Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ ngạt khí ở Ninh Hiệp

ANTD.VN - Chiều 19-9, đại diện Đồn Công an Bắc Đuống, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, nạn nhân thứ 4 trong vụ ngạt khí máy phát điện ở xã Ninh Hiệp, đã tử vong.

Đó là anh là Trần Văn Sáng, 18 tuổi, quê quán Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 6h10 ngày 17-9, cơ quan chức năng nhận được thông tin tại quầy – kho hàng kinh doanh vải của anh Lý Duy Hải (xóm 3, xã Ninh Hiệp), có 6 người bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã có 3 người (đều là nhân viên bán hàng của gia đình anh Hải), đã tử vong, gồm chị Nguyễn Thị Vui (44 tuổi), trú ở Nghĩa Đại, Thuận Thành, Bắc Ninh; anh Bùi Văn Giáp, (22 tuổi) và em ruột là Bùi Văn Hoàng (16 tuổi), quê quán Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An đã tử vong.

Xóm 3 - Ninh Hiệp, nơi xảy ra sự việc đau lòng

Ba người còn lại gồm anh Trần Văn Sáng, chị Đậu Thị Hằng (20 tuổi), chị Nguyễn Thị Nhung (18 tuổi) bị hôn mê nặng.

Được biết, ngôi nhà xảy ra vụ việc rộng hơn 30 m2, không có cửa sổ, chỉ có 1 lỗ thông gió. Bên trong là nơi ngủ, sinh hoạt của cả 6 người làm thuê. Tối 16-9, khu vực xã Ninh Hiệp mất điện. Do không có chỗ thông gió, nên các nạn nhân đã hít phải khí độc từ chiếc máy phát điện trong nhà.

Cho đến chiều 19-9, sức khỏe của chị Hằng và chị Nhung đã qua cơn nguy kịch.