[Tin nhanh sáng 15-1-2021] Truy tìm băng nhóm cướp giật tài sản trước chung cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 15-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Tàu lượn siêu tốc văng khỏi đường ray, 3 học sinh bị thương vong; Khởi tố "nữ quái" lừa bán phong lan đột biến giả, chiếm đoạt tiền tỉ; Truy tìm băng nhóm cướp giật tài sản trước chung cư; Bộ Thương mại Mỹ trừng phạt chủ sở hữu giàn khoan Hải Dương 981; Sách về mâu thuẫn nội bộ Mỹ bất ngờ tăng giá 3.000 lần tại Trung Quốc; Tòa Hàn Quốc y án 20 năm tù với cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Tàu lượn siêu tốc văng khỏi đường ray, 3 học sinh bị thương vong

Tối 14-1, lãnh đạo UBND huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) cho biết, khoảng trưa 14-1, một nhóm người khi chơi trò “tàu lượn siêu tốc" tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy), thì tàu bất ngờ bị trượt khỏi đường ray.

Hậu quả khiến 1 cháu tử vong tại chỗ, còn 2 cháu bị thương nặng phải nhập viện, trong đó có 1 cháu bị gãy tay, 1 cháu bị chấn thương sọ não.

Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khởi tố "nữ quái" lừa bán phong lan đột biến giả, chiếm đoạt tiền tỉ

Ngày 14-1, Công an huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Tạ Thị Suối Vân (29 tuổi, trú tại xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Tạ Thị Suối Vân tại cơ quan công an

Đối tượng Tạ Thị Suối Vân tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Tạ Thị Suối Vân khai do thấy lợi nhuận quá lớn từ việc mua bán phong lan đột biến, bị can đã sử dụng nhiều trang mạng xã hội để rao bán loại hoa này. Theo lời khai, Vân thường rao bán các loại phong lan đột biến như: 5 cánh trắng HO, 5 cánh trắng Bạch Tuyết, 5 cánh trắng Phú Thọ, Hồng Yên Thủy... nhưng thực chất đều là cây phong lan bình thường.

Với thủ đoạn trên, chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 6-2020 đến tháng 7-2020, Vân đã lừa bán phong lan giả với tổng số tiền lên đến 4,6 tỉ đồng.

Truy tìm băng nhóm cướp giật tài sản trước chung cư

Ngày 14-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Cướp giật tài sản” trước Chung cư The Gold View (số 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP.HCM).

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã thu thập được hình ảnh các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Hình ảnh các đối tượng trích xuất từ camera an ninh

Hình ảnh các đối tượng trích xuất từ camera an ninh

Để phục vụ truy xét, Công an TP.HCM thông báo, ai phát hiện những đối tượng có đặc điểm nhận dạng như hình ảnh trên thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1), gặp điều tra viên Nguyễn Quang Vinh, số điện thoại 0767.474.793 để phối hợp điều tra làm rõ.

Bộ Thương mại Mỹ trừng phạt chủ sở hữu giàn khoan Hải Dương 981

Hôm 14-1, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, họ vừa thêm tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc (CNOOC) vào danh sách đen kinh tế vì giúp Bắc Kinh đe dọa các nước láng giềng ở Biển Đông. Được biết, CNOOC chính là của chủ giàn khoan Hải Dương 981 đã xâm phạm vùng biển Việt Nam năm 2014.

Hồi tháng trước, CNOOC cũng nằm trong 4 công ty do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát bị Bộ Quốc phòng Mỹ đưa thêm vào danh sách đen.

Động thái trên của Bộ Thương mại Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc trong tuần cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump.

Sách về mâu thuẫn nội bộ Mỹ bất ngờ tăng giá 3.000 lần tại Trung Quốc

Theo Bloomberg đưa tin, sau vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6-1, trí thức của Trung Quốc đang tìm kiếm một cuốn sách đã ngừng xuất bản mang tên "America Against America" (tạm dịch: Nước Mỹ đối đầu nước Mỹ).

Cuốn sách America Against America bất ngờ tăng giá tại Trung Quốc. Ảnh: BLOOMBERG

Cuốn sách America Against America bất ngờ tăng giá tại Trung Quốc. Ảnh: BLOOMBERG

Đây là cuốn sách được tác giả Vương Hỗ Ninh (Wang Huning) hiện là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc viết cách đây 30 năm. Trong nội dung của cuốn sách, tác giả Vương từng dự đoán việc nước Mỹ sẽ bị ảnh hưởng trong tương lai do mâu thuẫn nội bộ.

Trên nền tảng mua bán đồ cổ trực tuyến Kungfuzi của Trung Quốc, một số phiên bản cũ của cuốn sách đã tăng giá lên tới 2.500 USD/cuốn, cao gấp 3.000 lần giá gốc khi cuốn sách lần đầu ra mắt năm 1991.

Tòa Hàn Quốc y án 20 năm tù với cựu Tổng thống Park Geun-hye

Trong phán quyết được công bố hôm 14-1, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã giữ nguyên mức án 20 năm tù đối với bà Park Geun-hye vì tội nhận hối lộ khi còn đương chức. Cựu tổng thống được xóa tội danh tống tiền và một phần tội lạm dụng quyền lực. Tuy nhiên, số tiền phạt 18 tỉ won (khoảng 15 triệu USD) vẫn được tòa giữ nguyên.

Tòa án Hàn Quốc giữ nguyên án tù 20 năm với cựu Tổng thống Park. Ảnh: AFP

Tòa án Hàn Quốc giữ nguyên án tù 20 năm với cựu Tổng thống Park. Ảnh: AFP

Như vậy, tổng cộng bà Park Geun-hye sẽ phải thụ án 22 năm tù giam, gồm cả bản án 2 năm tù với cáo buộc năm 2018 là can thiệp trái phép vào tiến trình đề cử của đảng cầm quyền lúc đó.