"Tết sẻ chia" đến với người dân vùng cao Hà Giang

ANTD.VN - Khi mùa Giáng sinh, năm mới đang về cũng là lúc các em nhỏ khắp nơi háo hức mong chờ những phần quà, sô cô la, bánh kẹo… Thế nhưng với những em nhỏ vùng cao như ở huyện Yên Minh, Hà Giang thì mùa Noel, năm mới cũng là những ngày giá lạnh với nỗi lo thiếu chăn đắp, thiếu áo ấm và thiếu cơm trắng ăn qua ngày…

Tổ chức Thiện nguyện LuckyHouse gồm các nhà báo, nhà văn, các doanh nhân, các phụ huynh và học sinh Hà Nội đã vận động quyên góp quần áo ấm, gạo, mỳ tôm, bánh kẹo, bột canh, sách giáo khoa… để ủng hộ học sinh và nông dân nghèo thuộc xã Lao Và Chải, Yên Minh, Hà Giang. Đây là hành động thiết thực để sẻ chia với bà con vùng cao.

Trong đợt lạnh đầu năm, tháng 1-2016, LuckyHouse đã tổ chức chương trình Tết sẻ chia, tặng 6.000 sách giáo khoa cũ nhưng còn sử dụng tốt, 1000 vở mới; 800 bút bi; gần 200 áo khoác và quần mới; hơn 4.500 bộ quần áo ấm cũ còn sử dụng tốt; gần 300 thùng mỳ tôm; 50 thùng bột canh, 50 thùng bánh kẹo…

Trước thềm năm mới Đinh Dậu, nhóm Thiện nguyện LuckyHouse tiếp tục tổ chức đợt vận động quyên góp ủng hộ học sinh, bà con nghèo vùng cao Yên Minh, Hà Giang thông qua mạng xã hội facebook cũng như qua các mối quan hệ bạn bè, người thân. Sau 1 tháng kêu gọi, rất nhiều người đã gửi quần áo, chăn ấm, hoặc góp tiền để mua máy tính, gạo…

Có những bác hưu trí, lĩnh lương hưu xong mua mấy chiếc áo khoác ấm mang đến gửi tặng các cháu học sinh nhỏ mồ côi. Có những cháu nhỏ như bạn Hoàng Việt Bách, học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đã đi cùng đoàn lên tận trường THCS Lao Và Chải, Yên Minh, Hà Giang gửi tặng các bạn đồng trang khắc vùng cao toàn bộ sách vở phần thưởng học sinh giỏi Olympic toán thành phố.

Để nhiều người hiểu về ý nghĩa của chương trình Tết sẻ chia, ngày 17-12-2016 vừa qua, LuckyHouse đã tổ chức tiệc ca nhạc gây quỹ với sự tham gia tình nguyện của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trẻ với số tiền gây quỹ 50.000.000 đồng.

Đến ngày 24-12-2016, các thành viên trong nhóm Thiện nguyện Luckyhouse lại quay lại, đón Tết cùng các em học sinh nghèo và bà con khó khăn vùng cao Yên Minh, Hà Giang với những đóng góp mới của các nhà hảo tâm. Đoàn đã tổ chức một chương trình văn nghệ, trao quà tặng tại trường Dân tộc Nội trú THCS Lao Và Chải, Yên Minh, Hà Giang, với sự tham gia tình nguyện của ca sĩ Khúc Xuân Thuận.

LuckyHouse đã tặng những món quà thật ý nghĩa đến với các em học sinh: 10 bộ giàn máy vi tính cho trường THCS Lao Và Chải, Yên Minh, Hà Giang; Tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi của 2 trường: Tiểu học và THCS Lao Và Chải; Tặng 92 suất quà gồm chăn ấm, gạo, mỳ tôm, bột canh cho 92 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo danh sách của UBND xã Lao Và Chải; Tặng 240 chăn ấm cho các em nhỏ trường Mầm non, trường Tiểu học Lao Và Chải; Tặng 200 áo mới cho các em học sinh, các cô giáo; 4.000 bộ quần áo cũ cho bà con…

Được sự ủng hộ, tài trợ vận chuyển kịp thời của Công ty CP Express Thành Đạt toàn bộ số hàng hoá được vận chuyển lên vùng cao Hà Giang đúng dịp Giáng sinh, chuẩn bị đón năm mới để mang chút niềm vui đến với học sinh và bà con nghèo.

Một số hình ảnh trong chương trình trao tặng quà Tết cho người nghèo vùng cao Hà Giang của Tổ chức từ thiện LuckyHouse