[Tin nhanh sáng 4-2-2021] Nghi án người nước ngoài gây án mạng ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Thêm 37 ca Covid-19 ở Hải Dương; Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả bằng bác sỹ; Nghi án người nước ngoài gây án mạng ở Bình Dương; Giám đốc Công ty địa ốc Diamond Land bị bắt; Lại hoãn tổ chức hội nghị Davos 2021 tại Singapore; Canada coi nhóm ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Trump là tổ chức khủng bố.  

Thêm 37 ca Covid-19 ở Hải Dương

Bộ Y tế sáng 4-2 ghi nhận thêm 37 ca dương tính Covid-19 ở Hải Dương, đều là công nhân khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh. 37 bệnh nhân đã được cách ly ngay từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên ở cụm dịch Chí Linh, không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Họ được lấy mẫu ngày 28-1, xét nghiệm lần 1 âm tính; ngày 3-2 kết quả xét nghiệm lần 2 dương tính với SARS-CoV-2.

Trong khi đó, đến nay 6 tỉnh gồm Hải Phòng, Thừa Thiên-Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nam Định yêu cầu người trở về từ các điểm dịch phải cách ly tập trung 14-21 ngày và xét nghiệm Covid-19. Cả nước hiện có 52 điểm được coi là vùng dịch theo công bố của Bộ Y tế.

Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả bằng bác sỹ

Ngày 3-2, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TPHCM triệt phá băng nhóm có hành vi làm giả số lượng lớn con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức.

Tất cả giao dịch mua bán bằng cấp, chứng chỉ giả trong đường dây này chủ yếu qua mạng xã hội

Tất cả giao dịch mua bán bằng cấp, chứng chỉ giả trong đường dây này chủ yếu qua mạng xã hội

Cụ thể, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Vũ Xuân Nghĩa, Lê Huỳnh Duy Anh, Vương Huỳnh Phát Đạt tại quận 12, quận Gò Vấp hôm 2-2, lực lượng chức năng thu giữ hàng loạt tang vật gồm 3.600 phôi bằng (đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông); 110 học bạ, 1.300 con dấu cao su, 200 bản sao tốt nghiệp các loại… Trong số đó, có nhiều bằng bác sỹ y khoa, đại học sư phạm đã được in sẵn tên, chưa kịp chuyển cho người mua.

Nghi án người nước ngoài gây án mạng ở Bình Dương

Khoảng 17h ngày 3-2, Chang Chao Ching (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) làm việc tại Công ty TNHH Super Metar ở xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, xảy ra mâu thuẫn với nhân viên công ty là chị T (27 tuổi, quê ở An Giang). Người đàn ông này đập phá phòng làm việc rồi dùng dao đâm vào cổ nữ nhân viên. Chị T. mất nhiều máu, dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Người đàn ông Trung Quốc tự sát trên quốc lộ 13

Người đàn ông Trung Quốc tự sát trên quốc lộ 13

Sau khi gây án, Chang lên ôtô rời khỏi hiện trường. Người này đã dùng dao tự sát trên quốc lộ 13, được cảnh sát đập cửa kính, đưa đi cấp cứu. Nghi phạm đang tại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương dưới sự giám sát của cảnh sát.

Giám đốc Công ty địa ốc Diamond Land bị bắt

Chiều 3-2, Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành việc khám xét nơi ở của Nguyễn Quang Bình, 37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Diamond Land có trụ sở tại phường Xuân An (TP Phan Thiết) vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng. Trưa cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã đọc quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Bình.

Nguyễn Quang Bình đã tự ý phân lô, bán nền trên diện tích đất chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Một lô đất nhưng Bình bán nhiều lần cho nhiều người, hoặc lấy lại sổ của khách hàng mang đi thế chấp, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của khách hàng.

Lại hoãn tổ chức hội nghị Davos 2021 tại Singapore

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 3-2 thông báo hội nghị thường niên, vốn đã bị hoãn và chuyển từ Thụy Sĩ sang Singapore, sẽ tiếp tục bị lùi lại do những thách thức liên quan tới đại dịch Covid-19.

Thông báo của WEF cho biết, hội nghị Davos 2021 sẽ bị lùi tới ngày 17-20 của tháng 8 tới. Sự kiện này sẽ là hội nghị lãnh đạo toàn cầu đầu tiên để giải quyết những thách thức của thế giới trong quá trình hồi phục sau đại dịch, cũng như đặt ra nền tảng cho một thế giới bền vững và toàn diện.

Canada coi nhóm ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Trump là tổ chức khủng bố

Thông cáo báo chí của Chính phủ Canada ngày 3-2 cho biết, Proud Boys cùng 12 tổ chức khác sẽ bị Canada liệt vào danh sách các thực thể khủng bố. Điều này có nghĩa Canada sẽ đóng băng tài sản và hình sự hóa hành vi cấp tiền, huấn luyện và tuyển dụng cho các nhóm.

Nhiều thành viên Proud Boys đã bị cáo buộc tham gia vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ hôm 6-1

Nhiều thành viên Proud Boys đã bị cáo buộc tham gia vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ hôm 6-1

Thành lập năm 2016, Proud Boys có mục đích khôi phục tinh thần chủ nghĩa Sô-vanh ở phương Tây (coi quốc gia mình là hơn các nước khác). Tư tưởng của nhóm này bị coi là bài phụ nữ, bài Hồi giáo, bài người chuyển giới và chống nhập cư. Họ cũng là 1 trong các nhóm ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.