[Tin nhanh sáng 3-2-2021] Nữ công nhân tử vong với vết thương ở ngực trái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 3-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Truy tìm nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly; Nữ chủ trang trại bị gã say rượu hiếp dâm; Nữ công nhân tử vong với vết thương ở ngực trái; Người nhập cư đầu tiên nắm giữ vị trí Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ; “Đại úy Tom” của nước Anh qua đời vì mắc Covid-19; Iran trả tự do cho thủy thủ đoàn tàu chở dầu Hàn Quốc.

Truy tìm nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly

Tối 2-2, Công an thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Lê Minh Xuyên (SN 1990, trú tại Long Thạch, Bạc Liêu).

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 1-2, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ 5 đối tượng (trong đó có 4 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 người Việt Nam là Xuyên). Sau khi khai báo y tế, các đối tượng trên đã được đưa đi cách ly phòng dịch Covid-19 tập trung.

Tuy nhiên, vào khoảng 16h ngày 2-2, Xuyên đã bỏ trốn khỏi khu cách ly phòng dịch Covid-19.

Nữ chủ trang trại bị gã say rượu hiếp dâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Mạnh Tưởng (SN 1990, trú tại Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) về tội “Hiếp dâm”.

Đối tượng Đặng Mạnh Tưởng. Ảnh: Dân Trí

Đối tượng Đặng Mạnh Tưởng. Ảnh: Dân Trí

Theo điều tra, sáng 23-1, Tưởng đến giúp đám cưới 1 gia đình ở xã Hồng Sơn và ở lại uống rượu. Buổi chiều, Tưởng đi xe máy đến trang trại của 1 phụ nữ ở cùng thôn và ngủ tại lều trong trang trại.

Khi thấy người phụ nữ chủ trang trại đi vào lều, Tưởng đã lao tới nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Nữ công nhân tử vong với vết thương ở ngực trái

Ngày 2-2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: VOV

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: VOV

Theo thông tin ban đầu, tối 1-2, nữ công nhân tên Hào (18 tuổi, ngụ tại xã Phước An, huyện Hớn Quản) làm việc tại 1 công ty trong khu công nghiệp thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tan ca và rời công ty về nhà.

Nhưng đến khoảng 2h sáng 2-2, một số người dân thuộc xã Phước An đi chơi về thì phát hiện chiếc xe máy, bên cạnh là thi thể của chị Hào. Thi thể nạn nhân có 1 vết thương ở ngực trái, chảy rất nhiều máu.

Qua điều tra ban đầu xác định đây là vụ án mạng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Người nhập cư đầu tiên nắm giữ vị trí Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ

Theo Reuters, Thượng viện Mỹ ngày 2-2 đã thông qua đề cử ông Alejandro Mayorkas là người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa, khiến ông trở thành người Latinh đầu tiên và cũng là người nhập cư đầu tiên nắm giữ vị trí này.

Ông Mayorkas, 61 tuổi, sẽ giám sát 1 bộ phận gồm 240.000 nhân viên chịu trách nhiệm về an ninh biên giới, thực thi nhập cư, an ninh mạng và sẵn sàng cứu trợ thảm họa, cùng các nhiệm vụ khác.

“Đại úy Tom” của nước Anh qua đời vì mắc Covid-19

Ngày 2-2, cựu binh Thế chiến thứ 2 của nước Anh, Sir Tom Moore, người được biết đến với thành tích quyên góp tiền từ thiện kỷ lục cho hệ thống y tế Anh trong đại dịch Covid-19 hồi năm ngoái, đã qua đời do mắc Covid-19, hưởng thọ 100 tuổi.

Sir Tom Moore nổi tiếng khắp thế giới như một tấm gương truyền cảm hứng

Sir Tom Moore nổi tiếng khắp thế giới như một tấm gương truyền cảm hứng

Nữ hoàng Anh đã gửi lời chia buồn đến gia đình Sir Tom Moore, vốn được người dân Anh thân mật gọi là “Đại úy Tom” sau khi ông nổi tiếng khắp thế giới như một tấm gương truyền cảm hứng.

Iran trả tự do cho thủy thủ đoàn tàu chở dầu Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao Iran ngày 2-2 thông báo, Tehran đã cho phép thủy thủ đoàn của tàu chở dầu Hàn Quốc được rời khỏi nước này, theo yêu cầu của phía Seoul.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 4-1 đã bắt giữ tàu MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc với cáo buộc gây ô nhiễm dầu. Tuy nhiên, đơn vị khai thác tàu MT Hankuk Chemi đã bác bỏ cáo buộc của phía Iran.