[Tin nhanh tối 3-2-2021] Phạt người tung tin bệnh nhân Covid-19 đi hát có “tay vịn”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 3-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Truy tìm người tiếp xúc với công chứng viên ở Hà Nội mắc Covid-19; Phạt người tung tin bệnh nhân Covid-19 đi hát có “tay vịn”; Cháy quán bar - karaoke lớn ở trung tâm Hải Phòng; Kẻ hiếp dâm bị bắt sau 28 năm bỏ trốn; Phát hiện 2 cơ sở sản xuất ma túy lớn trong rừng Colombia; Biến thể Covid-19 mới ở Anh mang đột biến kháng vaccine.

Truy tìm người tiếp xúc với công chứng viên ở Hà Nội mắc Covid-19

Liên quan đến công chứng viên ở Hà Nội mắc Covid-19 mới được Bộ Y tế công bố sáng 3-2, quận Hai Bà Trưng đã dựng rào chắn, cách ly tòa nhà N03 Lạc Trung đảm bảo công tác phòng chống dịch. BN 1883 này là ông N.A.S, sinh năm 1976, một F1 của BN1814 liên quan ổ dịch Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Liên quan đến BN 1883, Sở Y tế Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn tìm gần 400 người đi trên 2 chuyến bay có liên quan, đó là chuyến bay VN7245 từ Hà Nội đi TP.HCM sáng 29-1 và chuyến bay QH242 từ TP.HCM đi Hà Nội tối 29-1.

Chiều 3-2, quán cà phê tại số 211 Bùi Viện (quận 1, TP.HCM) đã bị phong tỏa do BN 1883 đã từng đến đây. 4 người khác ở TP.HCM tiếp xúc gần với BN 1883 đã bị cách ly.

Phạt người tung tin bệnh nhân Covid-19 đi hát có “tay vịn”

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử phạt hành chính một nam thanh niên 30 tuổi ở TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, 5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an xử phạt nam thanh niên 30 tuổi

Công an xử phạt nam thanh niên 30 tuổi

Nam thanh niên trên đã sử dụng tài khoản Facebook, đăng tải bài viết với nội dung bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ninh “đi hát có tay vịn”. Đi kèm bài là hình ảnh chụp một tờ báo cáo “Lịch trình di chuyển của bệnh nhân P.A.T.”. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nội dung bài đăng là sai sự thật, bịa đặt. Chủ tài khoản nhận lỗi là thấy trên Facebook và đăng tải lại bài viết trên mà không kiểm chứng sự thật.

Cháy quán bar - karaoke lớn ở trung tâm Hải Phòng

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 10h ngày 3-2, tại quán bar – karaoke MJM (số 24 Trần Phú, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) rộng hơn 650m2. Đám cháy đã âm ỉ từ phía cuối của quán trước đó nhưng không ai phát hiện ra. Chỉ đến khi nhà hàng xóm sát cạnh quán nấu ăn, thấy có khói đen bay sang nên đã hô hoán mọi người.

Quán bar - karaoke MJM đã hoạt động từ nhiều năm nay, là địa điểm kinh doanh quy mô lớn nhất nhì Hải Phòng trong lĩnh vực này

Quán bar - karaoke MJM đã hoạt động từ nhiều năm nay, là địa điểm kinh doanh quy mô lớn nhất nhì Hải Phòng trong lĩnh vực này

Đến 12h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế khống chế được đám cháy. Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản trong quán.

Kẻ hiếp dâm bị bắt sau 28 năm bỏ trốn

Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Đỗ Văn Nhẫn (55 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) theo quyết định truy nã của CATP Hà Nội. Theo điều tra, Nhẫn phạm tội hiếp dâm, bị TAND tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) tuyên phạt 36 tháng tù giam. Tuy nhiên, bị cáo đã trốn thi hành án. Năm 1993, Công an tỉnh Hà Tây ra lệnh truy nã đối tượng về tội hiếp dâm và trốn thi hành án.

Sau nhiều năm xác minh, công an xác định Nhẫn đang ẩn náu tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Sáng 31-1-2021, Nhẫn bị bắt, sau đó được bàn giao cho Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu để thi hành án theo bản án đã tuyên.

Phát hiện 2 cơ sở sản xuất ma túy lớn trong rừng Colombia

Quân đội Colombia đã phát hiện 2 cơ sở sản xuất cocaine quy mô lớn do lực lượng có tên Quân đội Giải phóng Quốc gia dựng lên ẩn sâu trong rừng. Lực lượng chức năng đã thu giữ được 2.800kg cocaine trị giá trên 95 triệu USD và nhiều nguyên liệu để điều chế ma túy. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Colombia ước tính 2 cơ sở điều chế sản xuất được từ 3-4 tấn cocaine mỗi tháng.

Ma túy sản xuất tại Colombia chủ yếu cung cấp cho thị trường Trung Mỹ

Ma túy sản xuất tại Colombia chủ yếu cung cấp cho thị trường Trung Mỹ

Chính phủ Colombia trong tháng 10-2020 cho biết 4 nhóm tội phạm lớn của Mexico là Sinaloa, Jalisco Thế hệ mới, Los Zetas và Beltrán-Leyva là “nhà nhập khẩu chính” số cocaine từ Colombia.

Biến thể Covid-19 mới ở Anh mang đột biến kháng vaccine

Trung tâm Y tế Công cộng Anh cho biết, đột biến E484K đã được phát hiện ở ít nhất 11 mẫu của biến thể B.1.1.7 - vốn được ghi nhận lần đầu ở Anh. Đột biến E484K này giúp các biến thể virus SARS-CoV-2 trốn tránh được phản ứng bảo vệ của kháng thể vaccine.

Trước đó, E484K đã được xác định là một phần trong dấu hiệu gene của các biến thể SARS-CoV-2 được phát hiện ở Nam Phi và Brazil. Nó có thể là thủ phạm chính lý giải tại sao một số loại vaccine lại kém hiệu quả với biến thể mới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng còn quá sớm để dự đoán liệu diễn biến mới nói trên có tác động lớn đến biểu đồ tình hình dịch Covid-19 hay không.