[Tin nhanh sáng 24-4-2021] Tạm giữ hình sự đối tượng giả danh cán bộ công an để lừa tiền, lừa xe SH

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-4-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Sáng 24-4, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19; Công an TP.HCM tiếp nhận hàng trăm đơn tố cáo Công ty Coolcat lừa đảo; Bắt tạm giam nguyên Bí thư và nguyên Chủ tịch xã ở Vĩnh Phúc; Tạm giữ hình sự đối tượng giả danh cán bộ công an để lừa tiền, lừa xe SH; Tướng Campuchia bị tước quân hàm do đưa lậu 28 người Trung Quốc đến tỉnh Svay Rieng; Đắm tàu ở Libya, 130 người di cư thiệt mạng.

* Sáng 24-4, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19

Bản tin sáng 24-4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 2 ca mắc Covid-19 ghi nhận tại Thái Bình, Yên Bái và đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Ca bệnh 2831 ghi nhận tại tỉnh Yên Bái, là bệnh nhân nam, 49 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh Sân bay Nội Bài ngày 18-4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Yên Bái.

Ca bệnh 2832 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình là bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vân Đồn ngày 20-4 trên chuyến bay VJ7837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình.

Hiện, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 39.191 người.

* Công an TP.HCM tiếp nhận hàng trăm đơn tố cáo Công ty Coolcat lừa đảo

Hàng trăm đơn tố cáo Công ty Coolcat (Ảnh: Báo Lao Động)

Hàng trăm đơn tố cáo Công ty Coolcat (Ảnh: Báo Lao Động)

Tối 23-4, Công an TP.HCM thông tin đơn vị đã tiếp nhận hàng trăm đơn tố cáo vụ lừa đảo qua ứng dụng đầu tư tài chính của Công ty Coolcat.

Theo đơn tố cáo, Công ty Coolcat là công ty cung cấp nền tảng bảo hiểm giao dịch đầu tư. Coolcat có sàn giao dịch chuyên thực hiện các giao dịch vàng, USD, Bitcoin, dự đoán giá ngắn hạn. Nhiều người đầu tư bị hấp dẫn vì lợi nhuận cao, được hứa hẹn bảo hiểm 100% vốn dù giao dịch thua lỗ.

Công việc của người chơi là bấm dự đoán giá vàng, giá bitcoin lên hoặc xuống. Nếu đoán thắng thì nhận được 73% tiền thắng. Trường hợp thua 6 lần liên tiếp sẽ phải dừng lại, báo về để được bảo hiểm đền 100%.

* Bắt tạm giam nguyên Bí thư và nguyên Chủ tịch xã ở Vĩnh Phúc

Ngày 23-4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng ông Nguyễn Văn Thủy, nguyên Bí thư Đảng ủy xã và ông Nguyễn Văn Mậu, nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Trước đó, công tác dồn thửa đổi ruộng tại xã Phú Xuân đã phát sinh nhiều vấn đề bất cập khiến người dân không nhận ruộng, hàng chục ha đất bị bỏ hoang. Ngoài ra, địa phương cũng để xảy ra nhiều sai phạm trật tự xây dựng kéo dài.

Đầu năm 2021, ông Nguyễn Văn Thủy và ông Nguyễn Văn Mậu xin từ chức với lý do xin nghỉ để người khác về thay nhằm ổn định tình hình tại địa phương. Ngày 8-3-2021, Huyện ủy Bình Xuyên đã ra thông báo về phân công nhiệm vụ và cử người về thay thế để giải quyết các công việc liên quan đến công tác dồn thửa, đổi ruộng tại xã Phú Xuân.

* Tạm giữ hình sự đối tượng giả danh cán bộ công an để lừa tiền, lừa xe SH

Ngày 23-4, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An thông tin đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Cảnh Toàn (41 tuổi, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra và làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Toàn quen biết một người phụ nữ ở TP Vinh. Khi gặp gỡ, Toàn tự giới thiệu là cán bộ của Bộ Công an về Nghệ An làm nhiệm vụ. Trong quá trình quen biết, Toàn đã mượn xe máy SH và 10 triệu đồng với lời hứa trả lại. Tuy nhiên, khi đến hẹn, người phụ nữ này không thấy Toàn trả xe, tiền và bị chặn liên lạc nên đã gửi đơn tố cáo.

Sau đó, lực lượng chức năng đã lần ra hành tung và bắt Toàn khi đối tượng đang lẩn trốn tại phòng trọ ở TP Đà Nẵng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Toàn không có nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi mượn xe, Toàn đã mang bán ra Hà Nội với giá 30 triệu đồng.

* Tướng Campuchia bị tước quân hàm do đưa lậu 28 người Trung Quốc đến tỉnh Svay Rieng

Thiếu tướng Sum Pov (Ảnh: Khmer Times)

Thiếu tướng Sum Pov (Ảnh: Khmer Times)

Theo Khmer Times, ngày 23-4, Quốc vương Norodom Sihamoni đã ra sắc lệnh hoàng gia yêu cầu tước quân hàm và đuổi thiếu tướng Sum Pov ra khỏi quân đội do vi phạm lệnh phong tỏa.

Ông Sum Pov đã lợi dụng việc mình được cấp phép di chuyển giữa các tỉnh để đưa trái phép 28 người Trung Quốc từ thủ đô Phnom Penh đến tỉnh Svay Rieng. Khoảng 3h sáng ngày 22-4, ông Sum Pov cùng 6 đồng phạm và 28 người Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ trước một khách sạn ở thị xã Bavet, huyện Svay Rieng. Ông Sum Pov là tướng lĩnh thứ hai sau thiếu tướng Ong Chanthuok đã bị đuổi khỏi ngành do vi phạm lệnh phong tỏa của chính phủ Campuchia.

* Đắm tàu ở Libya, 130 người di cư thiệt mạng

Một vụ đắm tàu ở Libya (Ảnh: DPA/TTXVN)

Một vụ đắm tàu ở Libya (Ảnh: DPA/TTXVN)

Ngày 23-4 , Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc cho biết, 130 người di cư thiệt mạng trong một vụ đắm tàu ở ngoài khơi bờ biển Libya.

Phát biểu của Safa Msehli, người phát ngôn của IOM: Sự cố xảy ra vào sáng 21-4, các nạn nhân đã ở trên một chiếc xuồng cao su trong 2 ngày trước khi xuồng bị chìm ở giữa Địa Trung Hải.

IOM cũng nên rõ: “Trong 2 ngày, điện thoại cảnh báo của tổ chức phi chính phủ - có nhiệm vụ gửi các cuộc gọi báo động đến các trung tâm cứu hộ hàng hải liên quan trong khu vực - đã kêu gọi các quốc gia đề cao trách nhiệm của họ đối với những người di cư này và cử các tàu đến cứu hộ. Thật không may, điều đó đã không xảy ra”.