Thi viết về lực lượng Dân quân tự vệ

(ANTĐ) - Thường trực Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô hướng dẫn các cơ quan đơn vị, địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, động viên, thu hút đông đảo mọi người tham gia cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến trong lực lượng dân quân tự vệ thời kỳ đổi mới (giai đoạn 2000-2010) theo kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu.

Thi viết về lực lượng Dân quân tự vệ

(ANTĐ) - Thường trực Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô hướng dẫn các cơ quan đơn vị, địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, động viên, thu hút đông đảo mọi người tham gia cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến trong lực lượng dân quân tự vệ thời kỳ đổi mới (giai đoạn 2000-2010) theo kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu.

Theo đó, nội dung và tiêu chí các bài viết tập trung phản ánh về những tập thể, cá nhân dân quân tự vệ có nhiều thành tích trong lao động sản xuất, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên mọi lĩnh vực: Khoa học - Kỹ thuật, Kinh tế, Văn hóa, Giáo dục, Quốc phòng - An ninh, Đối ngoại và chăm sóc sức khỏe cộng đồng... gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tác phẩm tham gia dự thi là các bài viết đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo in, phát thanh - truyền hình, báo điện tử từ Trung ương đến địa phương; báo, tạp chí của các bộ, ngành; Quân khu, Quân binh chủng; báo, tờ tin của các tổ chức chính trị, xã hội đến đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.

Các bài viết mới phản ánh trung thực gương điển hình tiên tiến theo các thể loại ký chân dung, gương người tốt, việc tốt, phóng sự... kèm theo ảnh minh họa, có chú thích rõ ràng. Dung lượng tác phẩm dự thi không quá 1.500 chữ đối với bài viết về gương cá nhân, không vượt quá 2.500 chữ đối với bài viết về gương tập thể; không quá 15 phút được phát trên sóng của đài phát thanh truyền hình (Trung ương và địa phương).

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1-5-2009 đến 31-12-2009 tại địa chỉ cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cuộc thi (Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng tham mưu): Tạp chí Dân quân tự vệ - Giáo dục quốc phòng ở số 7, đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội.

Ban tổ chức ưu tiên những bài viết có tính phát hiện nhân tố mới và những tác giả có bài gửi về Cục Dân quân tự vệ sớm nhất kể từ 1-5-2009. Tổng kết trao giải cuộc thi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ 28-3-2010.

Trung Hiếu