[Tin nhanh tối 29-9-2020] ‘Đại gia’ rởm tống tiền phụ nữ nhẹ dạ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 29-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Tàu metro chính thức rời Nhật Bản về Việt Nam; Nữ sinh ở Bến Tre bị đánh tới tấp, xé áo tại trường; Giết con gái 3 tuổi rồi tự sát trong chòi rẫy; "Đại gia” rởm tống tiền phụ nữ nhẹ dạ; Hàn Quốc xác định quan chức bị bắn khi đang đào tẩu sang Triều Tiên; Trung Quốc tử hình giáo viên mầm non đầu độc học sinh.

Tàu metro chính thức rời Nhật Bản về Việt Nam

Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) cho biết, ngày 30-9 đoàn tàu đầu tiên thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ chính thức rời cảng Kasado (Nhật Bản) để vận chuyển tới TP.HCM.

Tàu Metro số 1 của TP.HCM có màu xanh dương

Tàu Metro số 1 của TP.HCM có màu xanh dương

Với bề rộng 2.950mm, đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 sẽ là đoàn tàu có bề rộng toa xe lớn nhất so với các tàu metro khác ở Việt Nam. Tàu có 2 loại: 3 toa và 6 toa, tốc độ di chuyển đoạn trên cao đạt 110 km/h, đoạn ngầm đạt 80 km/h. Tàu có thiết kế năng động, nhiều chức năng tiện lợi và dễ dàng vệ sinh, bảo dưỡng.

Nữ sinh ở Bến Tre bị đánh tới tấp, xé áo tại trường

Ngày 29-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre xác nhận đã nắm thông tin về đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh bị bạn cùng trường đánh, xé áo xuất hiện trên mạng xã hội. Khi xảy ra vụ việc có một số nam sinh đứng bên ngoài la hét, cổ vũ, gây bức xúc mạng xã hội.

Theo ông Lê Thanh Quang - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP.Bến Tre, sự việc xảy ra tại trung tâm vào giờ ra chơi chiều 28-9. Nguyên nhân do mâu thuẫn giữa 2 nữ sinh lớp 10. Sau khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã báo cho công an địa phương vào cuộc xác minh làm rõ, đồng thời mời các nữ sinh có liên quan đến làm việc. Cả 4 nữ sinh có liên quan đã viết tường trình và cam kết không tái phạm.

Giết con gái 3 tuổi rồi tự sát trong chòi rẫy

Sáng 29-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ án mạng cha giết con, rồi tự vẫn trong chòi rẫy.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường

Trước đó, khoảng 19h ngày 27-9, P.Q.A (SN 1990, trú xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo) đến nhà bố mẹ vợ để dẫn con gái của mình P.T.T (3 tuổi) đi chơi. Tuy nhiên, gia đình vợ không đồng ý nên xảy ra cãi nhau. Sau đó, A dẫn con vào một chòi rẫy ở cùng xã để chơi. Đến chiều cùng ngày, vợ của A và người thân đến chòi rẫy để dẫn con về. Mâu thuẫn bùng phát, A dẫn con vào chòi, khoá trái cửa dùng dao đâm con mình nhiều nhát, rồi tự sát.

"Đại gia” rởm tống tiền phụ nữ nhạy cảm

Lê Tuấn Giàu (SN 1995) lên mạng xã hội Zalo đóng vai đại gia rủ chị N.T.P (SN 1990, cùng ở tỉnh Bình Dương) đi chơi, hứa cho 10 triệu đồng. Sau khi có được video cảnh nhạy cảm của nạn nhân, Giàu dùng để đe dọa bắt nạn nhân phải đi khách sạn hoặc chi 50 triệu đồng nếu không sẽ tung video lên mạng xã hội.

Giàu bị bắt quả tang khi đang nhận 50 triệu đồng từ nạn nhân

Giàu bị bắt quả tang khi đang nhận 50 triệu đồng từ nạn nhân

Đến12h ngày 29-9, khi Giàu đang nhận tiền từ nạn nhân tại bến xe Bình Dương thì bị đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải ập đến bắt giữ giao cho công an địa phương xử lý theo thẩm quyền. Công an phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một đã lập biên bản số tiền 50 triệu đồng cùng các bằng chứng liên quan từ nạn nhân cung cấp.

Hàn Quốc xác định quan chức bị bắn khi đang đào tẩu sang Triều Tiên

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc ngày 29-9 cho biết, quan chức thuộc Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc đang cố đào tẩu sang Triều Tiên khi bị binh lính Triều Tiên bắn chết hồi đầu tuần trước. Hàn Quốc đã đưa ra kết luận trên dựa trên thông tin tình báo của quân đội, cũng như việc phân tích dòng thủy triều hôm xảy ra vụ việc cũng như các yếu tố liên quan khác.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã kêu gọi Triều Tiên phối hợp điều tra để nhanh chóng làm rõ vụ việc trên. Ông Chung Sye-kyun cho rằng thảm kịch lần này đáng lẽ ra có thể được ngăn ngừa nếu như hai bên duy trì kênh liên lạc quân sự.

Trung Quốc tử hình giáo viên mầm non đầu độc học sinh

Tòa án trung cấp thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam 28-9 đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Vương Vân do phạm tội sử dụng chất độc nguy hiểm để đầu độc người khác. Trước đó, ngày 27-3, nữ giáo viên mầm non Vương Vân do mâu thuẫn với đồng nghiệp đã bỏ sodium nitrite (Natri nitrit) vào cháo của học sinh tại trường khiến 25 em trúng độc, 1 em tử vong.

Đối tượng Vương Vân cũng từng đầu độc chồng nhưng không để lại hậu quả nghiêm trọng

Đối tượng Vương Vân cũng từng đầu độc chồng nhưng không để lại hậu quả nghiêm trọng

Bố mẹ bị cáo cho biết, mặc dù thủ phạm thường oán trách lương của mình ít hơn người khác nhưng cũng không thể lý giải được hành vi hạ độc trẻ.