ràng là vụ tấn công khủng bố, mang màu sắc Hồi giáo cực đoan. Tại hiện trường, cảnh sát đã tiêu diệt 1 đối tượng có tên là Kujtim Fejzulai, mang 2 quốc tịch Áo và Bắc Macedonia. Tháng 4-2019, đối tượng bị tuyên án 22 tháng tù giam do tìm cách đến Syria gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, song được ra tù trước thời hạn.

Hàng loạt công ty lớn của Mỹ cho nhân viên nghỉ đi bỏ phiếu

Vào ngày bầu cử 3-11, nhân viên tại các công ty lớn như Twitter, PayPal, Coca-Cola, Cisco, Uber và hàng trăm thực thể khác được nghỉ để đi bỏ phiếu. Trong khi đó, các công ty như Walmart, Starbucks và Apple cũng đề xuất khoảng thời gian làm việc linh hoạt để cho nhân viên đi bầu cử. Các công ty hy vọng chính sách nghỉ có lương sẽ giúp số lượng cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp trong ngày 3-11 tăng cao, để không người Mỹ nào phải lựa chọn giữa việc kiếm tiền và việc bỏ phiếu.

Tính đến tối 3-11, gần 98 triệu người đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Mỹ, trong đó 2/3 là phiếu bầu bỏ qua thư.

Tính đến tối 3-11, gần 98 triệu người đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Mỹ, trong đó 2/3 là phiếu bầu bỏ qua thư.