[Tin nhanh sáng 23-12-2020] Va chạm với xe container, 2 phụ nữ thương vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 23-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Va chạm với xe container, 2 phụ nữ thương vong; Bắt giữ đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo; Khởi tố chủ quán karaoke chứa mại dâm; Nam công nhân đâm nữ đồng nghiệp rồi tự sát; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm không chính thức Afghanistan; Pháp mở cửa trở lại biên giới với Anh.

Va chạm với xe container, 2 phụ nữ thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra khoảng 16h15 chiều 22-12 tại đường Võ Nguyên Giáp (đoạn gần cầu Nguyên Văn Linh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) khiến 2 người thương vong.

Hai người thương vong sau cú va chạm giữa xe gắn máy và xe container. Ảnh: Page Hải Phòng

Hai người thương vong sau cú va chạm giữa xe gắn máy và xe container. Ảnh: Page Hải Phòng

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, 2 người phụ nữ đi trên xe gắn máy mang BKS 15B 852.XX khi lưu thông đến đoạn nút giao (giữa đường Nguyễn Văn Linh và đường Võ Nguyên Giáp) đã xảy ra va chạm với xe container BKS đầu kéo 15C 152.33 do Nguyễn Văn T. (SN 1979, ở Vĩnh Bảo) điều khiển.

Cú va chạm khiến 2 người đi trên xe máy ngã xuống đường, 1 người bị xe container cán qua tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Bắt giữ đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ một đối tượng sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo. Đối tượng bị bắt là Phạm Văn Tùng, SN 1987, ở xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do nợ nần quá nhiều nên Phạm Văn Tùng đã lên mạng xã hội đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Tùng và vợ là Phạm Thị Lan trên mảnh đất gắn liền với nhà ở tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, để chuyển nhượng cho chị V.T.T ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, với giá 600 triệu đồng. Trên thực tế, mảnh đất và nhà ở này đã có chủ sở hữu là một người khác.

Khởi tố chủ quán karaoke chứa mại dâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thịnh (SN 1983, trú tại thôn Đơn Xa, xã Hoà Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi chứa mại dâm.

Đối tượng Nguyễn Văn Thịnh. Ảnh: VOV

Đối tượng Nguyễn Văn Thịnh. Ảnh: VOV

Trước đó, vào hồi 22h30 ngày 16-12, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Chi Lăng phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm ngay tại phòng ngủ tầng 2 quán karaoke Lộc Vừng (tại thôn Đơn Xa, xã Hoà Bình, huyện Chi Lăng do Nguyễn Văn Thịnh làm chủ và quản lý).

Đấu tranh khai thác, các nữ tiếp viên khai nhận việc bán dâm cho khách đã được Nguyễn Văn Thịnh và các đối tượng gái mại dâm thống nhất từ trước. Mỗi lần mua dâm khách phải trả số tiền 400.000 đồng, trong đó Nguyễn Văn Thịnh được chia 150.000 đồng.

Nam công nhân đâm nữ đồng nghiệp rồi tự sát

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa có thông tin ban đầu về vụ cố ý gây thương tích và tự sát xảy ra tại thành phố Cẩm phả vào sáng 22-12.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 22-12, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Nguyễn Xuân Hoài (SN 1978, công nhân phân xưởng Sàng - Công ty than Khe Chàm) đã dùng dao đâm vào vùng bụng chị L.T.H (SN 1973, trú tại phường Mông Dương), công nhân cùng phân xưởng, khiến chị H. bị thương.

Sau khi gây án, đối tượng Hoài đã dùng dao tự đâm nhiều nhát vào vùng bụng mình dẫn đến tử vong.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm không chính thức Afghanistan

Ngày 22-12, trong chuyến thăm không chính thức Afghanistan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller đã gặp Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani tại Thủ đô Kabul.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Miller cũng gặp người đứng đầu lực lượng Mỹ tại Afghanistan, Tướng Scott Miller “để có được đánh giá của ông về tình hình an ninh tổng thể bao gồm các sứ mệnh hỗ trợ, tư vấn, huấn luyện và chống khủng bố hiện nay, cũng như cấp độ bạo lực của Taliban và việc cắt giảm lực lượng của Mỹ đang diễn ra”.

Pháp mở cửa trở lại biên giới với Anh

Trong thông cáo được phát đi tối 22-12 (theo giờ Pháp), Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết, kể từ rạng sáng 23-12, Pháp sẽ mở cửa trở lại biên giới với Anh.

Động thái này được đưa ra sau gần 48 giờ Pháp đóng cửa biên giới với nước Anh do lo ngại chủng mới của virus Sars-CoV-2 xâm nhập.