[Tin nhanh sáng 7-12-2020] Tạm giữ ông lão hiếp dâm học sinh lớp 5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 7-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ ông lão hiếp dâm học sinh lớp 5; 28 người dương tính với chất ma túy trong quán bar Nonstop; Cảnh sát Cần Thơ vây bắt 52 thanh niên tụ tập đua xe; Đi sai luồng, sà lan 500 tấn đâm vào cầu Rạch Cát; Hỏa hoạn thiêu rụi bên trong nhà thờ 128 tuổi ở New York; Anh bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 từ ngày 8-12, nữ hoàng Elizabeth tham gia.

Tạm giữ ông lão hiếp dâm học sinh lớp 5

Ngày 5-12, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự ông Ngân Văn Hiếu (74 tuổi, trú xã Ia Din, huyện Đức Cơ) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, ngày 2-11, bé Q. (10 tuổi, học lớp 5) sang nhà ông Hiếu chơi. Lợi dụng lúc không có người thân ở nhà, ông Hiếu đã giở trò đồi bại với cháu bé.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Cha mẹ Q. sau đó thấy con gái có biểu hiện lạ. Khi gia đình hỏi chuyển, bé gái kể lại sự việc đã diễn ra.

Tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan điều tra mời ông Hiếu đến làm việc. Người đàn ông này đã thừa nhận hành vi như nạn nhân tố cao.

28 người dương tính với chất ma túy trong quán bar Nonstop

Khuya 5-12, Công an TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) kiểm tra đột xuất quán bar Nonstop ở số 50 Bùi Thị Xuân (TP Đông Hà).

Thời điểm kiểm tra, quán bar có 107 người, trong đó có 21 người là nhân viên của quán. Kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện có 28 trường hợp (nam, nữ) dương tính với chất ma túy.

Sau khi kiểm tra, nhóm người này được cảnh sát đưa về trụ sở để làm việc.

Cảnh sát Cần Thơ vây bắt 52 thanh niên tụ tập đua xe

Khoảng 1h sáng 6-12, Đội tuần tra dẫn đoàn Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (Công an TP Cần Thơ) nhận được tin báo có gần cả trăm thanh niên tụ tập chuẩn bị đua xe trên quốc lộ 1.

Cảnh sát phát hiện nhóm thanh niên này đang tụ tập tại khu vực đường dẫn lên cầu Cần Thơ thuộc quận Cái Răng, hướng từ Cần Thơ đi Vĩnh Long.

Nhóm thanh niên tụ tập đua xe cùng phương tiện bị tạm giữ

Nhóm thanh niên tụ tập đua xe cùng phương tiện bị tạm giữ

Đội tuần tra dẫn đoàn đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ triển khai nhanh kế hoạch ngăn chặn, vây bắt nhóm thanh niên này.

Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm thanh niên tụ tập cổ vũ và đua xe tháo chạy. Cảnh sát khống chế được 52 người trú tại các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng, TP Cần Thơ cùng 38 xe máy, đưa về trụ sở làm việc.

Đi sai luồng, sà lan 500 tấn đâm vào cầu Rạch Cát

Ngày 6-12, Cơ quan chức tỉnh Đồng Nai xác định chiếc sà lan 500 tấn kẹt dưới gầm cầu Rạch Cát (TP Biên Hòa) do phương tiện này đi sai luồng, vi phạm Luật giao thông đường thủy nội địa.

Trước đó, lúc 18h ngày 5-12, chiếc sà lan 500 tấn, cao hơn 3 m, dài khoảng 30 m chạy trên sông Cái, hướng cầu Đồng Nai đi cầu Hóa An.

Khi qua cầu Rạch Cát (TP Biên Hòa) thì va vào thành cầu. Thời điểm này, triều cường lên nhanh khiến phương tiện không thoát ra được.

Để đưa chiếc sà lan ra khỏi gầm cầu Rạch Cát, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã bơm nước vào sà lan để phương tiện chìm xuống.

Hỏa hoạn thiêu rụi bên trong nhà thờ 128 tuổi ở New York

Nhà thờ Middle Collegiate ở East Villagec - nơi có Chuông Tự do nổi tiếng và giáo đoàn lâu đời nhất của New York, đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn bên trong bởi trận hỏa hoạn lớn vào rạng sáng 5-12.

Các hình ảnh ghi lại cho thấy ngọn lửa khổng lồ bùng cháy từ bên trong và xuyên qua nóc mái nhà.

Sở cứu hỏa cho biết có 4 người bị thương nhẹ.

Anh bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 từ ngày 8-12, nữ hoàng Elizabeth tham gia

Tờ Daily Mail ngày 5-12 đưa tin nữ hoàng Elizabeth (94 tuổi) và phu quân Philip (99 tuổi) sẽ được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trong vài tuần nữa.

Nữ hoàng Elizabeth II và phu quân Philip sẽ tiêm vắc xin Covid-19

Nữ hoàng Elizabeth II và phu quân Philip sẽ tiêm vắc xin Covid-19

Việc nữ hoàng Elizabeth tiêm vắc xin không phải là đặc quyền so với người khác mà chỉ là vì bà thuộc nhóm tuổi được cơ quan y tế khuyến cáo nên tiêm vắc xin trước.

Cơ quan chức năng Anh cấp phép cho vắc xin của Pfizer/BioNTech vào hôm 2-12 và dự kiến bắt đầu tiêm chủng từ ngày 8-12. Người lớn tuổi sống trong viện dưỡng lão và những người chăm sóc sẽ được tiêm chủng trước, tiếp theo đó là những người từ 80 tuổi trở lên, nhân viên y tế tuyến đầu.