Quảng Bình:

Thu giữ hàng trăm triệu đồng từ các ổ lô đề

ANTĐ - Gần 200 triệu đồng là số tiền mà lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình thu giữ từ chuyên án phá các ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức lô đề tại địa bàn huyện Lệ Thủy.
Sau một thời gian lập án đấu tranh, chiều ngày 31-7, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Quảng Bình cùng phối hợp với CAH Lệ Thủy bất ngờ bắt quả tang 4 điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề tại địa bàn thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.

Thu giữ hàng trăm triệu đồng từ các ổ lô đề ảnh 1
Cái đề Nguyễn Thị Vân cùng tang vật khi bị bắt giữ


Cơ quan công an đã tạm giữ hành chính 11 đối tượng có liên quan, gồm cái đề là: Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú ở khu phố 6 thị trấn Kiến Giang) đang thu bảng đề qua fax; Nguyễn Văn Minh (SN 1977, trú tại thị trấn Kiến Giang) đang đi thu bảng đề; Trần Công Ninh (SN 1968, trú ở thị trấn Kiến Giang) đang thu gom bảng đề cho Nguyễn Thị Vân; các thư ký đề gồm Nguyễn Thị Thảo (SN 1979); Hoàng Thị Mai (SN 1977); Mai Thị Lệ (SN 1974); Phạm Thị Phin (SN 1954); Đỗ Văn Bảy (SN 1965); Võ Thị Liễu (SN 1977) và 2 con bạc là Nguyễn Văn Tuấn ở xã Hoa Thuỷ và Võ Đức Ánh ở xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. 
Số tiền mặt thu giữ được từ các đối tượng này là hơn 185 triệu đồng; ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ 3 máy fax, nhiều phơi đề và những vật chứng liên quan.
Được biết, trong số các đối tượng bị tạm giữ, có 1 số đối tượng lợi dụng danh nghĩa là nhân viên của Công ty xổ số Kiến thiết Quảng Bình, để ghi đề và tổ chức đánh bạc.
Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Quảng Bình điều tra, làm rõ.