Tạm giữ tàu vận chuyển 50.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

ANTĐ - Khi lực lượng chức năng kiểm tra, các thuyền viên trên tàu Khải Thịnh đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc gần 50.000 lít dầu DO đang vận chuyển.

Sáng 18-5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên khu vực biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phát hiện, bắt giữ tàu Khải Thịnh số hiệu BV0395 đang vận chuyển gần 50.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra tàu vi phạm

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu Khải Thịnh có 3 thuyền viên, do ông Đoàn Đình Anh (SN 1984, thường trú tại phường 11, TP Vũng Tàu) làm thuyền trưởng. Những người liên quan đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp số dầu Do đang vận chuyển trên tàu.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.