[Tin nhanh sáng 6-3-2021] ‘Nữ quái tín dụng đen’ cho vay lãi suất 5 nghìn đồng/triệu/ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 6-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ giám đốc công ty sản xuất, buôn hàng giả số lượng lớn; Tạm giữ đối tượng đánh bạc xông vào “tấn công” cán bộ công an; "Nữ quái tín dụng đen” cho vay lãi suất 5 nghìn đồng/triệu/ngày; Đặc phái viên Liên hợp quốc kêu gọi hành động khẩn cấp ở Myanmar; Mỹ, EU tạm ngừng áp thuế liên quan đến tranh chấp Airbus-Boeing; Singapore tăng nặng hình phạt với các đối tượng xâm hại tình dục.

Bắt giữ giám đốc công ty sản xuất, buôn hàng giả số lượng lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trí Mãnh (41 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh để tiếp tục điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Lực lượng công an kiểm tra kho chứa hàng của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh. Ảnh: TTXVN

Lực lượng công an kiểm tra kho chứa hàng của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh. Ảnh: TTXVN

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mãnh đồng thời là chi nhánh công ty nêu trên; kho phụ tùng xe môtô và kho nhớt tại đường số 8 (khu dân cư Ngọc Hầu, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc), lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ trên 1.000 thùng, can và phi chứa chất lỏng có thể tích từ 10 lít đến trên 200 lít nhớt… Trong quá trình khám xét tại nhà Mãnh, lực lượng công an phát hiện và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Tạm giữ đối tượng đánh bạc xông vào “tấn công” cán bộ công an

Ngày 5-3, Công an huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Chế Linh (28 tuổi, trú tại thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khi bị cảnh sát lập biên bản vì hành vi đánh bạc ăn tiền, Linh đã xông đến dùng tay xô đẩy, giật và làm gãy biển hiệu Công an nhân dân trên áo một cán bộ công an rồi ném xuống đất. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, ngăn chặn hành vi và đưa Linh đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước để xử lý theo thẩm quyền.

"Nữ quái tín dụng đen” cho vay lãi suất 5 nghìn đồng/triệu/ngày

Ngày 5-3, Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Sáu (SN 1970 ở xã Hải Long, huyện Như Thanh) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Lê Thị Sáu bị cơ quan CSĐT khởi tố và bắt tạm giam. Ảnh: Dân Trí

Lê Thị Sáu bị cơ quan CSĐT khởi tố và bắt tạm giam. Ảnh: Dân Trí

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng này là khi cho các con nợ vay, Sáu yêu cầu các con nợ viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận, việc thu lãi cũng không thể hiện bằng giấy tờ mà thể hiện trên tin nhắn mạng xã hội. Với lãi suất “cắt cổ” 5.000đ/triệu/ngày, Sáu đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Như Thanh vay tiền và thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Đặc phái viên Liên hợp quốc kêu gọi hành động khẩn cấp ở Myanmar

Tại cuộc họp ngày 5-3, đặc phái viên Liên hợp quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động khẩn cấp để ngăn chặn tình hình bạo lực nhằm vào người biểu tình ôn hòa ở Myanmar và khôi phục nền dân chủ ở đây sau cuộc đảo chính.

Một cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở thành phố Yangon, Myanmar

Một cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở thành phố Yangon, Myanmar

Bà Burgener nhấn mạnh, tình hình ở Myanmar đang trên đà trở thành “một cuộc khủng hoảng nhân đạo”.

Mỹ, EU tạm ngừng áp thuế liên quan đến tranh chấp Airbus-Boeing

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 5-3 thông báo, Brussels và Washington đã nhất trí tạm ngừng áp thuế trả đũa trong vòng 4 tháng liên quan đến cuộc tranh cãi về vấn đề trợ cấp cho 2 hãng sản xuất máy bay Airbus và Boeing.

Thông cáo của EC dẫn lời bà von der Leyen nêu rõ: “Tôi vui mừng được trò chuyện với Tổng thống (Joe) Biden trong chiều nay… Tổng thống Biden và tôi đã nhất trí tạm ngừng mọi khoản thuế mà chúng ta áp đặt trong bối cảnh của cuộc tranh cãi Airbus-Boeing, kể cả các mặt hàng máy bay và không phải là máy bay, trong thời gian ban đầu là 4 tháng”.

Singapore tăng nặng hình phạt với các đối tượng xâm hại tình dục

Ngày 5-3, giới chức Singapore cho biết nước này sẽ tăng nặng hình phạt đối với các đối tượng phạm các tội danh xâm hại tình dục.

Theo đó, mức án tối đa cho kẻ phạm tội quấy rối tình dục sẽ tăng từ 2 năm tù giam lên 3 năm tù giam. Đối với các hành vi quấy rối tình dục có liên quan đến trẻ vị thành niên từ 14-18 tuổi, mức hình phạt cao nhất cũng sẽ được tăng lên thành 2 năm tù giam, thay vì 1 năm tù giam như quy định hiện hành.