Thái Lan sa thải HLV trưởng Rajevac ngay sau thảm bại tại Asian Cup

ANTD.VN - Rạng sáng 7-1-2019, ngau sau trận thua bẽ mặt 1-4 trước ĐT Ấn Độ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã ra thông báo sa thải HLV trưởng ĐTQG, Rajevac và đôn trợ lý Sirisak Yodyathai lên tạm quyền, ít nhất trong 2 trận còn lại tại vòng bảng Asian Cup 2019.

Thông tin trên được báo chí Thái Lan đồng loạt đăng tải vào sáng nay. Tờ Bangkokpost cho hay: "Ngay sau trận đấu, FAT đã sa thải HLV người Serbia, Milovan Rajevac - người bị chỉ trích mạnh mẽ vì màn trình diễn yếu ớt của Voi chiến (biệt danh ĐTQG Thái Lan) từ năm 2018 tới nay. Trợ lý Sirisak Yodyathai sẽ tạm thời điều khiển đội bóng trong phần còn lại của Asian Cup, ít nhất hai trận đấu nữa".

Trang facebook của FAT cũng xác nhận thông tin sa thải ông Rajevac, đồng thời đăng tải chia sẻ của Chủ tịch FAT - ông Somyot Poompunmuang gửi tới toàn thể người hâm mộ Thái Lan.

HLV Rajevac bị sai thải ngay trong đêm, sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ tại Asian Cup

"FAT đã triệu tập và cung cấp gần như tất cả các cầu thủ tốt cho cho ĐTQG dự Asian Cup. ĐT Thái Lan có tiềm năng rất lớn tại giải năm nay nhưng ngay trận ra quân đã thua 1-4 trước Ấn Độ. Tôi tin đây không phải lối chơi mà người hâm mộ muốn được thấy. Tôi là một người hâm mộ cảm thấy thất vọng. Còn trên tư cách Chủ tịch FAT, tôi cần phải hành động", ông Somyot chia sẻ.

Tối 6-1, dù được đánh giá cao hơn song ĐT Thái Lan đã để thua 1-4 trước đối thủ Ấn Độ ở trận ra quân Asian Cup 2019. Dangda là người san hòa 1-1 trong hiệp 1 trước khi ĐT Thái Lan thua liền 3 bàn ở hiệp 2. Đây là trận thua đầu tiên của Thái Lan trước Ấn Độ sau 32 năm.

Tuyển Thái Lan (áo xanh) thi đấu bạc nhược và lần đầu để thua Ấn Độ sau 32 năm

HLV Rajevac được FAT ký hợp đồng vào tháng 4/2017 để thay thế Kiatisuk Senamuang. Nhà cầm quân Serbia được kỳ vọng không chỉ giúp Thái Lan giữ vững vị trí số một Đông Nam Á, mà còn biến giấc mơ giành vé dự World Cup thành sự thực. Tuy nhiên, ông liên tục gây thất vọng. Trước khi để thua Ấn Độ, Rajevac đã phải hứng chịu chỉ trích khi Thái Lan dừng bước ở bán kết AFF Cup 2018.

Ngay sau khi FAT sa thải Rajavac, người hâm mộ Thái Lan đồng loạt kêu gọi tổ chức này mời lại HLV bản địa Kiatisuk, người từng giúp U23 Thái Lan vô địch SEA Games và ĐT Thái Lan vô địch AFF Cup trong quá khứ.

Đáng nói hơn, lối chơi ban bật nhỏ mà Kiatisuk áp dụng được cho là phù hợp với thể trạng, tố chất cầu thủ Thái Lan, thay vì lối chơi bóng bổng, bóng dài, phòng ngự tiêu cực mà ông Rajevac áp dụng và thất bại thời gian qua.

Thái Lan nguy cơ lớn bị loại từ vòng bảng

Trắng tay trận ra quân trước đối thủ yếu nhất bảng là Ấn Độ, cửa đi tiếp của Thái Lan đang rất hẹp. Họ buộc phải có 4 điểm ở hai trận còn lại với Bahrain (10-1) và chủ nhà UAE (14-1) mới có cơ hội giành vé vào vòng trong như mục tiêu đề ra. Tuy nhiên nhìn vào màn thể hiện của các đội sau lượt trận đầu, rất ít người tin vào khả năng đi tiếp của đại diện đến từ Đông Nam Á.

Trước giải, Thái Lan được đánh giá là 1 trong 2 ứng viên giành suất trực tiếp vào vòng trong của bảng A. Bản thân HLV Rajevac cũng hùng hồn tuyên bố muốn thắng cả 3 trận, giành ngôi nhất bảng. Nhưng nay họ chỉ hy vọng vào tấm vé vớt dành cho 4 đội hạng ba có thành tích tốt ở 6 bảng.