[Tin nhanh tối 12-3-2021] Không chấp hành hiệu lệnh, thanh niên đâm thẳng xe vào CSGT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 12-3-2021 gồm các nội dung chính sau:  Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, thanh niên 17 tuổi tăng tốc đâm thẳng vào chiến sĩ CSGT; Giá xăng tiếp tục tăng; Hai lãnh đạo công ty dược hầu tòa; Trung Quốc cân nhắc giáng đòn tiếp vào đế chế kinh doanh của Jack Ma;Thêm 1 ngày đẫm máu ở  Myanmar, 12 người biểu tình thiệt mạng; Thị trưởng bị cảnh sát Philippines "giết nhầm" bằng 21 phát đạn.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Không chấp hành hiệu lệnh, thanh niên đâm thẳng xe vào CSGT

Vụ việc xảy ra vào hồi 15h30 ngày 11-3, tại đường 36, đoạn qua thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên). Trong lúc tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an huyện Bình Xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông thì phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy mang BKS 88H1-275.14 không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu chạy quá tốc độ.

Khi thấy Thượng úy Lê Quang Toàn ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Nguyễn Văn S. (SN 2004, trú tại TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã không chấp hành. Trong quá trình tăng ga "thông chốt", xe máy do S. điều khiển đã tông trực diện vào Thượng úy Toàn, khiến chiến sĩ CSGT này bị đa chấn thương: gãy xương chân phải, gãy tay phải, chệch xương bả vai, phải nhập viện điều trị.

Chiến sĩ CSGT bị thương nặng sau cú tông mạnh của người đi xe máy
Chiến sĩ CSGT bị thương nặng sau cú tông mạnh của người đi xe máy

Hiện sức khỏe của Thượng úy Toàn đã dần ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng. Cơ quan công an đang tích cực làm việc với 2 nam thanh niên, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Giá xăng tiếp tục tăng

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, giá xăng E5 RON 92 từ 15h ngày 12-3 cao nhất là 17.722 đồng một lít (tăng 691 đồng); RON 95 là 18.881 đồng một lít (tăng 797 đồng); dầu hoả là 13.173 đồng, (tăng 563 đồng); dầu diesel là 14.401 đồng (tăng 558 đồng); dầu madut là 13.769 đồng một kg (tăng 642 đồng).

Ở lần điều chỉnh này, nhà điều hành tiếp tục không trích quỹ bình ổn với bất cứ mặt hàng nào nhưng chi 2.000 đồng một lít, tương đương kỳ trước, từ quỹ bình ổn để bù cho mỗi lít xăng. Nếu không tiếp tục chi Quỹ giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 1.158-2.690 đồng một lít, kg.

* Hai lãnh đạo công ty dược hầu tòa

Ngày 12-3, Nguyễn Đình Lạc Thư, Phó giám đốc Công ty TNHH TM Asia Pharmacy, và Lê Văn Khôi, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt, bị TAND TP HCM xét xử về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực thẩm; Sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh.

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2018, Thư tổ chức sản xuất, buôn bán một số thuốc tân dược có thương hiệu, tại nhà riêng ở quận 11. Các loại thuốc và thực thẩm chức năng do nhóm Thư làm được bán ở trung tâm dược phẩm và trang thiết bị y tế quận 10 và các tỉnh miền Tây với giá từ 38.000 đến 95.000 đồng mỗi hộp/chai - rẻ hơn nhiều so với các sản thẩm thật.

Các bị cáo sau phiên tòa ngày 12-3-2021
Các bị cáo sau phiên tòa ngày 12-3-2021

Ngoài ra, Thư còn đặt Lê Văn Khối sản xuất một số loại thực thẩm chức năng giả như Bảo Xuân Gold, Omega 3-6-9, Cardi Plus, Double Lovely 35+... rồi đem bán lại kiếm lời.

Sau thời gian dài theo dõi, ngày 25/7/2018, Công an TP HCM phát hiện tại nhà Thư có 20 thùng carton chứa hơn 200 hộp thực phẩm chức năng giả, chuẩn bị được giao cho khách. Khám xét nhiều nơi khác trong đường dây, công an thu giữ thêm lượng lớn tân dược giả khác.

Tại tòa hôm nay, Thư và các đồng phạm thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, các bị cáo đề nghị tòa xem xét về số tiền thu lợi bất chính và vai trò của từng người trong vụ án. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 15-3.

