Thu giữ 35.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

ANTD.VN - Ngày 15-12, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực biển Quảng Ninh, đơn vị phát hiện tàu QN - 6329 do Nguyễn Văn Hồng, trú tại xã Hải Xuân, TP Móng Cái là thuyền trưởng, vận chuyển khoảng 35.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Hồng xuất trình hóa đơn chứng từ nhưng số lượng dầu DO ghi trong hóa đơn không khớp với số dầu thực tế trên tàu. Đáng chú ý, ông Hồng không xuất trình được bằng thuyền trưởng, máy trưởng; còn Giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh xăng dầu của tàu cũng đã hết hạn. 

Bước đầu, Nguyễn Văn Hồng khai nhận vận chuyển số dầu bán cho các tàu cá khu vực đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và số dầu, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.