[Tin nhanh sáng 14-3-2021] Đề nghị Tiktok Việt Nam xử lý kênh Thơ Nguyễn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 14-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Hơn 2 vạn khách trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu mở cửa; Đề nghị Tiktok Việt Nam xử lý kênh Thơ Nguyễn; Triệt phá cơ sở nghi làm thuốc Đông y giả; Cất giấu hơn 3 kg ma tuý để bán dần; Philippines phát hiện cả 4 biến chủng nguy hiểm của SARS-CoV-2; Kazakhstan điều tra nguy nhân vụ rơi máy bay An-26

Hơn 2 vạn khách trẩy hội chùa Hương trong ngày đầu mở cửa

Cuối chiều 13-3, ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban Quản lý Di tích Thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) thông báo, hơn 2 vạn khách về chùa Hương trong ngày đầu mở cửa trở lại. Năm nay do tình hình Covid-19, thuyền đò di chuyển theo từng đợt nên khách dàn trải đều, không thấy hiện tượng ách tắc hay chen lấn ở các điểm nóng như ga cáp treo, cửa động Hương Tích.

Khách vãn cảnh chùa Hương ngày đầu được nhắc nhở thực hiện nguyên tắc 5K để phòng đại dịch

Khách vãn cảnh chùa Hương ngày đầu được nhắc nhở thực hiện nguyên tắc 5K để phòng đại dịch

Để mở cửa chùa Hương, Ban Tổ chức phải lên phương án kỹ càng để đảm bảo an toàn, an ninh đặc biệt là công tác phòng, chống dịch. Các trạm chốt dẫn vào suối Yến đều có yêu cầu khai báo y tế trực tiếp với khách đoàn.

Đề nghị Tiktok Việt Nam xử lý kênh Thơ Nguyễn

Chiều 13-3, đại diện Cục An toàn thông tin đã có Công văn gửi Công ty TNHH công nghệ Tiktok Việt Nam đề nghị khẩn trương có biện pháp xử lý video, chủ tài khoản kênh Thơ Nguyễn. Việc này có liên quan đến video dùng búp bê “xin vía học giỏi” của kênh Tiktok Thơ Nguyễn, được cho là có chứa nội dung phản cảm, mê tín dị đoan, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Tương tự, liên quan đến một số clip đăng tải trên tài khoản Youtube Thơ Nguyễn, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đang phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ - (Bộ Công an) mời chủ kênh YouTube Thơ Nguyễn lên làm việc.

Triệt phá cơ sở nghi làm thuốc Đông y giả

Cục Quản lý Thị trường và Công an tỉnh Hà Nam vừa triệt phá thành công một cơ sở chuyên gia công, đóng gói các loại thuốc Đông y nghi giả để quảng cáo, bán trên mạng xã hội.

Tang vật thu giữ còn có gần 500 kg bột nguyên liệu, viên nén các loại đã bào chế sẵn không rõ nguồn gốc

Tang vật thu giữ còn có gần 500 kg bột nguyên liệu, viên nén các loại đã bào chế sẵn không rõ nguồn gốc

Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tại đường Ngô Quyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang gia công, đóng gói các sản phẩm là thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng Đông y các loại như thuốc trị viêm xoang, phụ khoa, viêm họng, mất ngủ, trị bệnh trĩ, xương khớp… Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ thủ tục hoạt động, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu.

Cất giấu hơn 3 kg ma tuý để bán dần

Chiều 13-3, công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵngđã tạm giữ Linh (trú phường Hòa Hiệp Bắc), để điều tra hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Nghi phạm Nguyễn Nhất Linh khi bị bắt

Nghi phạm Nguyễn Nhất Linh khi bị bắt

Một ngày trước, cảnh sát dừng kiểm tra ôtô do một nam thanh niên điều khiển, chở Linh đến căn nhà trên đường Nguyễn Lương Bằng. Linh bị phát hiện đang mang trên người 2 gói nylon chứa khoảng 100 g ma túy đá. Khám xét nơi ở của nghi phạm, nhà chức trách thu giữ thêm khoảng 3 kg ma túy đá và các dạng ma túy khác.

Linh khai đã mua ma tuý về nhà cất giấu để bán lại cho các đầu lậu và con nghiện. Người nhà không hay biết việc tàng trữ và mua bán ma tuý của Linh.

Philippines phát hiện cả 4 biến chủng nguy hiểm của SARS-CoV-2

Ngày 13-3, Philippines đã phát hiện biến chủng SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Brazil ở một bệnh nhân mới trở về từ Brazil. Trước đó, nước này cũng ghi nhận các ca nhiễm biến chủng khác được phát hiện lần đầu ở Anh và Nam Phi - hai biến chủng có thể “né” kháng thể của con người và làm giảm hiệu quả của một số vaccine. Biến chủng thứ tư là một biến chủng có nguồn gốc địa phương và chung dòng với biến chủng Brazil.

Hiện Philippines đang đối mặt với một làn sóng bùng phát Covid-19 mới, khiến số ca bệnh tăng kỷ lục. Chỉ riêng trong ngày 13-3, Philippines ghi nhận 5.000 ca Covid-19 mới, mức tăng kỷ lục trong ngày kể từ tháng 8-2020.

Kazakhstan điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay An-26

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 13-3 đã ra chỉ thị điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay An-26 tại sân bay ở thành phố Almaty, làm 4 người thiệt mạng. Ông yêu cầu điều tra để những vụ tai nạn như vậy không được để xảy ra lần nữa.

Máy bay 2 động cơ An-26 đã gặp nạn và bốc cháy khi hạ cánh xuống sân bay Almaty. Ngoài 4 binh sĩ thiệt mạng, 2 người khác bị thương. Thông báo của Bộ Tình trạng khẩn cấp của Kazakhstan cùng ngày cho biết, máy bay đã biến mất khỏi radar khi đang trên đường bay từ Thủ đô Nur-Sultan tới Almaty.