* Trung Quốc cân nhắc giáng đòn tiếp vào đế chế kinh doanh của Jack Ma

Thời báo Phố Wall dẫn nguồn tin cho biết, Alibaba có thể chịu mức phạt vượt mức phạt 975 triệu USD mà công ty Qualcomm phải gánh năm 2015 do các cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền. Ngoài ra, Cơ quan chống độc quyền Trung Quốc cũng đang xem xét liệu Alibaba có thoái một số tài sản không liên quan đến hoạt động bán lẻ trực tuyến hay không.

Alibaba và tỷ phú Jack Ma hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Công việc kinh doanh của tỷ phú Jack Ma liên tục gặp trở ngại thời gian gần đây
Công việc kinh doanh của tỷ phú Jack Ma liên tục gặp trở ngại thời gian gần đây

Tỷ phú Jack Ma - người từng giữ ngôi vị tỷ phú giàu nhất châu Á - gần đây đã vào "tầm ngắm" sau bài phát biểu chỉ trích các cơ quan quản lý ngân hàng Trung Quốc hồi tháng 10 năm ngoái. Đầu tiên, thương vụ IPO trị giá 35 tỷ USD của Ant Group, một công ty do ông sáng lập ra, đột ngột bị hủy chỉ vài ngày trước khi diễn ra. Tiếp đến, Alibaba bị điều tra chống độc quyền.

Cũng kể từ đó, Jack Ma gần như "biến mất" trước công chúng. Việc Jack Ma đột ngột bị trừng phạt khiến giới công nghệ Trung Quốc bắt đầu dè chừng.

* Thêm 1 ngày đẫm máu ở Myanmar, 12 người biểu tình thiệt mạng

AFP dẫn nguồn tin cho hay, Myanmar có thêm ít nhất 12 người biểu tình thiệt mạng trong ngày 11-3. Đây được xem là một trong những ngày có nhiều người chết nhất kể từ khi hàng trăm nghìn người Myanmar xuống đường phản đối cuộc đảo chính quân sự hôm 1-2.

Trong thời gian qua, lực lượng an ninh Myanmar bị cáo buộc đã dùng nhiều biện pháp như vòi rồng, đạn cao su, lựu đạn gây choáng, đạn thật để giải tán đám đông biểu tình đòi quân đội trao lại quyền điều hành đất nước cho chính phủ dân sự và kêu gọi công nhận kết quả cuộc bầu cử tháng 11-2020.

Người biểu tình trên đường phố Loikaw, Myanmar ngày 9-3-2021
Người biểu tình trên đường phố Loikaw, Myanmar ngày 9-3-2021

Trong số 12 người chết hôm qua, có 8 người thiệt mạng ở thành phố Myaing thuộc miền trung Myanmar khi lực lượng an ninh nổ súng vào một cuộc biểu tình.

Quân đội Myanmar không đưa ra bình luận về thông tin 12 người thiệt mạng hôm qua, nhưng họ khẳng định rằng lực lượng an ninh hoạt động có kỷ luật và chỉ dùng vũ lực khi cần thiết.

* Thị trưởng bị cảnh sát Philippines 'giết nhầm' bằng 21 phát đạn

Thị trưởng thành phố Catbalogan, thủ phủ tỉnh Samar, Philippines, Ronaldo Aquino đã thiệt mạng sau khi trúng liên tiếp 21 phát đạn của cảnh sát.

"Cha tôi bị bắn liên tiếp trong ba đợt nổ súng. Ban đầu, có 4 người bắn vào nhóm của cha tôi cho đến khi hết đạn. Họ thay băng đạn mới và bắn tiếp. Sau đó, 3 người khác cũng nổ súng về phía ông", Mark Aquino, con trai cả của Thị trưởng Catbalogan Ronaldo Aquino, cho biết hôm 11-3.

Mark Aquino cho hay 1 nhân chứng đã nghe thấy 1 sĩ quan cảnh sát nói "Được rồi, lão ta chết rồi" sau khi bắn không ngừng vào chiếc xe chở Thị trưởng Catbalogan Ronaldo Aquino cùng các vệ sĩ, khiến cha ông bị trúng tổng cộng 21 phát đạn.

Thị trưởng xấu số Ronaldo Aquino
Thị trưởng xấu số Ronaldo Aquino

Tuy nhiên, Tướng Ronaldo de Jesus, chỉ huy cảnh sát khu vực miền trung Philippines, hôm 9-3 thông báo các sĩ quan tuần tra đã bắn chết Thị trưởng Aquino và hai phụ tá của ông do đấu súng "nhầm".

Cảnh sát Philippines cho biết đã thành lập 1 tổ điều tra về vụ nổ súng ngày 8-3 khiến Thị trưởng Catbalogan thiệt mạng.