Tập trung biên soạn lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương

ANTĐ - “Nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương từ nay đến năm 2015 và những năm tiếp theo, là một nhiệm vụ nặng nề, khó khăn nhưng vinh dự. Cán bộ tham gia biên soạn phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch” - Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhấn mạnh, tại lớp “Tập huấn nghiệp vụ biên soạn Biên niên sự kiện và lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương”, tổ chức sáng 19-4.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng - Chánh Văn phòng Bộ Công an: Biên niên sự kiện và lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương phấn đấu sẽ hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng CAND. Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại lớp tập huấn, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nêu rõ: biên soạn Biên niên sự kiện và lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương đạt kết quả cao hay không, phụ thuộc lớn vào chất lượng cán bộ nghiên cứu, biên soạn. Vì vậy, mỗi cán bộ nghiên cứu phải nắm được lý luận khoa học lịch sử nói chung, sự hiểu biết nhất định về khoa học công an, lịch sử CAND.