[Tin nhanh tối 23-4-2021] Một phụ nữ Hà Nội bị tống tiền bằng ảnh nóng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 23-4-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Một phụ nữ Hà Nội bị tống tiền bằng ảnh nóng; Sơ tán người dân trong bán kính 500m để xử lý quả bom 340kg; CSGT nổ súng khống chế lái xe dương tính chất ma túy; Lò hỏa táng Ấn Độ vỡ trận, thi thể nạn nhân Covid-19 nằm la liệt trên đường; Nga bắt đầu rút lực lượng gần biên giới Ukraine.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Một phụ nữ Hà Nội bị tống tiền bằng ảnh nóng

Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị) đã phối hợp với Cục cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ đã đấu tranh thành công chuyên án bí số 214S, bắt giữ đối tượng Trần Thanh Tuấn (31 tuổi, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội, Tuấn tham gia vào các diễn đàn ghép đôi sugar daddy - sugar baby. Qua đó, Tuấn đã tạo vỏ bọc cho mình là doanh nhân giàu có để kết bạn với nhiều phụ nữ, trong đó có chị L.T.V. (35 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ
Đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ

Khi tạo được lòng tin với chị V., Tuấn đã rủ rê trao đổi clip có nội dung nhạy cảm, cắt ghép clip có hình ảnh chị V., và dùng video đó tống tiền chị V. cùng lời đe dọa tung ảnh nhạy cảm lên mạng và dán các hình ảnh đó tại địa điểm có các con của chị V. đang theo học.

Vì lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình sẽ bị phát tán, ảnh hưởng đến bản thân nên chị V. đã 2 lần chuyển cho Tuấn số tiền 10 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin tố giác, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định nghi phạm, tiến hành bắt giữ, thu giữ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Tuấn.

* Sơ tán người dân trong bán kính 500m để xử lý quả bom 340kg

Ngày 20-4, trong quá trình thi công móng tại số nhà 67, đường Tôn Đức Thắng (thuộc phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), người dân đã phát hiện 1 quả bom phá có đường kính 40cm, dài 125cm, trọng lượng khoảng 340kg.

Nhận được tin báo, UBND phường Khai Quang đã huy động các lực lượng công an, dân quân phường tổ chức khoanh vùng, bảo vệ khu vực công trường thi công và vận động các gia đình xung quanh số nhà 67 ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm hiện trường có bom tại số nhà 67, đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.
Lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm hiện trường có bom tại số nhà 67, đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

Theo yêu cầu của cơ quan chức năng và để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản cho người dân, UBND phường Khai Quang cho biết từ 5h30 sáng 25/4 sẽ triển khai di chuyển quả bom ra khỏi khu vực này.

Việc di dời quả bom này do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện.

* CSGT nổ súng khống chế lái xe dương tính chất ma túy

Huỳnh Phạm Ngọc Hải, 32 tuổi, quê Quảng Nam, lái xe tải chạy vào làn đường cấm trên quốc lộ 1, phường Thạnh Xuân, quận 12, sáng 23-4. Đến đoạn giao với đường Tô Ngọc Vân, ôtô bị tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu tuýt còi, yêu cầu dừng kiểm tra nhưng lái xe này vẫn phóng đi.

Đối tượng đã bị CSGT khống chế đưa về trụ sở
Đối tượng đã bị CSGT khống chế đưa về trụ sở

CSGT lái xe đặc chủng truy đuổi hơn 3 km, chặn được ôtô tải. Hải bung cửa bỏ chạy, cầm ống kim tiêm đâm nhưng chiến sĩ cảnh sát tránh được, rút súng bắn 2 phát chỉ thiên. Lái xe lao xuống ruộng bỏ trốn nhưng bị khống chế ngay sau đó.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Hải dương tính với chất ma túy. Hiện tên này đang bị tạm giữ, điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

* Lò hỏa táng Ấn Độ vỡ trận, thi thể nạn nhân Covid-19 nằm la liệt trên đường

Dịch Covid-19 "càn quét" Ấn Độ khiến quốc gia Nam Á rơi vào tình trạng nghiêm trọng, với cảnh các bệnh viện không còn giường trống và thi thể xếp hàng dài trước các cơ sở hỏa táng.

Ngày 22-4, Ấn Độ đã ghi nhận kỷ lục thế giới đáng buồn, với gần 315.000 ca Covid-19 mới chỉ trong 24 giờ. Quốc gia Nam Á đã ghi nhận trên 16 triệu ca bệnh và 186.000 người chết. Các bệnh viện quá tải dừng nhận bệnh nhân, các cơ sở hỏa táng "vỡ trận" và nhiều người dân đang hứng chịu nỗi đau xé lòng khi chứng kiến nhiều người thân qua đời.

Tại một số cơ sở hỏa táng, phần khung kim loại ở khu vực hỏa thiêu thậm chí bị nóng chảy vì bị đốt nóng trong thời gian dài liên tục
Tại một số cơ sở hỏa táng, phần khung kim loại ở khu vực hỏa thiêu thậm chí bị nóng chảy vì bị đốt nóng trong thời gian dài liên tục

Tại nhiều nơi ở Delhi, xe cứu thương xếp hàng dài trước các cơ sở hỏa táng, trong khi các thi thể phải buộc nằm trên đường chờ tới lượt. Nhiều thi thể phải chờ ít nhất nửa ngày để được hỏa táng. Số lượng thi thể được đưa đến cơ sở gia tăng chóng mặt mỗi ngày.

Ấn Độ hiện đang là vùng dịch Covid 19 lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.

* Nga bắt đầu rút lực lượng gần biên giới Ukraine

Lực lượng quân sự được Nga triển khai gần biên giới Ukraine bắt đầu rút về nơi đóng quân hôm nay ngày 23-4, sau nhiều tuần căng thẳng với phương Tây.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó thông báo các cuộc diễn tập gần Ukraine đã kết thúc vào ngày 22-4 và toàn bộ binh sĩ tham gia hoạt động này sẽ trở về các căn cứ thường trực trước ngày 1-5.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhanh chóng hoan nghênh tuyên bố này, song cảnh báo quân đội Ukraine tiếp tục "duy trì cảnh giác". Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay ông sẵn sàng chào đón người đồng cấp Ukraine tại Moscow vào bất cứ lúc nào để thảo luận về quan hệ song phương.

Lực lượng Nga đổ bộ vào bờ biển trong cuộc diễn tập gần thị trấn Kerch, phía đông bán đảo Crimea, hôm 22-4
Lực lượng Nga đổ bộ vào bờ biển trong cuộc diễn tập gần thị trấn Kerch, phía đông bán đảo Crimea, hôm 22-4

Moscow triển khai nhiều khí tài gồm xe tăng, pháo và thiết giáp hạng nặng tới khu vực gần biên giới với Ukraine từ cuối tháng 3. Mỹ ước tính hiện khoảng 80.000 lính Nga đã xuất hiện tại bán đảo Crimea và gần biên giới Ukraine, trong khi Liên minh châu Âu đưa ra con số 100.000 người.

Giới quan sát cho rằng động thái điều quân của Nga có thể nhằm răn đe Ukraine, đồng thời phát tín hiệu "nắn gân" chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.