[Tin nhanh tối 15-1-2021] Người phụ nữ ra đầu thú tại khu cách ly tập trung sau gần 10 năm bị truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại mới; Phát hiện kho hàng điện lạnh cũ không có hóa đơn chứng từ; Người phụ nữ ra đầu thú tại khu cách ly tập trung sau gần 10 năm bị truy nã; Nhiếp ảnh gia Nick Út bị hành hung sau khi nhận huân chương từ ông Trump; Buổi diễn tập lễ nhậm chức của ông Biden bất ngờ bị hoãn; Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại mới

Chiều ngày 15-1, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, rét hại mới. Riêng vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Dự báo, đến khoảng đêm 16-1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc của Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Phát hiện kho hàng điện lạnh cũ không có hóa đơn chứng từ

Chiều 15-1, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ, tạm giữ số lượng lớn tủ lạnh và máy lọc không khí đã qua sử dụng được ngụy trang một cách tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng trên địa bàn.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Trước đó, vào chiều ngày 13-1, các trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Bình Tân đã bất ngờ ập vào kiểm tra kho hàng trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 138 tủ lạnh, 104 máy lọc không khí có nguồn gốc nước ngoài, đã qua sử dụng.

Theo chủ kho hàng Nguyễn Đăng Khái (35 tuổi) khai nhận, anh mua số hàng hóa trên qua mạng, mua trôi nổi trên thị trường nên không có hóa đơn, chứng từ.

Người phụ nữ ra đầu thú tại khu cách ly tập trung sau gần 10 năm bị truy nã

Sáng 15-1, tại khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19, thuộc phường 1 (TP.Bạc Liêu), đại diện các cơ quan chức năng đã bàn giao Nguyễn Thị Hợp (50 tuổi, trú tại xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng Nguyễn Thị Hợp

Đối tượng Nguyễn Thị Hợp

Trước đó, vào ngày 1-9- 2011, Hợp từng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang truy nã về tội “Tham ô tài sản”.

Sau một thời gian bỏ trốn sang Malaysia, đến ngày 31-12-2020, Hợp nhập cảnh về Việt Nam qua sân bay Cần Thơ với mục đích đầu thú nhằm được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hợp đã được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly nhà ở ký túc xá sinh viên tại Bạc Liêu.

Nhiếp ảnh gia Nick Út bị hành hung sau khi nhận huân chương từ ông Trump

Chiều 15-1 ( giờ Việt Nam), Nick Út - tác giả bức ảnh “Em bé Napalm” chia sẻ trên facebook cá nhân, ông đã bị một gã nghiện tấn công ở bên ngoài Nhà Trắng. Vụ tấn công khiến ông bị đau ở lưng, chân trái và xương sườn. Máy ảnh cũng bị đập bể nát.

Ông Nick Út chia sẻ về vụ việc trên trang cá nhân

Ông Nick Út chia sẻ về vụ việc trên trang cá nhân

Trước đó, vào hôm 13-1 (giờ Mỹ), ông Nick Út đã được nhận Huân chương Nghệ thuật Quốc gia ở thủ đô Washington do đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trao tặng.

Buổi diễn tập lễ nhậm chức của ông Biden bất ngờ bị hoãn

Hôm 15-1, Politico dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, cuộc diễn tập cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến diễn ra vào ngày 17-1 đã bị hoãn lại vì lý do an ninh.

Buổi diễn tập dự kiến sẽ được lùi sang ngày 18-1. Bên cạnh đó, nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng cho biết, họ đã hủy chuyến tàu từ nhà ga ở quê nhà của ông tại Wilmington, bang Delaware tới nhà ga ở thủ đô Washington trong ngày nhậm chức 20-1 do lo ngại những rủi ro về an ninh.

Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

Theo thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga ngày 15-1, Nga đã chính thức tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở.

Trong thông cáo nêu rõ: "Do thiếu tiến bộ trong tiến trình tháo gỡ những trở ngại nhằm duy trì hiệp ước trong các điều kiện mới, Bộ Ngoại giao Nga đã được ủy quyền tuyên bố việc khởi động các thủ tục để nước này rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở".

Quyết định này của Nga sẽ chính thức khởi động quá trình 6 tháng để chấm dứt một thỏa thuận quốc tế quan trọng vốn được xây dựng nhằm thúc đẩy tính minh bạch trong các hoạt động quân sự.