Thi đua trên tinh thần chủ động, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả

ANTĐ - Chiều nay 4-3, Cụm thi đua số 6, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2016. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội. Tham dự hội nghị còn có đại diện Quận ủy, HĐND, UBND quận Cầu Giấy; chỉ huy của 12 đơn vị công an các quận nội thành là thành viên Cụm thi đua số 6.

Tại hội nghị, đại diện CAQ Cầu Giấy đã công bố các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc cũng như Dự thảo quy chế hoạt động của Cụm thi đua. Đáng chú ý, hội nghị cũng đã nghe Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng CAQ Cầu Giấy, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 năm 2016 cũng đã trình bày Dự thảo quy định chấm điểm và nội dung giao ước thi đua năm 2016.

Theo đó, chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án đảm bảo ANCT, trật tự ATXH. Làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, phá hoại, khủng bố, biểu tình, gây rối...; đảm bảo tuyệt đối các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn thành phố...

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các thành viên trong cụm cũng thống nhất phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 75% trở lên, trọng án đạt trên 90% (riêng các vụ cướp có vũ khí, trọng án đặc biệt nghiêm trọng, bắt cóc trẻ em, tỷ lệ điều tra đạt 100%) cùng với giảm hàng loạt các đối tượng, lĩnh vực phạm pháp của các đối tượng tội phạm.

Các thành viên trong Cụm thi đua số 6 cũng tham luận đánh giá sâu về công tác phòng chống tội phạm kinh tế và môi trường, ma túy, đặc biệt là xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Những chương trình công tác chuyên đề, nội dung cũng được dự thảo, triển khai thực hiện, chào mừng những ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, biểu dương những kết quả, thành tích của Cụm thi đua số 6 đã đạt được trong năm công tác 2015, đồng thời nhất trí với những nội dung trong chương trình công tác năm 2016.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi cùng đại diện Quận ủy, HĐND, UBND quận Cầu Giấy chứng kiến 12 thành viên của Cụm thi đua số 6 ký cam kết thi đua năm 2016

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh Cụm thi đua số 6 tập trung 12 đơn vị là công an các quận nội thành của TP Hà Nội, hội tụ đa dạng, đông đảo tất cả các yếu tố về ANCT, trật tự ATXH.

"Cũng như những năm qua, để góp phần đạt được thành tích của CATP Hà Nội trong năm 2016 sẽ có sự quyết định, đóng góp rất quan trọng của các thành viên trong Cụm thi đua số 6. Chính vì vậy, công tác thi đua của Cụm càng phải được triển khai một cách chủ động, đồng bộ và quyết liệt các giải pháp, bám sát, dựa trên chương trình công tác của Đảng ủy CATP, cũng như chương trình công tác của từng đơn vị phụ trách địa bàn"- Thiếu tướng Lưu Quang Hợi nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng CAQ Cầu Giấy, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 năm 2016 trình bày nội dung giao ước thi đua năm 2016

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi cũng lưu ý các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 cần làm tốt công tác xây dựng lực lượng, coi đây là nhiệm vụ nòng cốt, “chìa khóa” mở ra những thành công trong năm thi đua mới 2016...